Israel đồng ý đàm phán trực tiếp với Lebanon dưới áp lực từ Mỹ

10/04/2026 - 06:33

PNO - Trước sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo nội các chuẩn bị đàm phán trực tiếp với Lebanon nhằm mục tiêu giải giáp lực lượng Hezbollah.

Một binh sĩ Lebanon đứng gác bên cạnh những chiếc xe bị phá hủy trong cuộc không kích hôm 8/4 tại thủ đô Beirut, Lebanon - ảnh: Chris McGrath/Getty Images
Một binh sĩ Lebanon đứng gác bên cạnh những chiếc xe bị phá hủy trong cuộc không kích hôm 8/4 tại thủ đô Beirut, Lebanon - ảnh: Chris McGrath/Getty Images

Áp lực từ Washington

Theo chia sẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump với đài NBC, ông đã điện đàm và yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giảm bớt các đợt tấn công tại Lebanon, đồng thời bắt đầu đối thoại trực tiếp với chính phủ nước này.

Ông Trump bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng và đề nghị phía Israel cần có những bước đi "tiết chế" hơn trong các hoạt động quân sự.

Đáp lại tín hiệu từ Washington, ông Netanyahu đã chỉ đạo nội các nhanh chóng bắt đầu tiến trình thương lượng trực tiếp với Lebanon.

Phía Israel cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung trọng tâm vào việc giải giáp vũ khí của Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa 2 quốc gia. Đại sứ Israel tại Mỹ - ông Yechiel Leiter - dự kiến sẽ là người đại diện cho Tel Aviv trong các cuộc tiếp xúc sắp tới.

Rào cản lớn từ các bên

Dù tín hiệu ngoại giao có phần tốt hơn, thực tế tại hiện trường vẫn vô cùng khốc liệt khi giao tranh chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Một quan chức Israel khẳng định hiện vẫn chưa có lệnh ngừng bắn chính thức và các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành ngay cả khi chiến sự đang diễn ra.

Chỉ trong ngày 8/4, Israel thực hiện đợt không kích lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến vào hơn 100 mục tiêu mà họ cho là trung tâm chỉ huy của Hezbollah. Những đợt tấn công dồn dập này đã gây ra thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng, khi khiến ít nhất 303 người tử vong và hơn 1.150 người bị thương.

Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ khi căng thẳng leo thang vào tháng Ba đến nay, số người thiệt mạng đã lên tới gần 1.900 người. Hiện tại, các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thi thể nạn nhân trong các đống đổ nát tại thủ đô Beirut và khu vực miền Nam.

Trước đề nghị của Israel, phía Lebanon vẫn giữ thái độ thận trọng và cương quyết khi tuyên bố sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào được thực hiện dưới làn bom đạn. Nghị sĩ Ali Fayyad đại diện cho phía Hezbollah cũng tuyên bố nhóm này bác bỏ việc đối thoại trực tiếp với Israel.

Phía Hezbollah cho rằng Chính phủ Lebanon cần ưu tiên đặt ra các điều kiện tiên quyết trước khi tiến hành bất kỳ bước đi tiếp theo nào, bao gồm việc thực thi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, buộc quân đội Israel phải rút khỏi lãnh thổ Lebanon và đảm bảo an toàn cho những người dân phải rời bỏ nhà cửa được trở về quê hương.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Lebanon cho biết họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về lời mời đàm phán và từ chối bình luận thêm về những tuyên bố đơn phương từ phía Thủ tướng Netanyahu.

Linh La (theo CNN, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI