Luật thẻ xanh mới của Mỹ khiến hàng ngàn tổ ấm đứng trước nguy cơ chia cắt

30/05/2026 - 13:57

PNO - Quy định mới buộc người nước ngoài phải rời Mỹ để xin thẻ xanh đang gây hoang mang, đe dọa làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình.

Nhiều người nhập cư sinh sống và làm việc tại Mỹ cảm thấy băn khoăn trước tương lai đột ngột thay đổi theo chính sách Thẻ Xanh mới - Ảnh: John Tlumacki/The Boston Globe/Getty Images
Nhiều người nhập cư sinh sống và làm việc tại Mỹ cảm thấy băn khoăn trước tương lai đột ngột thay đổi theo chính sách Thẻ Xanh mới - Ảnh: John Tlumacki/The Boston Globe/Getty Images

Cú sốc từ sự thay đổi chính sách đột ngột

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) vừa ban hành một bản ghi nhớ mới vào trung tuần tháng Năm, yêu cầu nhiều người nước ngoài đang cư trú tại Mỹ phải rời khỏi đất nước và xin thẻ xanh thông qua lãnh sự quán ở quê nhà.

Trước đây, những người tìm kiếm quyền thường trú có thể thực hiện quá trình chuyển đổi tình trạng (AOS) ngay tại Mỹ. Tuy nhiên, với quy định này, những người nộp đơn bao gồm cả các gia đình có tình trạng cư trú đan xen, những người đã có công ăn việc làm và nhà cửa ổn định nay có thể phải rời đi trong lúc chờ hồ sơ được giải quyết.

Sau khi bản ghi nhớ làm dấy lên sự bối rối tột độ trong dư luận, đại diện USCIS đã lên tiếng giải thích rằng cơ quan này chỉ đang tái khẳng định cách giải thích của quốc hội về việc thay đổi tình trạng nhập cư.

Cơ quan này cho biết những người nộp đơn mang lại lợi ích kinh tế hoặc phục vụ lợi ích quốc gia có thể tiếp tục lộ trình hiện tại, trong khi những người khác có thể phải nộp đơn ở nước ngoài tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân.

Dù vậy, động thái chuyển hướng từ việc nhắm vào nhập cư bất hợp pháp sang siết chặt con đường nhập cư hợp pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã khoét sâu thêm sự bất an cho nhiều người nước ngoài đang nỗ lực xây dựng cuộc sống tại Mỹ.

Nỗi lo chia cắt và những dự định dang dở

Đối với nhiều gia đình, chính sách này không khác gì việc bị “đánh úp bất ngờ”, phá vỡ mọi nền tảng mà họ đã dày công vun đắp.

Một kỹ sư phần mềm 34 tuổi người Ấn Độ, hiện sống tại bang Wahington, chia sẻ với tờ The Guardian rằng anh đã mệt mỏi với sự chậm trễ của visa H-1B và quyết định dồn phần lớn tiền tiết kiệm vào chương trình đầu tư EB-5 để tìm kiếm cuộc sống ổn định cho vợ con.

Giờ đây, anh đối mặt với viễn cảnh phải về nước nộp đơn, đồng nghĩa với việc mất việc, bán nhà và có thể không đủ tiền để làm lại từ đầu khi các con đã quen với cuộc sống tại Mỹ.

Nỗi ám ảnh tương tự cũng bủa vây một phụ nữ 30 tuổi ở thành phố Portland. Chồng cô là một người Mexico vừa nhận thẻ xanh có điều kiện hồi tháng Hai. Dù 2 năm nữa anh mới cần gia hạn, người chồng hiện luôn sống trong trạng thái lo âu tột độ, không dám rời Mỹ để thăm gia đình.

Người vợ ngậm ngùi thừa nhận cô cảm thấy như đã lừa dối chồng mình khi từng quả quyết rằng chỉ cần làm đúng luật thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ và họ có thể bên nhau.

Quy định mới còn làm gián đoạn kế hoạch xây dựng tổ ấm của những người trẻ. Một nhà thiết kế kiến trúc 26 tuổi đến từ Hong Kong (Trung Quốc) mang visa H-1B cho biết, anh vừa đính hôn và dự định kết hôn, mua nhà tại New York để cùng nhau phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, sự thay đổi chóng vánh của các quy định pháp luật khiến anh chùn bước, hoài nghi về hệ thống pháp lý và lo sợ viễn cảnh phải chia xa vị hôn thê trong tương lai gần.

Tại thành phố Seattle, một nữ nghiên cứu sinh mang visa F-1 tâm sự rằng bản ghi nhớ này đang ép cô phải đưa ra những quyết định khiên cưỡng. Cô đang trong giai đoạn đầu hẹn hò với một công dân Mỹ và mong muốn tình cảm phát triển tự nhiên, đồng thời tự tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Thế nhưng, áp lực từ việc duy trì tình trạng cư trú khiến cô bị giằng xé giữa việc phải kết hôn sớm để được ở bên người yêu lâu dài, hoặc chọn giữ gìn sức khỏe tinh thần trước áp lực của luật lệ.

Cô chia sẻ rằng việc liên tục theo dõi những thay đổi pháp lý và đối mặt với tình trạng thị thực bấp bênh đang vắt kiệt sức lực và cảm xúc của chính mình.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI