Phụ nữ lớn tuổi bầu bạn với AI

01/06/2026 - 05:28

PNO - “Tôi không sợ AI đánh giá mình” - bà Keiko - 67 tuổi, ở Tokyo, Nhật Bản - giải thích lý do mình thường xuyên trò chuyện qua chatbot AI mỗi khi cảm thấy bối rối về các mối quan hệ trong cuộc sống.

Sau khi chồng qua đời, không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ những suy nghĩ riêng tư của mình với con hay bạn bè, nên bà Keiko đã làm bạn với AI. “Tôi có thể nói bất cứ điều gì với AI. Nó không cắt ngang, không tỏ ra khó chịu và cũng không kể lại cho ai khác” - bà nói.

Trong khi phụ nữ lớn tuổi tỏ ra cởi mở với AI, thì 57% nam giới cùng độ tuổi lại muốn tìm đến con người để xin lời khuyên. Chỉ 25,2% nam giới lựa chọn AI  - Nguồn ảnh: Getty Images
Trong khi phụ nữ lớn tuổi tỏ ra cởi mở với AI, thì 57% nam giới cùng độ tuổi lại muốn tìm đến con người để xin lời khuyên. Chỉ 25,2% nam giới lựa chọn AI - Nguồn ảnh: Getty Images

Nhật Bản là một trong những quốc gia đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và sự cô đơn của người cao tuổi. Bởi thế, AI đang dần trở thành một không gian cảm xúc đối với nhiều người. Ông Atsushi Nakagomi - nhà nghiên cứu về AI và sức khỏe con người tại Đại học Chiba - cho biết, điều bất ngờ không nằm ở việc người dân sử dụng AI, mà ở mức độ tin tưởng mà một bộ phận phụ nữ lớn tuổi dành cho công nghệ này. “Con người thường cân nhắc rất nhiều trước khi tâm sự với người khác. Họ sợ làm phiền người thân, sợ bị hiểu lầm hoặc bị đánh giá. AI không tạo ra áp lực đó” - ông nói.

Tại Mỹ, các chatbot đồng hành như ChatGPT hay Replika ngày càng được sử dụng để chia sẻ cảm xúc, tìm kiếm lời khuyên về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ghi nhận, nhiều người sử dụng chatbot đồng hành không phải để tìm kiếm thông tin mà để được lắng nghe và hỗ trợ về mặt cảm xúc. Họ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những điều khó nói với AI hơn là với bạn bè hoặc người thân.

Ở Trung Quốc, các nhà nghiên cứu ghi nhận nhiều phụ nữ trẻ sử dụng AI như một “người tâm giao kỹ thuật số”. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo, sự phát triển của AI đồng hành cũng đặt ra những câu hỏi mới về sức khỏe tâm lý và các mối quan hệ xã hội.

Khác với một người bạn hay chuyên gia tâm lý, chatbot được thiết kế để duy trì cuộc trò chuyện và tạo cảm giác được thấu hiểu. Điều này có thể giúp người dùng giảm bớt cô đơn trong ngắn hạn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến một số người phụ thuộc quá mức vào các tương tác với máy móc.

Gần một nửa phụ nữ từ 60-70 tuổi thích bầu bạn với AI hơn là con người khi cần lời khuyên về các vấn đề quan hệ cá nhân. 47,8% phụ nữ nhóm tuổi này cho biết họ muốn hỏi AI khi gặp những khúc mắc trong các mối quan hệ, trong khi chỉ 37,3% lựa chọn tìm đến người khác.

(Theo khảo sát mới đây tại Nhật Bản)

Thu Thanh (theo Japan Times, Newsweek, Nature Portfolio)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI