Israel đang tìm cách thay đổi thỏa thuận ngừng bắn?

10/04/2026 - 19:47

PNO - Thủ tướng Israel đang đối mặt với gọng kìm áp lực từ quốc tế lẫn nội bộ, khi các cuộc tấn công vào Lebanon đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Những tàn tích còn lại của một tòa nhà dân cư sau khi bị hỏa lực từ Israel san phẳng tại khu Corniche Al-Mazraa ở thủ đô Beirut, Lebanon hôm 9/4 - Ảnh: [Murat Sengul/Anadolu
Những tàn tích còn lại của một tòa nhà dân cư sau khi bị hỏa lực từ Israel san phẳng tại khu Corniche Al-Mazraa ở thủ đô Beirut, Lebanon hôm 9/4 - Ảnh: Murat Sengul/Anadolu

Áp lực từ nhiều phía

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi những cuộc khảo sát mới nhất cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong lòng xã hội Israel.

Dù có tới 58% người dân bày tỏ sự hoài nghi về những thành quả đạt được trong cuộc chiến với Iran, nhưng có đến 79% cử tri vẫn ủng hộ việc tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm quét sạch Hezbollah tại Lebanon.

Trong khi đó, ông Netanyahu đang đối diện với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Không chỉ Mỹ mà cả Đức, Canada cùng nhiều quốc gia khác đều đang gia tăng sức ép, yêu cầu Israel phải tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn để tránh một cuộc khủng hoảng diện rộng.

Trong khi các bên đang cân nhắc việc đàm phán, tình hình tại Lebanon đã chạm ngưỡng thảm họa. Nhiều tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) liên tục phát đi cảnh báo về sức chịu đựng của thường dân.

Chỉ trong một đợt oanh tạc ngắn ngủi của Israel vào ngày 8/4, 33 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 150 em khác bị thương, nâng tổng số trẻ em thương vong lên con số 600 kể từ đầu tháng Ba.

Cuộc khủng hoảng này còn khiến hơn 1 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có khoảng 390.000 trẻ em đang sống trong tình trạng sang chấn tâm lý nặng nề do mất đi người thân và nơi ở.

Bộ Y tế Lebanon cho biết nỗ lực cứu trợ nhân đạo hiện vô cùng khó khăn do thiếu đi hành lang an toàn và sự tiếp cận bền vững.

Toan tính "phá kèo" hòa bình?

Dù ông Netanyahu tuyên bố đã chỉ đạo nội các bắt đầu cuộc đàm phán ngừng bắn với Lebanon càng sớm càng tốt, nhưng những hành động trên thực địa lại đi ngược lại lời nói.

Nhóm nhà phân tích từ công ty tư vấn tình báo và an ninh toàn cầu The Soufan Center (Mỹ) đặt dấu hỏi liệu các cuộc không kích rầm rộ vào trung tâm Beirut có phải là một nỗ lực nhằm phá hoại thỏa thuận Mỹ - Iran mà Israel vốn không hài lòng?

Theo họ, việc tấn công vào các khu dân cư đông đúc ngay sau khi thỏa thuận được công bố dường như là một "quả bom hẹn giờ" chính trị.

Các chuyên gia an ninh quốc tế cho rằng Israel đang thực hiện chính sách "tiêu thổ" tại Lebanon để đẩy Iran vào thế phải đáp trả, từ đó làm sụp đổ hoàn toàn tiến trình hòa bình mà chính quyền Washington đang nỗ lực thúc đẩy.

Nếu kịch bản này xảy ra, khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục bị kéo vào một vòng xoáy bạo lực không hồi kết, nơi mà những lời cam kết ngoại giao chỉ mang tính hình thức.

Linh La (theo Al Jazeera, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI