Gần 1,2 tỉ người đang sống chung với rối loạn tâm thần

22/05/2026 - 10:18

PNO - Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí The Lancet cảnh báo thế giới đang bước vào giai đoạn đáng lo ngại khi có tới gần 1,2 tỉ người đối mặt với rối loạn tâm thần.

Trong bối cảnh những cuộc khủng hoảng toàn cầu liên tiếp diễn ra, các rối loạn tâm thần đã gia tăng đáng kể trên toàn thế giới - Ảnh: Jordan Lye/Moment RF/Getty Images
Trong bối cảnh những cuộc khủng hoảng toàn cầu liên tiếp diễn ra, tình trạng rối loạn tâm thần đã gia tăng đáng kể trên toàn thế giới - Ảnh: Jordan Lye/Moment RF/Getty Images

Theo dữ liệu từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật toàn cầu, số người mắc các rối loạn tâm thần trên thế giới đã gần chạm mốc 1,2 tỉ, tính đến năm 2023, đánh dấu mức tăng 95,5% so với năm 1990.

Trong số các hội chứng được khảo sát, lo âu và trầm cảm là 2 căn bệnh phổ biến nhất, với mức tăng lần lượt là 158% và 131%. Đặc biệt, kể từ sau cuộc khủng hoảng COVID-19, tỷ lệ người mắc trầm cảm và lo âu vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục và chưa có dấu hiệu quay về mức trước đại dịch.

Nghiên cứu cũng cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: phụ nữ và người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 39 là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử y tế, đỉnh điểm của gánh nặng tâm lý lại rơi vào nhóm tuổi từ 15 đến 19 thay vì độ tuổi trung niên như trước đây. Việc trải qua tổn thương tinh thần quá sớm trong giai đoạn hoàn thiện não bộ và các kỹ năng xã hội có thể để lại hệ lụy tiêu cực lâu dài cho tương lai của thế hệ trẻ.

Lý giải về sự gia tăng này, các chuyên gia cho biết một phần do nhận thức xã hội cởi mở hơn, rào cản kỳ thị giảm bớt giúp người bệnh dễ dàng chia sẻ. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi vẫn đến từ những áp lực bủa vây của cuộc sống hiện đại: bất ổn kinh tế, bạo lực gia đình, áp lực ngoại hình, sự phân biệt đối xử và tình trạng suy giảm kết nối xã hội trong kỷ nguyên số.

Trước làn sóng khủng hoảng thầm lặng này, các tác giả nghiên cứu cảnh báo rằng tốc độ mở rộng của các dịch vụ y tế hiện vẫn chưa tương xứng với thực tế.

Vì vậy, để tự bảo vệ mình và người thân, bên cạnh việc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn từ bác sĩ tâm lý, mỗi cá nhân cần chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, chú trọng giấc ngủ, dinh dưỡng, tích cực vận động và học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ngọc Hạ (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI