Các nhà khoa học phát hiện lý do phụ nữ có nguy cơ mắc Alzheimer cao

25/05/2026 - 09:00

PNO - Nghiên cứu mới chỉ ra, các yếu tố nguy cơ gây sa sút trí tuệ phổ biến có thể gây tổn thương não bộ của phụ nữ nghiêm trọng hơn so với nam giới.

Ước tính trên toàn cầu, phụ nữ hiện chiếm gần 2/3 tổng số ca mắc Alzheimer. Theo nghiên cứu mới từ Đại học California San Diego (Mỹ) trên hơn 17.000 người lớn tuổi, tuổi thọ trung bình cao hơn của phụ nữ không phải là lý do duy nhất giải thích sự chênh lệch này.

Phụ nữ dễ bị ảnh hưởng về nhận thức bởi các yếu tố nguy cơ gây sa sút trí tuệ phổ biến hơn nam giới - Ảnh: Shutterstock
Phụ nữ dễ bị ảnh hưởng về nhận thức bởi các yếu tố nguy cơ gây sa sút trí tuệ hơn nam giới - Ảnh: Shutterstock

Phân tích 13 yếu tố nguy cơ thường gặp, các nhà khoa học nhận thấy phụ nữ có tỉ lệ đối mặt với chứng trầm cảm lên tới 17% so với 9% ở nam giới, tình trạng lười vận động chiếm 48% so với 42% và các vấn đề về giấc ngủ chiếm 45% so với 40%.

Phụ nữ trong nghiên cứu cũng có trình độ học vấn trung bình thấp hơn một chút, vốn được xem là một yếu tố nguy cơ gây suy giảm nhận thức về sau. Ngược lại, nam giới ghi nhận tỉ lệ cao hơn ở tình trạng suy giảm thính lực (64% so với 50% ở nữ giới), bệnh tiểu đường (24% so với 21%) và lạm dụng rượu bia (22% so với 12%).

Điều đáng lo ngại nhất là một số yếu tố nguy cơ lại ảnh hưởng đến nhận thức của phụ nữ theo cách cực đoan hơn. Các vấn đề liên quan đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa như huyết áp cao hay chỉ số khối cơ thể (BMI) cao có mối liên hệ mật thiết với sự sụt giảm nhận thức ở nữ giới.

Thậm chí, dù suy giảm thính lực và tiểu đường phổ biến hơn ở nam giới, những căn bệnh này vẫn khiến điểm số nhận thức của phụ nữ sụt giảm nghiêm trọng hơn nếu mắc phải.

Tiến sĩ Megan Fitzhugh - Trưởng nhóm nghiên cứu - nhấn mạnh, các nỗ lực phòng ngừa sa sút trí tuệ sẽ hiệu quả hơn nếu được thiết kế dựa trên mức độ tác động của từng yếu tố đến nữ giới, thay vì chỉ dựa trên tỉ lệ mắc bệnh chung của cộng đồng. Phần lớn các yếu tố nguy cơ hoàn toàn có thể thay đổi được thông qua điều chỉnh lối sống.

Để bảo vệ não bộ, nhóm tác giả khuyến nghị phụ nữ cần đặc biệt chú trọng đến việc quản lý bệnh trầm cảm, tăng cường hoạt động thể chất và cải thiện sức khỏe tim mạch, nhất là việc điều trị chứng cao huyết áp.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI