Người trẻ ngày nay kém khỏe mạnh hơn thế hệ trước

26/05/2026 - 16:42

PNO - Một nghiên cứu mới tại Anh cho thấy các thế hệ trẻ hiện nay không khỏe mạnh hơn cha mẹ và ông bà của họ khi ở cùng độ tuổi. Thậm chí, tỷ lệ béo phì, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe tâm thần đang gia tăng ở những người sinh sau này.

Người trẻ ngày càng béo phì, căng thẳng và mắc tiểu đường sớm - Ảnh minh họa: canva
Người trẻ ngày càng béo phì, căng thẳng và mắc tiểu đường sớm - Ảnh minh họa: canva

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học London, trường King’s College London và đại học Oxford thực hiện đã phân tích dữ liệu sức khỏe của hàng chục ngàn người sinh tại Anh trong giai đoạn từ năm 1946 đến 2002.

Nhóm nghiên cứu so sánh các chỉ số sức khỏe thể chất và tinh thần của nhiều thế hệ ở cùng giai đoạn cuộc đời thông qua 51 nghiên cứu theo dõi kéo dài từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành.

Kết quả cho thấy ở nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt là béo phì, bệnh tâm lý và tiểu đường, các thế hệ trẻ có xu hướng gặp tình trạng tồi tệ hơn so với những thế hệ trước ở cùng độ tuổi. Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là ''sự tụt lùi sức khỏe giữa các thế hệ''.

Xu hướng này được ghi nhận rõ rệt nhất ở tình trạng béo phì và sức khỏe tinh thần. Trong khi đó, nghiên cứu cho thấy thế hệ X (nhóm người sinh từ khoảng năm 1965 đến 1980) có tỷ lệ mắc tiểu đường cao hơn so với thế hệ Baby Boomers (những người sinh từ năm 1946 đến 1964) khi ở cùng độ tuổi.

Theo các chuyên gia, sự khác biệt này khó có thể được giải thích đơn thuần bằng việc y tế hiện đại giúp chẩn đoán bệnh tốt hơn hay hoạt động sàng lọc được mở rộng hơn trước.

Họ nhấn mạnh rằng béo phì không phụ thuộc vào việc được chẩn đoán y khoa, còn tiểu đường được xác định bằng các chỉ số sinh học khách quan. Đối với sức khỏe tâm thần, nghiên cứu dựa trên việc người tham gia tự báo cáo các triệu chứng lo âu và trầm cảm theo những phương pháp tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các thế hệ.

Nhóm nghiên cứu cho rằng cần thêm dữ liệu để xác định chính xác nguyên nhân, nhưng nhiều khả năng xu hướng này liên quan đến sự thay đổi của các yếu tố xã hội và môi trường như chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, ít vận động thể chất và lối sống hiện đại.

Các nhà khoa học nhận định phần lớn những yếu tố nguy cơ này đều có thể phòng ngừa được.

Laura Gimeno, tác giả chính của nghiên cứu và là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu thuộc Đại học London, cho biết: ''Nếu các thế hệ gần đây đang bị tụt lùi về sức khỏe, điều đó cho thấy xã hội chưa chạm tới giới hạn sinh học của việc cải thiện sức khỏe con người. Thay vào đó, chúng ta đang chứng kiến hậu quả từ những yếu tố xã hội và môi trường hoàn toàn có thể phòng tránh''.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo xu hướng này có thể tạo ra áp lực lớn đối với hệ thống y tế và các chính sách công trong tương lai, khi số người sống chung với bệnh mãn tính ngày càng tăng.

Theo các chuyên gia, điều này đồng nghĩa các quốc gia có thể phải đầu tư nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng.

Gia Vũ (theo Euro News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI