Vở cải lương thể nghiệm ‘Nhật thực’ lại có giải thưởng từ Trung Quốc

30/05/2026 - 17:01

PNO - Ở lần thứ hai “xuất ngoại”, vở cải lương thể nghiệm “Nhật thực” (tác giả: Lê Duy Hạnh, chuyển thể: Nguyên Phương, đạo diễn: nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Nguyên Đạt của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM đã đạt 6 giải xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 - lần III.

Liên hoan tổ chức tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) từ 25-30/5 với khoảng 20 quốc gia tham gia biểu diễn giao lưu và trao đổi học thuật.

Nối dài chuỗi thành tích của Nhật thực

Từ Trung Quốc, đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết, Nhật thực đạt 6 giải thưởng lớn, gồm có: giải Vở diễn xuất sắc nhất; cùng 5 giải cá nhân là Đạo diễn xuất sắc - Lê Nguyên Đạt, Nhạc sĩ xuất sắc - Võ Thanh Liêm và Diễn viên xuất sắc - Lê Trung Thảo, Bình Tinh, Lê Hải.

Nhật thực
Vở cải lương thể nghiệm Nhật thực là một công trình mở và bản diễn tại Vân Nam lần này là phiên bản thứ 9 với 5 nghệ sĩ biểu diễn: Ngọc Cương, Phượng Hằng, Bình Tinh, Lê Hải và Lê Trung Thảo (từ trái qua) - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối năm 2025, Nhật thực từng gây tiếng vang tại Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần XII (tổ chức tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) với 4 giải vàng cho vở diễn, đạo diễn và 2 diễn viên là Lê Trung Thảo và Bình Tinh. Từ thành tích ấn tượng này, đại diện ban tổ chức Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 - lần III đã trực tiếp gửi lời mời đến đạo diễn Nguyên Đạt và ê-kíp vở Nhật thực.

Đạo diễn Nguyên Đạt
Đạo diễn Nguyên Đạt và ê-kíp vở diễn Nhật thực giao lưu, trao đổi với khán giả tại Liên hoan - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 - lần III thu hút khoảng 20 quốc gia góp mặt, gồm chủ nhà Trung Quốc và các nước Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Singapore, Campuchia, Malaysia, Indonesia…

Tuy nhiên, theo đạo diễn Nguyên Đạt, một số nước chỉ dự hội thảo, trao đổi học thuật chứ không mang tác phẩm biểu diễn dự thi. Tuy chỉ giới thiệu 12 vở diễn nhưng đa dạng loại hình và thể hiện được bản sắc từng nền sân khấu.

Tính dân tộc và hiện đại của cải lương chinh phục khán giả quốc tế

Tại Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 - lần III, Nhật thực có 2 suất diễn vào 27 và 29/5 thu hút sự quan tâm của đại biểu các nước và đông đảo khán giả nước bạn.

Đạo diễn Nguyên Đạt cũng tham gia Hội thảo Sân khấu quốc tế trong khuôn khổ Liên hoan và được mời phát biểu ở phiên chính thức.

Trong tham luận “Tính dân tộc và tính hiện đại của nghệ thuật sân khấu Cải lương Việt Nam trong tiến trình hội nhập khu vực Nam Á và Đông Nam Á”, đạo diễn Nguyên Đạt khẳng định: “Nếu tính dân tộc là nền tảng, thì tính hiện đại chính là động lực để cải lương phát triển. Tính hiện đại ở đây không phải là rời bỏ bản sắc, mà là làm cho bản sắc ấy được biểu đạt bằng tư duy mới, dàn dựng mới, ngôn ngữ biểu diễn mới và phương thức tiếp cận mới. Trong không gian Nam Á và Đông Nam Á, hội nhập cũng không có nghĩa là làm cho các loại hình giống nhau, mà là để mỗi nền sân khấu hiểu rõ hơn giá trị riêng của mình và học hỏi lẫn nhau trên tinh thần tôn trọng khác biệt. Với Việt Nam, cải lương bước vào không gian giao lưu khu vực bằng chính bản sắc của mình: giàu nhạc tính, giàu chất trữ tình, tinh tế trong biểu đạt tâm lý và đậm chiều sâu nhân văn”.

Đạo diễn Nguyên Đạt chia sẻ về tính dân tộc và hiện đại của nghệ thuật cải lương tại H
Đạo diễn Nguyên Đạt chia sẻ về tính dân tộc và hiện đại của cải lương tại Hội thảo - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngoài phiên chính thức Hội thảo, ông Nguyên Đạt cũng tham gia nhóm trao đổi học thuật về nghệ thuật sân khấu 3 nước Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia.
Ngoài phiên chính thức Hội thảo, ông Nguyên Đạt cũng tham gia nhóm trao đổi học thuật về nghệ thuật sân khấu 3 quốc gia Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trở về Việt Nam, đạo diễn Nguyên Đạt sẽ bắt tay vào dự án mới để dự liên hoan sân khấu quốc tế tại Hàn Quốc vào cuối năm.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI