Mũi tiêm mới có thể xóa sổ hoàn toàn khối u ở bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn

31/05/2026 - 14:04

PNO - Một loại thuốc tiêm điều trị ung thư đang mang đến hy vọng mới cho những bệnh nhân đã không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị thông thường. Trong một thử nghiệm quốc tế, một số trường hợp được ghi nhận không còn dấu hiệu khối u sau điều trị.

Ôngông Carl Walsh, 56 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5 năm 2024 và tham gia thử nghiệm OrigAMI-4 tại Bệnh viện Royal Marsden vào tháng 7 năm 2025 Carl Walsh đã trải qua 17 chu kỳ điều trị và cho biết khả năng giao tiếp cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. ông tham gia thử nghiệm OrigAMI-4 tại Royal Marsden vào tháng 7/2025 - Ảnh: Handout
Ông Carl Walsh (56 tuổi) được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5/2024 và tham gia thử nghiệm OrigAMI-4 tại Bệnh viện Royal Marsden vào tháng 7/2025, ông đã trải qua 17 chu kỳ điều trị - Ảnh: Handout

Một loại thuốc tiêm điều trị ung thư đang thu hút sự chú ý của giới y khoa quốc tế sau khi cho thấy khả năng làm biến mất hoàn toàn khối u ở một số bệnh nhân từng không còn đáp ứng với hóa trị và liệu pháp miễn dịch.

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO), diễn ra ở Chicago (Mỹ).

Trong thử nghiệm được thực hiện tại 11 quốc gia, 102 bệnh nhân ung thư đầu và cổ giai đoạn tiến triển đã được điều trị bằng thuốc tiêm amivantamab. Đây đều là những trường hợp bệnh tái phát hoặc di căn, trong khi các phương pháp điều trị trước đó không còn hiệu quả.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận, khối u thu nhỏ hoặc biến mất ở 43 bệnh nhân. Đáng chú ý, 15 người không còn phát hiện dấu hiệu khối u sau quá trình điều trị.

Theo các chuyên gia, đây là kết quả đáng khích lệ đối với nhóm bệnh nhân vốn có rất ít cơ hội điều trị.

Giáo sư Kevin Harrington - chuyên gia ung thư tại Viện Nghiên cứu ung thư London - cho biết nhóm nghiên cứu đã ghi nhận những phản ứng điều trị rất mạnh ở các bệnh nhân đã kháng cả hóa trị lẫn liệu pháp miễn dịch.

Ông nhận định kết quả này có thể mở ra thêm lựa chọn cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm nếu các nghiên cứu tiếp theo tiếp tục cho kết quả tích cực.

Trong số những người tham gia thử nghiệm có ông Carl Walsh (56 tuổi) được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào năm 2024. Sau khi các phương pháp điều trị thông thường không mang lại hiệu quả, ông tham gia nghiên cứu vào giữa năm 2025.

Ông Walsh nhớ lại có giai đoạn việc ăn uống và nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn với ông vì khối u gây đau và sưng kéo dài. Khẩu phần hằng ngày của ông chủ yếu là xúp, trứng và thức ăn mềm.

Tuy nhiên, chỉ sau vài đợt điều trị, tình trạng sưng đau bắt đầu giảm rõ rệt.

"Tôi dần ăn uống bình thường trở lại. Điều khiến tôi vui nhất là có thể thưởng thức một miếng bít tết sau nhiều tháng chỉ ăn đồ mềm" - ông chia sẻ.

Hiện ông đã trải qua 17 chu kỳ điều trị và cho biết khả năng giao tiếp cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Không giống nhiều loại thuốc điều trị ung thư phải truyền tĩnh mạch trong thời gian dài, amivantamab được tiêm dưới da với chu kỳ 3 tuần 1 lần.

Các nhà nghiên cứu cho biết phần lớn tác dụng phụ chỉ ở mức nhẹ đến trung bình. Tỉ lệ bệnh nhân phải ngừng điều trị vì tác dụng phụ dưới 10%.

Thuốc hoạt động bằng cách đồng thời tấn công nhiều cơ chế giúp tế bào ung thư phát triển và né tránh điều trị. Ngoài việc ngăn chặn các tín hiệu thúc đẩy khối u, thuốc còn hỗ trợ hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn.

Hiện amivantamab đang tiếp tục được nghiên cứu trên nhiều loại ung thư khác như ung thư phổi, đại trực tràng, dạ dày và não.

Dù vẫn cần thêm thời gian để đánh giá hiệu quả lâu dài, các chuyên gia cho rằng kết quả bước đầu đang mang lại nhiều hy vọng cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn vốn không còn nhiều lựa chọn điều trị.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI