COVID-19 ngày 20/4: Mỹ vượt quá 40 ngàn người chết

20/04/2020 - 07:21

PNO - Tính đến 6g40 ngày 20/4, trên thế giới ghi nhận 164.938 người chết và 2.394.291 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 20/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 20.167 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 755.533. Cùng với đó, CDC cũng xác nhận thêm 1.921 người chết, giảm nhẹ so với ngày hôm qua, nâng số người chết tại đây lên 40.585.

Mới đây, khoảng 12.000 bộ dụng cụ xét nghiệm virus corona do Sở Y tế Washington phân phối đã bị thu hồi vì bị nhiễm bẩn. Hiện, giới chức tiểu bang đang liên hệ với Bộ Y tế để nhận được lô hàng mới trong tình trạng thiếu hụt thiết bị.

Mỹ hơn 40 ngàn người chết vì dịch COVID-19.
Hơn 40 ngàn người đã chết vì dịch COVID-19 ở Mỹ

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết số ca nhiễm mới virus corona có tăng trở lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào những hoạch định của chính quyền tiểu bang nói riêng và chính phủ nói chung. Mở cửa nền kinh tế quá nhanh mà không có kế hoạch cụ thể sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao về một đợt bùng phát dịch thứ 2. Hiện, New York thực hiện 2.000 xét nghiệm virus corona mỗi ngày, tương đương 14.000 xét nghiệm mỗi tuần.

* Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế Anh báo cáo 16.060 người chết cùng 121.172 ca nhiễm SARS-CoV-2. Hiện nước này đang đối mặt với áp lực khi chuẩn bị gộp số người chết ở bệnh viện cùng viện dưỡng lão và tại nhà, điều này sẽ dẫn đến đến sự gia tăng đột biến số trường hợp tử vong. Trước đó, phần lớn bệnh nhân qua đời vì dịch COVID-19 được thống kê chủ yếu chỉ ở bệnh viện.

Trong bối cảnh số ca nhiễm virus và tử vong vẫn ở mức cao, Bộ Giáo dục Anh tiếp tục trì hoãn đưa ra ngày cụ thể cho học sinh trở lại trường học nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Cùng với đó, giới chức Anh đang mong muốn đẩy mạnh và mở rộng các xét nghiệm virus lên 100.000 người/ngày vào cuối tháng 4.

* Hơn 100.000 người tập trung tham dự lễ tang của một lãnh đạo cấp cao của đảng Hồi giáo ở Brahmanbaria, Bangladesh, bất chấp lệnh phong tỏa của chính phủ. Điều này dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới khi sự kiện đã phá vỡ lệnh cấm không được tụ tập quá 5 người cầu nguyện cùng một lúc.

Theo Mohammad Mamunul Haque - Tổng thư ký của đảng Hồi giáo - hàng chục ngàn người tràn ra đường đến Brahmanbaria khiến cảnh sát không thể kiểm soát tình hình và đang mở cuộc điều tra ai là người đứng đầu điều hành cuộc tụ tập quy mô lớn này.

Tính đến sáng 20/4, Bangladesh ghi nhận 91 người chết và 2.456 ca nhiễm virus corona chủng mới. Nhiều chuyên gia cho biết con số thực tế nhiễm bệnh có thể cao hơn nhưng vẫn chưa được xác nhận do thiếu dụng cụ xét nghiệm.

Hơn 100.000 tham dự tang kễ quan chức tại Bangladesh.
Hơn 100.000 người tham dự tang lễ quan chức tại Bangladesh

* Cuba đã ban hành một số lệnh hạn chế nghiêm ngặt, hủy bỏ tất cả các chuyến du lịch trong nước và quốc tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh sau khi xác nhận 34 người chết và 1.035 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Theo đó, toàn bộ công dân trở về từ nước ngoài bắt buộc phải cách ly tập trung tại các cơ sở do chính phủ quy định trong vòng 14 ngày và bất kỳ ai nghi ngờ nhiễm virus đều phải lập tức đến bệnh viện điều trị.

Tác động kinh tế của đại dịch đã dẫn đến nhiều loại thực phẩm và các mặt hàng cơ bản khác trở nên khan hiếm hơn, đặt ra nhiều thách thức trong việc khống chế dịch COVID-19.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 20/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.642 người, 84.226 người nhiễm bệnh và 999 ca nhiễm không có triệu chứng.

Liên tiếp nhiều ngày Trung Quốc không có ca tử vong, đồng thời số ca nhiễm mới cũng giảm mạnh nhưng giới chức tại đây vẫn tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch đợt 2, xuất phát từ các nguồn lây nhiễm nước ngoài.

* Tính đến 6g40 sáng ngày 20/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 164.938 người và 2.394.291 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI