Thú cưng ở Hàn Quốc đi...học, thi giữa kỳ và tranh cử

29/05/2026 - 16:15

PNO - Không chỉ đến trường mỗi ngày để học kỹ năng và giao lưu với ''bạn bè'', một số chú có còn tham gia các kỳ đánh giá định kỳ, ngày hội thể thao và thậm chí tranh cử lớp trưởng như những học sinh thực thụ.

Áp phích tranh cử cho cuộc bầu cử chủ tịch lớp mẫu giáo dành cho chó - Ảnh: Korea Herald
Áp phích cuộc bầu cử lớp trưởng dành cho chó - Ảnh: Korea Herald

Xu hướng này gần đây thu hút sự chú ý sau khi một chương trình thực tế của đài MBC ghi lại cảnh chú chó của họa sĩ webtoon Kian84 tại Hàn Quốc được bầu làm lớp trưởng tại một trường mẫu giáo dành cho chó.

Điều khiến khán giả bất ngờ không chỉ là kết quả bầu cử mà còn là cách thức tổ chức. Những chú chó tham gia tranh cử, nhận phiếu bầu từ chủ nuôi, người dùng mạng xã hội hoặc từ chính những "bạn học" 4 chân của mình.

Sau khi chương trình lên sóng, họa sĩ Kian84 hài hước chia sẻ rằng anh cảm thấy khó hiểu trước việc thú cưng của mình có thể trở thành lớp trưởng nhờ một cuộc bầu cử nghiêm túc như vậy.

Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, đây không còn là điều quá đặc biệt. Trong những năm gần đây, các trường mẫu giáo dành cho chó phát triển mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc thú cưng ngày càng cao. Tại đây, chó được gửi đến vào ban ngày để tham gia các hoạt động vận động, học kỹ năng cơ bản, làm quen với môi trường xã hội và tương tác với những con vật khác.

Nhiều trường còn áp dụng quy trình tuyển sinh khá nghiêm ngặt. Trước khi nhập học, các "học sinh" 4 chân phải trải qua bài kiểm tra đánh giá khả năng thực hiện những mệnh lệnh cơ bản như ngồi, đứng yên hoặc chờ đợi. Những trường hợp có hành vi hung dữ hoặc khó kiểm soát có thể bị từ chối.

Cuộc sống học đường của các thú cưng cũng không kém phần phong phú. Một số trường tổ chức ngày hội thể thao, hoạt động kỷ niệm Ngày Thiếu nhi, Ngày Cha mẹ và các chương trình ngoại khóa tương tự trường mẫu giáo dành cho trẻ em.

Đặc biệt, nhiều nơi còn tiến hành các đợt đánh giá 2 lần mỗi năm nhằm theo dõi sự tiến bộ của thú cưng trong quá trình học tập và rèn luyện.

Tại một trường mẫu giáo cho chó ở thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi, việc lựa chọn ứng viên lớp trưởng không chỉ dựa vào độ nổi tiếng. Chủ nuôi phải gửi video ghi lại quá trình huấn luyện thú cưng tại nhà, chẳng hạn như tập nằm trên thảm hoặc ở trong chuồng đúng quy định. Những chú chó có thành tích tốt sẽ có cơ hội trở thành ứng viên.

Theo các cơ sở đào tạo, hoạt động bầu cử lớp trưởng được tổ chức nhằm khuyến khích sự tương tác giữa thú cưng và chủ nuôi, đồng thời tạo thêm trải nghiệm thú vị trong quá trình học tập.

Sự phát triển của các trường mẫu giáo cho chó cho thấy người Hàn Quốc ngày càng coi trọng thú cưng. Theo Báo cáo Thú cưng Hàn Quốc của KB Financial Group, tính đến cuối năm 2024, nước này có khoảng 5,91 triệu hộ gia đình nuôi thú cưng. Đáng chú ý, hơn 87% người được khảo sát cho biết họ xem thú cưng là một phần của gia đình.

Chính sự thay đổi trong quan niệm này đã thúc đẩy sự ra đời của những dịch vụ chăm sóc ngày càng chuyên nghiệp, từ trường học, trung tâm huấn luyện cho đến các hoạt động ngoại khóa dành riêng cho vật nuôi.

Với nhiều người Hàn Quốc, việc một chú chó đi học, tham gia thi giữa kỳ hay tranh cử lớp trưởng giờ đây không còn là câu chuyện hài hước, mà trở thành điều bình thường.

Gia Vũ (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI