Hơn 40% người đăng ký thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của Moderna

22/08/2020 - 13:18

PNO - Công ty công nghệ sinh học Moderna có trụ sở tại Cambridge cho biết, 13.194 tình nguyện viên Mỹ đã đăng ký thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của họ trong giai đoạn cuối với quy mô 30.000 người.

Moderna, một trong những ứng cử viên tiềm năng đang chạy đua phát triển vắc-xin COVID-19, xác nhận 18% trong số hơn 13.000 tình nguyện viên là người da màu, Latino (người Mỹ gốc Latinh) và người Mỹ bản địa (người Mỹ da đỏ và thổ dân Alaska). Đây là những nhóm người bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 gây ra.

Theo Reuters, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng người da màu và Latino có tỷ lệ nhiễm COVID-19 gần gấp đôi so với người da trắng, và với người Mỹ bản địa tỷ lệ nhiễm virus thậm chí còn cao hơn. 

Hơn 40% người đăng ký thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của Moderna.
Hơn 40% người đăng ký thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của Moderna

 

Moderna đã bắt đầu nghiên cứu vắc-xin COVID-19 với tên gọi, mRNA-1273, vào tháng 7 và dự kiến sẽ hoàn thành việc đăng ký trong tháng 9. Thử nghiệm vắc-xin giai đoạn cuối của công ty sẽ được tiến hành trên quy mô 30.000 người tại Mỹ, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền Tổng thống Donald Trump để tăng tốc phát triển các biện pháp chống lại virus, đồng thời kỳ vọng tạo ra một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả giúp chấm dứt đại dịch.

Tuần trước, nhà sản xuất dược phẩm Moderna cũng đã ký thỏa thuận cung cấp 100 triệu liều vắc-xin COVID-19 tiềm năng cho chính phủ Mỹ, với giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Bên cạnh Moderna, giám đốc điều hành của Pfizer, công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York, nói với Reuters khoảng 19% trong số 11.000 người đăng ký thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của họ với đối tác BioNTech (Đức), là người da màu hoặc Latino.

Trước đó, ngày 21/8, Johnson & Johnson, cũng thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm vắc-xin do công ty nghiên cứu trên 60.000 tình nguyện viên tại 180 địa điểm khắp nước Mỹ và các quốc gia khác, bao gồm cả Brazil và Mexico.

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI