Những tiếng kêu cứu dưới đống đổ nát và cuộc chạy đua sinh tử ở Venezuela

26/06/2026 - 08:10

PNO - Ngày 25/6, lực lượng cứu hộ Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau 2 trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra vào tối 24/6, khiến ít nhất 188 người thiệt mạng và 1.520 người bị thương.

Venezuela tuyệt vọng tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kép giết chết ít nhất 188 người
Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót

Cuộc chạy đua trong đống đổ nát

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), 2 trận động đất có cường độ lần lượt 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra cách nhau chưa đầy 1 phút, làm rung chuyển khu vực miền bắc Venezuela. Hàng loạt tòa nhà bị nứt, sập hoặc nghiêng nguy hiểm, trong khi các dư chấn mạnh vẫn tiếp tục được ghi nhận trong ngày 25/6.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez xác nhận số người thiệt mạng đã tăng lên 188 và cảnh báo con số này có thể còn tiếp tục gia tăng khi công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Tại bang La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở phía bắc thủ đô Caracas, người dân cùng lực lượng cứu hộ nỗ lực đào bới bằng tay trong điều kiện thiếu thốn thiết bị chuyên dụng. Nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống bê tông đổ nát nhiều giờ sau thảm họa, trong khi hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh.

Bà Dani Rizo (48 tuổi) cho biết bà cùng hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái bị mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt nhiều giờ. "Chúng tôi cần quân đội và lực lượng cứu hộ đến giúp để đưa cô ấy ra ngoài" - bà nói. Tuy nhiên, trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường, cô gái đã tử vong.

Ở một khu vực khác của La Guaira, người dân vẫn nghe thấy tiếng của 3 người còn sống dưới một tòa nhà bị sập. "Họ vẫn còn sống nhưng chúng tôi không có dụng cụ hay phương tiện để cứu họ" - cư dân Antonio Bermudez nghẹn ngào nói.

Tại Bệnh viện Domingo Luciani ở Caracas, một bác sĩ cho biết nhiều trẻ em được đưa đến cấp cứu mà không có người thân đi cùng. "Một số em còn đủ tỉnh táo để nói tên mình, trong khi nhiều em khác chỉ được nhận dạng bằng băng ghi thông tin quấn trên cánh tay" - vị bác sĩ cho biết.

Một nhân viên cứu hộ nói với AFP rằng công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu lực lượng được đào tạo bài bản cũng như thiết bị chuyên dụng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã đến La Guaira sau khi khu vực này được tuyên bố là "vùng thảm họa". Tình hình hỗn loạn cũng khiến các vụ cướp bóc xảy ra tại một siêu thị ở La Guaira. Giám đốc Ủy ban Cứu hộ quốc tế (IRC) tại Venezuela, Nicole Kast, mô tả đây là một "thảm họa nghiêm trọng".

Venezuela trải qua đêm đen tối nhất sau trận động đất tấn công đất nước
Venezuela trải qua đêm đen tối nhất sau trận động đất tấn công đất nước

Quốc tế khẩn cấp hỗ trợ Venezuela

Nhiều quốc gia đã nhanh chóng cam kết hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Mexico đã cử các đội cứu hộ cùng chuyên gia cứu nạn đến hiện trường.

Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Iran cũng đề nghị hỗ trợ nhân đạo, trong khi Giáo hoàng Leo XIV gửi khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 100.000 euro. Mỹ thông báo huy động 150 triệu USD để hỗ trợ Venezuela. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định: "Toàn bộ chính phủ Mỹ đang được huy động.

Chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng, quy mô lớn và hiệu quả." Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres bày tỏ "vô cùng đau buồn" trước thảm họa và cam kết Liên hiệp quốc sẽ hỗ trợ Venezuela vượt qua giai đoạn khó khăn. Người đứng đầu cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên hiệp quốc Tom Fletcher nhận định đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela trong 126 năm, đồng thời cảnh báo công tác khắc phục hậu quả sẽ đòi hỏi "những nỗ lực tập thể rất lớn".

Nỗ lực cứu trợ đang gặp thêm trở ngại khi sân bay quốc tế La Guaira phải đóng cửa do hư hại nghiêm trọng. Giới chức xác nhận trong số các nạn nhân có ít nhất 1 công dân Ý và 1 công dân Bồ Đào Nha.

Venezuela nằm trên ranh giới giữa mảng kiến tạo Caribe và Nam Mỹ. Nước này hiếm khi xảy ra các trận động đất lớn. Lần gần nhất Venezuela ghi nhận 1 trận động đất nghiêm trọng là năm 1997 khiến 73 người thiệt mạng. Trước đó, trận động đất năm 1967 đã cướp đi sinh mạng của 236 người.

Soố người thương vong có thể sẽ tăng trong những ngày tới
Số người thương vong có thể sẽ tăng trong những ngày tới

Theo các chuyên gia địa chấn, trận động đất mạnh 7,5 độ richter hôm 24/6 là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1900, khi một trận động đất 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi Venezuela.

Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực ở Colombia, khiến người dân tại thủ đô Bogota phải sơ tán khỏi các tòa nhà. Mạng lưới giám sát địa chấn Brazil cũng ghi nhận các rung chấn tại nhiều thành phố ở miền bắc nước này. Tại Caracas, hàng ngàn người phải ngủ ngoài đường hoặc trong ô tô vì lo ngại các dư chấn tiếp tục xảy ra.

Bà Rita Gomez, 60 tuổi, đã tức tốc đến thủ đô sau khi biết tòa nhà nơi con gái sinh sống bị sập. "Máy móc hạng nặng đã được đưa đến. Người dân xung quanh cũng đang chung tay giúp đỡ. Chúng tôi chỉ cầu nguyện để con gái tôi vẫn còn sống" - bà nghẹn ngào.

Trọng Trí (theo CNN, Guardian, France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI