Hết tuồng sao chưa hạ màn?

31/05/2026 - 14:30

PNO - Tôi nghe bảo đàn ông sau xuất tinh nên giữ nguyên hiện trường, lưu lại ít lâu sẽ có lợi hơn khi lăn xuống giường ngay.

Tôi nghe người ta nói đàn ông sau xuất tinh nên giữ nguyên hiện trường, lưu lại ít lâu sẽ có lợi hơn khi lăn xuống giường ngay. Tôi có thử vài lần nhưng chưa thấy lợi đâu đã bị bà xã… đẩy xuống.

B. Tuân ( TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thật ra với quý ông, việc trì hoãn 'triệt thoái' sau khi hoàn thành sứ mệnh chủ yếu hướng tới mục tiêu kiếm 'thằng cu chống gậy'. Đơn giản đây là cách 'ngon, bổ, rẻ' giúp đoàn viễn chinh tinh binh đủ thời gian đổ bộ toàn bộ vào cơ thể người thương. Tuy vậy, dần dà cũng xuất hiện ý kiến cho rằng việc quý ông nán lại ít lâu trên bụng vợ còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ.

Chuyện là vầy: Sau khi xuất tinh, 'công cụ' của các ông dần trở lại tư thế... hàn vi, nhanh hay chậm tùy cảnh tùy người, nghĩa là bất khiển dụng hoàn toàn. Do vậy, hầu hết nam tử sau khi xong việc thường nhanh chóng thu quân, phần để ngả lưng nghỉ ngơi sau trận 'sống mái', phần vì biết có nấn ná thì cũng chẳng phết phẩy được gì thêm khi phương tiện đã hết xài như đã nói.

Tuy nhiên có ý kiến cãi lại: Dù đã vét đồng xu cuối cùng nhưng nếu các ông chịu nán lại và duy trì động tác thêm một lúc thì thời gian 'tại ngũ' của 'cái ấy' có thể kéo dài thêm ít giây, ít phút. Nghe chẳng bõ bèn gì nhưng đừng quên có không ít quý bà, quý cô lâm cảnh 'chết trước cửa thiên đường' tức tưởi chỉ vì lang quân không ráng... rướn thêm vài giây tại trận.

Giải thích dễ hiểu về vài giây 'làm nên lịch sử' này: Người ta cho rằng cực khoái của phụ nữ được cấu thành từ nhiều cơn co thắt, và những đợt sóng trào này có nguy cơ tắt ngóm giữa chừng nếu kẻ khua chèo bên kia 'cáo từ' quá nhanh.

Cái lợi của sự bịn rịn này, theo một số ý kiến, còn giúp thần kinh giao cảm có cơ hội quen 'thủy thổ', từ đó có ích cho việc điều binh khiển tướng của các ông về sau. Dễ hiểu như việc mang một chiếc găng tay quen thuộc bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Ngoài ra còn một tình tiết góp phần làm sáng bức tranh. Đó là có không ít trường hợp, nhất là ở những chàng trai trẻ, động thái rã đám sớm xuất phát từ việc... nhầm hiệu kèn lui quân. Số là đỉnh kịch trần của các chàng cũng được tạo nên từ 3-10 đợt co thắt, nên nhiều chàng tưởng hết tuồng, vội hạ màn khi chưa xong 'xung điện' cuối cùng, vô tình bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 90 cộng thêm cho bà xã.

Bạn mến, có vẻ những hay dở của chiêu 'nán lại ít lâu trên bụng vợ' đã được trình bày cạn nhẽ rồi. Nói gì thì nói, những cái lợi nếu có từ màn 'lần khân' này chỉ ở mức phải chăng, nên tùy cảnh tùy người mà dùng, không nhất thiết phải cố, nhất là khi còn phải tính đến sự hợp tác của 'cái bụng vợ'. Không phải quý bà, quý cô nào cũng đủ rộng lượng chiều theo cảnh ông chồng xong tuồng mà không chịu hạ màn.

Nhưng dù sao, thụ hưởng thú vui sáng tạo, dù chỉ ở mức 'lượm bạc cắc', cũng là một cách thi vị hóa chuyện chăn gối, phải không?

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI