Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Dạy bơi sinh tồn - cách người Thụy Sĩ bảo vệ trẻ em

24/01/2026 - 12:25

PNO - Ở Việt Nam, bơi lội chưa được đưa vào chương trình đào tạo chính khóa. Trong khi đó, ở các nước phương Tây, trong đó có Thụy Sĩ, đây là môn học sinh phải học từ lớp Một đến lớp Mười hai.

Hè là mùa của hồ bơi ngoài trời tại Thụy Sĩ
Hè là mùa của hồ bơi ngoài trời tại Thụy Sĩ

Bài học bắt buộc

Khi đến gặp thầy hiệu trưởng trường cấp I ở Thụy Sĩ để xin cho con nhập học, chúng tôi được chào đón nhiệt tình. Thầy không hỏi nhiều, chỉ hỏi con tôi thích đi học ở đây không và con biết bơi chưa. Lúc chính thức nhập học, đều đặn mỗi tuần 2 lần, các học sinh có buổi học bơi.

Cách dạy bơi cho học sinh của người Thụy Sĩ khá độc đáo. Sau khoảng 1 năm đầu dạy bơi cơ bản, thầy cô sẽ dạy tiếp bậc cao hơn: bơi sinh tồn. Người học được bơi với nguyên bộ đồng phục đang mặc. Sau bài bơi là bài nhảy xuống nước rồi đứng nước tại chỗ trong vòng 2 phút. Bài học đặt ra từ tình huống rất thực tế: Nếu đang vui chơi gần sông hồ mà bất ngờ trượt ngã xuống nước, các em phải làm gì để an toàn?

“Không phải trẻ nào cũng chịu học bơi. Có trẻ đến lớp Năm mà vẫn sợ nước, vẫn ôm mặt khóc khi tới giờ học bơi. Những khi ấy, chúng tôi phải giúp các em vượt qua nỗi sợ bằng biện pháp tâm lý, trấn an và không tạo áp lực”.

Thầy RAFIEL KOPP
- giáo viên Trường tiểu học Willisau (bang Luzern, Thụy Sĩ)

Tình huống được đặt ra bao gồm nhiều giả thiết, chẳng hạn ngã ở chỗ có thể bơi và không thể bơi - chỉ có thể xoay xở để không bị chìm. Đây là thử thách khá mới mẻ, không chỉ riêng với học sinh người Việt như con tôi mà với cả trẻ em Thụy Sĩ. Với áo dài tay, quần dài ướt sũng và nặng trĩu, các em rất khó di chuyển trong nước; chưa kể tâm lý lúng túng khi bỗng dưng bị rớt xuống nước.

Với người Thụy Sĩ, bơi lội là môn học chính thức quan trọng vì ngoài việc trang bị kỹ năng sinh tồn, đây còn là bước đệm tốt cho việc phát triển thể lực, trí tuệ và sự tự tin cho trẻ.

Giáo viên hướng dẫn kỹ năng bơi cho học sinh tiểu học
Giáo viên hướng dẫn kỹ năng bơi cho học sinh tiểu học

Cả thành phố cùng quan tâm đến sự an toàn của trẻ

Tại Willisau - một thành phố nhỏ thuộc bang Luzern - từ chủ tịch thành phố đến những người quản lý trung tâm thể thao đều quan tâm để 100% trẻ em được học bơi và chơi các môn thể thao khác. Với hồ bơi ngoài trời và trong nhà đủ chuẩn quốc tế, Willisau được xem là một điển hình thành công cho việc phổ cập bơi lội ở trẻ.

Ông Joe Bosert - có thâm niên phụ trách trung tâm thể thao Willisau hơn 30 năm - cho biết: “Hằng năm, chúng tôi họp bàn với nhà trường về việc phối hợp dạy bơi cho học sinh. Ngoài sự hỗ trợ về chuyên môn của các huấn luyện viên có chứng chỉ, trình độ theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ, chúng tôi còn xây dựng nhiều chương trình khác nhau để các em tìm thấy niềm hứng thú với bơi lội”.

BƠI TỪ CÔNG TY VỀ NHÀ
Ở Thụy Sĩ, người dân có thể bơi từ công ty về nhà vào mùa hè. Nghe thật khó tin nhưng đó là sự thật. Vào khoảng tháng Sáu đến tháng Chín hằng năm, rất nhiều công ty khuyến khích nhân viên “thả trôi” theo sông để về nhà. Người dân đem theo một chiếc túi bơi để bỏ giày dép, quần áo, điện thoại vào trong rồi nhảy xuống nước. Đây được xem như một liệu pháp thư giãn, đem lại hiệu suất làm việc tốt hơn.
Để tạo được thói quen “lạ đời” tốt đẹp ấy, Thụy Sĩ đã dồn rất nhiều công sức vào việc gìn giữ môi trường thiên nhiên, đầu tư kỹ lưỡng vào việc dạy bơi cho người dân từ cấp học nhỏ nhất. Tất cả trường học đều được quy hoạch gắn liền với trung tâm thể thao, có hồ bơi trong nhà ấm áp quanh năm. Ngoài ra, mùa hè, các em được bơi trong sông hồ tự nhiên. Chất lượng nước của hồ bơi trong nhà và ngoài trời đều phải ở mức uống được.

Duyên Thi (từ Thụy Sĩ)

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu”

Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh.

Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại.

Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI