Thế giới căng thẳng chờ đợi cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad

11/04/2026 - 07:46

PNO - Thế giới đang nín thở chờ đợi cuộc đàm phán lịch sử giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những lời đe dọa.

Phó Tổng thống JD Vance trong Phòng Bầu dục cùng Tổng thống Trump. Ông Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Islamabad để gặp gỡ các quan chức Iran vào ngày 11/4 - Ảnh: Doug Mills/The New York Times
Phó tổng thống JD Vance (phải) sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Islamabad để gặp gỡ các quan chức Iran vào ngày 11/4 - Ảnh: Doug Mills/The New York Times

Thủ đô Islamabad của Pakistan hiện đang được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt chưa từng thấy với khoảng 10.000 nhân viên an ninh, cảnh sát và quân đội tham gia bảo vệ các khu vực nhạy cảm.

Toàn bộ "Vùng Đỏ" đã bị phong tỏa hoàn toàn nhằm phục vụ cho các cuộc gặp gỡ gián tiếp giữa phái đoàn Mỹ và Iran.

Giới chức Pakistan vẫn giữ thái độ thận trọng khi chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn là giúp hai bên tìm được đủ điểm chung để duy trì đà đối thoại thay vì mong chờ một đột phá lớn ngay lập tức.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở việc Iran kiên quyết không thỏa hiệp về chương trình tên lửa đạn đạo vì mục đích quốc phòng, dù họ khẳng định tuân thủ cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

Việc Phó tổng thống Mỹ JD Vance tham gia đàm phán được giới phân tích đánh giá là một bước ngoặt mang tính lịch sử và là thắng lợi lớn về mặt ngoại giao của Pakistan.

Giới quan sát nhận định rằng sự hiện diện của một nhân vật cấp cao như ông Vance cho thấy sự nghiêm túc của chính quyền Mỹ, đồng thời mang lại hy vọng mới vì ông là người hiểu rõ những hệ lụy thảm khốc cũng như cái giá mà Mỹ phải trả trong các cuộc chiến tranh.

Việc thuyết phục được Tổng thống Donald Trump cử ông Vance tới Islamabad được xem là bước đi thành công của giới lãnh đạo Pakistan trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng vùng Vịnh.

Tuy nhiên, bóng đen của xung đột vẫn bao trùm khi Tổng thống Donald Trump liên tục gia tăng áp lực lên Tehran ngay trước giờ đàm phán.

Trên mạng xã hội, ông thẳng thừng tuyên bố Iran thực chất không có lợi thế đàm phán nào ngoài việc sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế để gây sức ép ngắn hạn với thế giới. Đáng chú ý nhất là lời đe dọa về một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nếu các cuộc nói chuyện không mang lại kết quả cụ thể.

Ông Trump khẳng định các tàu chiến Mỹ đang được nạp đầy những loại đạn dược và vũ khí hiện đại nhất từ trước đến nay, sẵn sàng hành động một cách hiệu quả nhất nếu Iran không chấp nhận đưa ra một thỏa thuận thực chất tại Islamabad lần này.

Linh La (theo CNN, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI