Cùng nghỉ hưu nhưng không chịu nổi người chung nhà

24/05/2026 - 18:00

PNO - Vợ chồng tôi vừa nghỉ hưu. Những tưởng đây là thời gian để tận hưởng sự thảnh thơi nhưng thực tế lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng tôi vừa nghỉ hưu được gần một năm nay. Những tưởng đây là thời gian để tận hưởng sự thảnh thơi nhưng thực tế lại nảy sinh những mâu thuẫn khiến tôi rất trăn trở.

Chồng tôi là người an phận, ông ấy chỉ muốn nghỉ ngơi tuyệt đối, ngày ngày gặp gỡ bạn già lai rai cà phê, cờ tướng. Trong khi đó, tôi cảm thấy mình vẫn còn sức khỏe và năng lực. Việc quanh quẩn trong bốn bức tường khiến tôi thấy phí phạm thời gian, buồn chán và thấy mình cùn nhụt, lạc hậu.

Con cái đã lớn ra riêng. Tính cách chồng tôi bừa bộn, dễ dãi. Ngày trước đi làm còn đỡ, giờ nhiều lúc tôi không chịu nổi những thói quen của ông ấy. Quần áo không gọn gàng, tàn thuốc bã trà bẩn thỉu bừa bộn, giường chiếu bốc mùi. Ông ấy tự cho mình được thoải mái nhưng tôi lại là người phải dọn dẹp, lau chùi suốt ngày dù hôm nay dọn ngày mai lại thấy bày bừa, nhiều khi thấy việc mình làm rất vô nghĩa. Tôi rất muốn tìm một công việc làm thêm phù hợp để vừa có thêm thu nhập vừa được giao lưu xã hội.

Thế nhưng, chồng tôi phản đối quyết liệt. Ông ấy nói tuổi này không nên nghĩ lớn làm gì nữa, nghỉ hưu rồi thì nên dành thời gian trông cháu, quán xuyến nhà cửa. Tôi thấy quan điểm đó thật bất công. Tôi có nên bất chấp sự ngăn cản của chồng để tự làm theo ý mình? Nhà chỉ có hai người mà chuyện gì cũng bất đồng ý kiến, thật mệt mỏi.

Nguyễn Thị Cúc (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị Cúc thân mến,

Giai đoạn nghỉ hưu lẽ ra là lúc để sống thảnh thơi nhưng với nhiều gia đình, đây lại là thời điểm bùng nổ những mâu thuẫn vốn bị che lấp bởi guồng quay công việc. Câu chuyện của chị không chỉ là chuyện tìm một công việc mà là sự va chạm giữa hai quan niệm sống và sự lệch pha trong thói quen sinh hoạt. Để tháo gỡ sự mệt mỏi này có lẽ cần sự điều chỉnh của cả hai.

Việc muốn đi làm thêm khi còn sức khỏe là nhu cầu chính đáng. Đi làm giúp chị có thêm thu nhập, được giao lưu xã hội và giải tỏa áp lực tâm lý khi phải đối diện với bốn bức tường và những thói quen khó chịu của người chung nhà. Những niềm vui trong công việc sẽ giúp chị cân bằng. Tuy nhiên, chị hãy chọn một công việc nhẹ nhàng. Mục tiêu của chị không phải là cày cuốc mệt mỏi mà là tạo một vùng đệm để từ từ sắp xếp tại cuộc sống gia đình. Chị có thể bắt đầu bằng một công việc bán thời gian hoặc một hoạt động xã hội, để ra khỏi nhà và bớt va chạm với bạn đời.

Chuyện trông cháu, quán xuyến nhà cửa cũng là niềm vui nhưng nếu điều đó khiến chị cảm thấy cuộc sống vô nghĩa thì không nên ép mình. Chồng chị đang tự cho bản thân quyền được thả lỏng trong khi lại muốn chị phải chuyên tâm 100% vào việc phục vụ và coi sóc nhà cửa. Đó là chuyện không công bằng.

Chị cần trò chuyện nghiêm túc với chồng về phân công việc nhà. Hãy cho chồng biết rằng chị không phải là người giúp việc miễn phí toàn phần để dọn dẹp tàn thuốc, bã trà hay mọi sự luộm thuộm ông ấy bày ra. Ở tuổi này, vợ chồng chị hoàn toàn có thể thẳng thắn với nhau về giới hạn. Cả hai đều cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Muốn vậy, ông ấy ít nhất cũng phải giữ gìn vệ sinh chung. Sự tôn trọng bạn đời phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày.

Các con đã ra riêng nhưng tiếng nói của chúng rất quan trọng. Hãy nhờ các con tác động để chồng chị hiểu rằng chị cần được vui vẻ, năng động thì sức khỏe mới tốt, đừng bắt chị chỉ biết quẩn quanh bếp núc.

Việc người này bất chấp ý kiến của người kia đôi khi là con dao hai lưỡi có thể phá nát sự bình yên cuối đời. Tuy nhiên, sự im lặng chịu đựng cũng sẽ khiến chị héo mòn, mệt mỏi. Chồng chị có quyền nghỉ ngơi nhưng chị cũng có quyền sống những năm tháng nghỉ hưu thật ý nghĩa và rạng rỡ. Hãy khéo léo nhưng quyết tâm định vị lại cuộc sống của mình, chị nhé! Chúc chị sớm tìm lại được sự bình an và niềm vui.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI