Chỉ đường cho hươu: Chưa dậy thì đã có ‘cờ rết’

31/05/2026 - 13:21

PNO - Có thể gọi là dậy thì muộn với nam sinh tuổi 13 hay không? Tình cảm tuổi học trò có phải chỉ khởi động hậu dậy thì?

Con chào bác sĩ Hoa Tiêu. Hôm bế giảng, con mới nghe nhỏ lớp trưởng bật mí là nhỏ Trinh chung lớp thích con lâu rồi mà không dám thổ lộ. Lớp trưởng rủ trong hè này 3 đứa kiếm chỗ nào đi chơi cho vui và cũng là tạo cơ hội cho con cùng Trinh gặp nhau.

Có “cờ rết” với người ta, con khá bất ngờ, vui vui. Trinh cao, xinh như người mẫu, nhưng con không thấy mình rung động gì cả, con không có biểu hiện gì giống như cảm xúc yêu trong truyện con đọc. Con 13 tuổi, hè này lên lớp Tám mà cơ thể con chưa thấy chuyển biến gì đáng kể so với hồi tiểu học. Con thuộc tốp lùn của lớp. Từ nhỏ con không sống cùng ba, chỉ sống với mẹ nên cần gì con chỉ biết mò tìm thông tin trên mạng. Con có bị dậy thì muộn không? Có phải dậy thì rồi mới biết yêu?

Hữu Khánh (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Việc đột ngột nhận tín hiệu từ “cờ rết”, cộng thêm nỗi lo cơ thể lọt thỏm giữa đám đông khi thiếu vắng bờ vai của ba để thủ thỉ chuyện đàn ông, khiến con hoang mang là điều dễ hiểu. Thật ra, chuyện con chưa rung động với Trinh và chuyện lo mình dậy thì muộn là hai vấn đề có liên quan nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào nhau.

Những thông tin con tìm kiếm trên mạng có thể chính xác về mặt lý thuyết, nhưng con đừng vội "gán" các biến chứng nguy hiểm vào mình để hoang mang vô ích. Đó là những bệnh lý cụ thể, không phải cứ phát triển chậm là sẽ mắc phải.

Y học chỉ định nghĩa dậy thì muộn ở nam giới khi đã bước qua tuổi 14 mà cơ thể hoàn toàn chưa có dấu hiệu thay đổi nào, đặc biệt là sự phát triển của tinh hoàn. Con mới 13 tuổi, vừa chuẩn bị lên lớp 8, nghĩa là vẫn nằm trong "khung giờ" khởi động bình thường (10 - 13 tuổi).

Trong một lớp học, việc có bạn cao vọt, vỡ giọng trước, trong khi bạn khác vẫn mang dáng dấp trẻ con là rất phổ biến. Khoảng cách phát triển 2 - 3 năm ở lứa tuổi này không hiếm gặp. Nhiều bé trai thuộc nhóm đồng hồ sinh học nở muộn đến 14 - 15 tuổi mới bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ. Khoảng 70% lý do chậm dậy thì là do di truyền từ ba mẹ (gọi là chậm phát triển thể chất lành tính). Nếu ngày xưa ba con cũng từng thuộc tốp lùn rồi cuối cấp hai hoặc lên cấp ba mới "trổ giò", thì con đang đi đúng lộ trình của gen nhà mình.

Con hãy cho cơ thể thêm thời gian. Tuy nhiên, nếu qua sinh nhật 14 tuổi mà con vẫn chưa thấy giọng trầm đi, chưa tăng chiều cao đáng kể hoặc cơ quan sinh dục chưa phát triển, hãy mạnh dạn nhờ mẹ đưa đi khám chuyên khoa nội tiết hoặc nhi khoa để bác sĩ đánh giá chính xác.

Về chuyện tâm lý, tình cảm, việc con thấy Trinh xinh như người mẫu nhưng "không thấy rung động" cũng hoàn toàn bình thường. Tình cảm tuổi học trò không vận hành theo kiểu "người ta thích mình thì mình phải thích lại". Có những tình cảm trong sáng, mến nhau vì tính cách, nụ cười diễn ra ngay từ tiểu học khi cơ thể chưa thay đổi gì. Ngược lại, dậy thì là quá trình cơ thể sản xuất nhiều hormone sinh dục (testosterone), nhưng cảm xúc yêu đương xuất hiện ở mỗi người vào những thời điểm rất khác nhau.

Đừng ép mình phải có cảm xúc cuồng nhiệt như trong truyện tranh. Khi các hormone nam chưa được tiết ra mạnh mẽ, tâm trí con vẫn là của một đứa trẻ thuần khiết. Đôi khi sự chưa rung động chỉ vì con chưa tiếp xúc nhiều với bạn, hoặc gu của con không phải là một cô nàng cao ráo kiểu người mẫu. Không có phản ứng nào là sai cả.

Mùa hè này là khoảng thời gian rất đẹp để con trải nghiệm. Lời mời đi chơi chung của lớp trưởng là một cơ hội tốt và cách tiếp cận nhóm ba người này rất văn minh, an toàn. Con hãy đón nhận chuyến đi như một buổi gặp mặt bạn bè thông thường thay vì một cuộc hẹn hò yêu đương đầy áp lực. Con không cần gồng mình đóng vai "bạn trai" của Trinh. Hãy cứ trò chuyện, vui chơi để xem hai đứa có hợp tính nhau không. Biết đâu sau này con sẽ có cảm xúc khác, hoặc cả hai sẽ trở thành những người bạn tốt.

Dù không sống cùng ba, nhưng mẹ là người yêu thương con nhất. Đừng ngại "bật mí" với mẹ chuyện này. Người lớn từng trải sẽ cho con những lời khuyên rất hay về cách cư xử ga-lăng với bạn gái.

Giờ thì con hãy lên kế hoạch hành động cho hè này. Không nên quá lo lắng, hãy tích cực đi bơi, chơi bóng rổ, đạp xe và ngủ sớm trước 10 giờ đêm. Đây là cách tốt nhất để kích hoạt tuyến yên tiết ra hormone tăng trưởng, giúp con bứt phá chiều cao. Thể chất đi chậm một chút không định nghĩa giá trị con người. Sự thông minh, tự lập và tự tin, chín chắn của con mới là điều đáng quý. Và có lẽ đó chính là lý do khiến Trinh thầm mến con?

Điều quan trọng nhất lúc này không phải là "mình đã biết yêu chưa", mà là chăm sóc sức khỏe, học tập vui vẻ và cho cơ thể thời gian phát triển theo nhịp riêng của nó. Chúc con có một mùa hè thật ý nghĩa!

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI