61% người Mỹ cắt giảm tiền mua thực phẩm vì giá cả leo thang

24/05/2026 - 10:34

PNO - Áp lực chi phí sinh hoạt tại Mỹ đang ngày càng trở nên nặng nề khi phần lớn người dân cho biết họ buộc phải thắt chặt chi tiêu, thậm chí cắt giảm cả nhu cầu thiết yếu như mua thực phẩm.

Không chỉ cắt giảm chi phí mua thực phẩm, người Mỹ còn cắt bỏ các hoạt động giải trí vì áp lực kinh tế - Ảnh: Getty Images
Không chỉ giảm chi phí mua thực phẩm, người Mỹ còn cắt bỏ các hoạt động giải trí vì áp lực kinh tế - Ảnh: Getty Images

Theo khảo sát của CNN, 61% người Mỹ nói họ đã thay đổi thói quen mua sắm tại siêu thị trong vài tháng qua để tiết kiệm ngân sách. Không chỉ thực phẩm, khoảng 59% người được hỏi cho biết họ cũng cắt giảm các khoản chi cho giải trí và nhu cầu không thiết yếu.

Cuộc khảo sát được công bố đúng dịp người dân Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ Memorial Day - thời điểm vốn gắn với các buổi tiệc nướng ngoài trời và chi tiêu gia đình tăng mạnh. Tuy nhiên, năm nay, nỗi lo giá cả leo thang đang phủ bóng lên không khí nghỉ lễ.

Nhiều khảo sát gần đây cho thấy tâm lý bất an tài chính đang lan rộng tại Mỹ. Khảo sát mới nhất của The New York Times và Siena College cho thấy gần một nửa người Mỹ đánh giá nền kinh tế ở mức ''tệ''. Trong khi đó, tổ chức Gallup cho biết mức độ tự tin kinh tế của người Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm.

Giá xăng tiếp tục là một trong những nguyên nhân khiến người dân lo ngại nhất. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình toàn quốc hiện đã vượt 4,5 USD/gallon (khoảng 3,8 lít), làm gia tăng áp lực chi tiêu với nhiều hộ gia đình. Nhiều người đã phải chuyển sang sử dụng xe buýt hoặc hạn chế ra ngoài khi không cần thiết để tiết kiệm tiền.

Theo khảo sát của Fox News, khoảng 80% cử tri, bao gồm cả đa số đảng viên Cộng hòa, cho rằng chính quyền của ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm cho đợt tăng giá nhiên liệu hiện nay. Ngoài ra, nhiều người cũng đổ lỗi cho các công ty dầu khí, xung đột tại Iran và các quy định quản lý của chính phủ.

Không ít người cho biết họ giảm mua thịt, thực phẩm tươi hoặc chuyển sang các sản phẩm giá rẻ hơn, thực phẩm đông lạnh để duy trì ngân sách. Các hoạt động giải trí, du lịch và ăn uống bên ngoài cũng bị cắt giảm đáng kể.

Giới phân tích cho rằng lạm phát kéo dài cùng giá nhiên liệu tăng cao đang khiến người dân Mỹ mất dần niềm tin vào triển vọng kinh tế, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng vượt xa tốc độ tăng thu nhập.

Nhật Minh (theo NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI