Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Hãy trung thực trong từng phong trào nhỏ

18/01/2026 - 18:35

PNO - Xây dựng thói quen tốt cho trẻ là quan trọng nhưng quan trọng hơn là dạy các em tính trung thực trong từng hành vi.

Một dạo, cô đồng nghiệp của tôi cứ vài tuần lại vào cơ quan vơ vét hết giấy tờ hồ sơ cũ, giấy in 2 mặt các phòng đã sử dụng. Có khi, cô còn đến từng phòng nài nỉ mọi người cho sách báo cũ không sử dụng…

Hỏi ra mới biết trường con cô ấy phát động phong trào kế hoạch nhỏ. Ngoài thu gom sách báo, giấy vụn, bọn trẻ còn được thầy cô khuyến khích nhặt vỏ chai nhựa, hộp sữa, lon nước ngọt, lon bia… để làm đồ tái chế hoặc bán ve chai lấy tiền nuôi heo đất.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Phong trào thì hay nhưng khổ nỗi chẳng có mấy bé tự tay thực hiện. Để con có sản phẩm nộp thầy cô, cha mẹ, ông bà lại trở thành những người lớn làm… kế hoạch nhỏ. Người nào siêng thì còn đi thu gom, nhặt nhạnh. Người không có thời gian cứ gọi bà ve chai vào nhà, bỏ ít tiền mua lại vài ký giấy báo cũ, vỏ chai nhựa… rồi chở tới trường nộp giùm con. Đứa trẻ được thành tích, được cộng điểm nhưng chẳng mảy may quan tâm, chẳng động tay động chân vào cái việc mà ngay từ đầu được thiết kế dành cho chúng.

Rồi những bài tập làm đồ dùng, đồ chơi từ vật liệu tái chế cũng vậy. Tôi từng chứng kiến những ông bố bà mẹ rối rít hỏi nhau trên nhóm phụ huynh về bài tập thủ công giáo viên giao, hỏi xem dùng vật liệu gì, cách thức ra sao… Rồi họ than vãn bọn trẻ con đi học chính khóa, học thêm đã hết thời gian, chúng còn nhỏ có biết gì đâu mà thầy cô, nhà trường cứ vẽ chuyện khiến phụ huynh thêm khổ. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Trong những món đồ chơi xinh xắn, những cuộc triển lãm chủ đề “Em yêu môi trường” ở trường học, có bao nhiêu sản phẩm thực sự do chính các em tự tay làm ra?

Chúng ta báo động về biến đổi khí hậu, chúng ta lên tiếng vì môi trường, chúng ta kêu gọi vì hành tinh xanh. Thế nhưng, nếu ngay cả khi đang kêu cứu, đang đánh động lương tri nhân loại cùng chung tay hành động mà chúng ta vẫn chưa thành thật với chính mình, vẫn tổ chức những chương trình, phong trào mang tính hình thức, bài học ta dạy cho trẻ rốt cuộc chỉ là bài học về sự dối trá. Xây dựng thói quen tốt cho trẻ là quan trọng nhưng quan trọng hơn là dạy các em tính trung thực trong từng hành vi.

Mạnh Hải

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu”

Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh.

Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại.

Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI