Du lịch để... săn đồ ăn vặt địa phương

25/05/2026 - 06:00

PNO - Nếu trước đây du lịch gắn liền với check-in danh lam thắng cảnh hay săn quán ăn nổi tiếng, thì hiện nay nhiều người trẻ lại có thêm một mục tiêu mới trong mỗi chuyến đi là săn đồ ăn vặt địa phương.

Từ bánh kẹo trong cửa hàng tiện lợi Nhật Bản, mì gói Hàn Quốc, gia vị cho tới các loại bánh kẹo nội địa ở Thái Lan hay Đài Loan (Trung Quốc), ngày càng nhiều du khách trẻ dành hàng giờ lang thang trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua và trải nghiệm những món ăn chỉ có ở quốc gia đó.

Việc khám phá các món ăn vặt địa phương trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi trở thành xu hướng được giới trẻ ưa chuộng - Ảnh: TTW
Việc khám phá các món ăn vặt địa phương trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi trở thành xu hướng được giới trẻ ưa chuộng - Ảnh: TTW

Theo báo cáo xu hướng du lịch 2026 của Skyscanner, việc khám phá siêu thị và các cửa hàng thực phẩm địa phương đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình du lịch của nhiều người trẻ. Không ít du khách cho rằng đây là cách giúp họ cảm nhận rõ hơn đời sống bản địa thay vì chỉ ghé các địa điểm du lịch quen thuộc.

Trên TikTok, các video 'đập hộp đồ ăn vặt' sau chuyến du lịch đang bùng nổ với hàng triệu lượt xem. Nhiều người quay lại cảnh mở vali đầy snack, nước ngọt, gia vị hay đồ ăn đông lạnh mua từ nước ngoài. Có người còn lên hẳn danh sách những món 'phải mua' khi đến từng quốc gia.

Ở Nhật Bản, các chuỗi cửa hàng tiện lợi như Lawson, FamilyMart hay 7-Eleven trở thành điểm đến quen thuộc với khách du lịch trẻ nhờ hàng trăm loại bánh kẹo, cơm hộp và đồ uống theo mùa. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, nhiều du khách thích săn mì ly giới hạn, snack vị lạ hay các loại đồ uống đang 'viral' trên mạng xã hội.

Người trẻ giờ đây đi du lịch không còn mua đồ lưu niệm mà chọn đồ ăn vặt để làm quà - Ảnh:
Người trẻ giờ đây đi du lịch không còn mua đồ lưu niệm mà chọn đồ ăn vặt để làm quà - Ảnh: JPT

Không ít người cho rằng việc mua đồ ăn địa phương thú vị hơn cả mua quà lưu niệm truyền thống. Thay vì nam châm tủ lạnh hay móc khóa, họ chọn mang về các loại sốt, trà, cà phê, bánh kẹo hoặc gia vị đặc trưng để tiếp tục 'kéo dài cảm giác du lịch' khi trở về nhà.

Xu hướng này cũng phản ánh cách người trẻ đang thay đổi quan niệm về du lịch. Họ không còn chỉ muốn tham quan mà muốn trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân địa phương, ăn gì, uống gì, mua gì trong siêu thị mỗi ngày.

Nhiều chuyên gia du lịch nhận định các trải nghiệm mang tính đời thường như ghé siêu thị, đi chợ địa phương hay khám phá cửa hàng tiện lợi sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới, đặc biệt với thế hệ trẻ thích du lịch tự túc và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội.

Trong năm 2026, du lịch săn đồ ăn vặt được dự đoán sẽ tiếp tục là một trong những xu hướng nổi bật của giới trẻ toàn cầu, khi những gói snack hay chai nước sốt địa phương đôi khi lại trở thành thứ khiến người ta nhớ nhất sau mỗi chuyến đi.

Hải Vân (theo Time Of India, Skyscanner)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI