Cate Blanchett ra mắt công cụ miễn phí giúp bảo vệ danh tính trước AI

25/06/2026 - 13:06

PNO - Nữ diễn viên Cate Blanchett vừa giới thiệu một công cụ trực tuyến miễn phí, cho phép mỗi cá nhân kiểm soát việc trí tuệ nhân tạo có sử dụng tên, hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng của mình hay không.

Cate Blanchett tiếp tục lên tiếng về nguy cơ trí tuệ nhân tạo được sử dụng thiếu kiểm soát trong lĩnh vực sáng tạo. Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất người Úc vừa ra mắt một nền tảng miễn phí, giúp bất kỳ ai cũng có thể đăng ký để bảo vệ danh tính của mình trước các hệ thống AI.

Nữ diễn viên Cate Blanchett
Nữ diễn viên Cate Blanchett

Công cụ mang tên Human Consent Registry được Blanchett giới thiệu tại một sự kiện do nghị sĩ châu Âu người Bulgaria - Eva Maydell tổ chức tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ. Đạo diễn Steven Soderbergh cũng có mặt tại sự kiện này.

“Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, danh tính của bạn chính là tài sản sở hữu trí tuệ của bạn. Mỗi người đều có quyền quyết định AI có thể hoặc không thể sử dụng danh tính đó như thế nào”, Blanchett nói.

Blanchett là đồng sáng lập RSL Media, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm xây dựng các công cụ liên quan đến quyền đồng ý trong việc sử dụng AI. Theo RSL Media, hệ thống đăng ký mới cho phép người dùng lựa chọn cho phép, cho phép có điều kiện hoặc cấm AI sử dụng tên, hình ảnh, giọng nói, chân dung, chuyển động cùng các đặc điểm cá nhân khác của họ.

Công cụ này được thiết kế cho mọi cá nhân, đồng thời cũng có thể được sử dụng bởi các bên đại diện như người quản lý hoặc công ty đại diện. Về lâu dài, RSL Media cho biết nền tảng này sẽ giúp người dùng bảo vệ cả tác phẩm nghệ thuật, nhân vật hoặc thương hiệu của họ. Nghị sĩ Eva Maydell, thuộc Đảng Nhân dân châu Âu, gọi Human Consent Registry là “một công cụ giúp minh bạch hóa quyền lợi, củng cố niềm tin và đặt sự sáng tạo của con người vào trung tâm của tiến bộ công nghệ”.

Đây là bước đi mới nhất của Cate Blanchett trong nỗ lực bảo vệ quyền kiểm soát hình ảnh, giọng nói và danh tính cá nhân trước sự phát triển của AI.

Tháng 3/2025, Blanchett cùng Paul McCartney, Ben Stiller và hơn 400 nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng khác đã ký thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi chính quyền không rút lại các biện pháp bảo vệ bản quyền. Bức thư phản bác quan điểm của một số tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có OpenAI và Google, rằng luật bản quyền Mỹ nên cho phép các công ty AI huấn luyện hệ thống của họ bằng tác phẩm có bản quyền mà không cần xin phép hoặc bồi thường cho chủ sở hữu quyền.

Nhiều nghệ sĩ cũng đã công khai phản đối việc AI sử dụng trái phép tác phẩm, hình ảnh và giọng nói của họ. Hôm 22/6, ca sĩ SZA chỉ trích những nhạc sĩ ủng hộ AI, sau khi phát hiện hơn 200 ca khúc của cô đã bị sử dụng để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Một số nghệ sĩ chọn cách hành động quyết liệt hơn. Diễn viên Matthew McConaughey đã đăng ký bảo hộ hình ảnh và giọng nói của mình, bao gồm cả câu nói nổi tiếng “alright, alright, alright”. Việc Blanchett ra mắt RSL Media vào tháng 5 nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao Hollywood, trong đó có Javier Bardem, Viola Davis, Tom Hanks, Helen Mirren và Meryl Streep.

“Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất nhanh, trong khi về cơ bản vẫn chưa được kiểm soát và quản lý đầy đủ. Để con người có thể đi trước các công nghệ này, quyền đồng ý phải được đặt lên hàng đầu”, Blanchett nhấn mạnh.

Tuấn Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI