Người nhiễm Ebola tăng khủng khiếp ở Congo, đã có 177 người tử vong

23/05/2026 - 06:55

PNO - Ngày 22/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, dịch Ebola bùng phát ở Congo tiềm ẩn nguy cơ "rất cao", đồng thời nâng mức đánh giá mối đe dọa lên cao hơn.

Nhân viên y tế khiêng một bệnh nhân Ebola đến trung tâm điều trị ở Rwampara, Congo, ngày 21/5 - Ảnh: Getty image
Nhân viên y tế khiêng một bệnh nhân Ebola đến trung tâm điều trị ở Rwampara, Congo, ngày 21/5 - Ảnh: Getty image

Các lãnh đạo WHO cho biết dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng, với gần 750 trường hợp nghi nhiễm và 177 trường hợp nghi tử vong trong tuần qua, tăng so với 246 trường hợp nhiễm và 65 trường hợp tử vong khi dịch bệnh được báo cáo lần đầu tiên 1 tuần trước đó.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, - Tổng giám đốc WHO - cho biết tình hình “rất đáng lo ngại”.

Ngày 21/5, lều và vật tư y tế bên ngoài một bệnh viện ở Rwampara, tỉnh Ituri, đã bị đốt cháy khi các nhân viên y tế cố gắng thiết lập một trung tâm điều trị Ebola.

Đám đông được cho là đã tức giận vì không được phép lấy thi thể của một người đàn ông địa phương đã chết tại bệnh viện. Thi thể của bệnh nhân Ebola phải được chôn cất theo các quy trình kiểm soát nhiễm trùng nghiêm ngặt để ngăn ngừa lây nhiễm.

Ông Tedros cảnh báo rằng, việc người dân địa phương thiếu niềm tin đang gây ra nhiều vấn đề trong ứng phó với dịch bệnh.

Trung tâm điều trị bị tấn công được thiết kế để tách biệt bệnh nhân Ebola khỏi những bệnh nhân khác đang được điều trị tại cùng một bệnh viện. Các nhà chức trách hy vọng trung tâm sẽ hoạt động trở lại trong vòng 24 giờ.

Dịch bệnh do chủng Ebola Bundibugyo gây ra, hiện chưa có vắc xin. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh đều tập trung ở tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, một số ít được báo cáo ở những nơi khác trong nước và 2 trường hợp ở nước láng giềng Uganda.

Tại cuộc họp báo của WHO, các nhà khoa học đã xác định được một loại thuốc kháng vi rút, obaldesivir, có thể ngăn ngừa những người tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh ở Bundibugyo phát triển bệnh, và đang nỗ lực thiết lập các thử nghiệm tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI