Bỏ quên mũi tiêm nhắc, nhiều trẻ nhập viện nguy kịch vì viêm não Nhật Bản

10/06/2026 - 15:35

PNO - Nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản dù đã tiêm cơ bản nhưng bỏ sót mũi nhắc. Chuyên gia cảnh báo bệnh có thể gây tổn thương não, di chứng nặng nề.

Tiêm
Chuyên gia khuyến cáo tiêm vắc-xin đầy đủ, không bỏ quên mũi tiêm nhắc lại để phòng viêm não Nhật Bản - ảnh: Thu Ngân

Một bé trai 14 tuổi ở Nghệ An vừa thoát nguy kịch sau thời gian điều trị tích cực do mắc viêm não Nhật Bản. Điều đáng chú ý là trẻ đã được tiêm các mũi vắc-xin cơ bản nhưng chưa tiêm nhắc lại theo khuyến cáo, khiến khả năng bảo vệ suy giảm theo thời gian.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhi T.V.K. (sinh năm 2011, trú tại Nghệ An) nhập viện trong tình trạng nặng sau nhiều ngày sốt cao liên tục, đau đầu, buồn nôn và nôn.

Gia đình cho biết sau chuyến du lịch tại Cửa Lò, đến ngày 5/5 trẻ bắt đầu sốt cao kéo dài. Dù được điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng tình trạng không cải thiện. Chỉ vài ngày sau, bệnh diễn biến nhanh, trẻ sốt tới 40 độ C, đau đầu dữ dội, rối loạn ý thức, co giật và yếu nửa người phải.

Các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản kèm viêm phổi nặng. Trẻ phải thở máy, an thần và điều trị hồi sức tích cực. Sau quá trình điều trị, bệnh nhi đã được cai máy thở, tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, em vẫn còn yếu tay phải và phải tiếp tục phục hồi chức năng để hạn chế di chứng thần kinh lâu dài.

Không chỉ trường hợp trên, thời gian gần đây nhiều cơ sở y tế liên tiếp ghi nhận các ca viêm não Nhật Bản diễn biến nặng. Theo CDC Hà Nội, địa phương vừa ghi nhận một bệnh nhi 13 tuổi mắc viêm não Nhật Bản trong tình trạng nặng, tiên lượng dè dặt. Đáng chú ý, dù đã hoàn thành 3 mũi vắc-xin cơ bản nhưng trẻ chưa được tiêm nhắc lại theo khuyến cáo.

Trước đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng điều trị cho một nam thanh niên 17 tuổi bị tổn thương sâu trong mô não, để lại di chứng thần kinh nghiêm trọng. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, các bác sĩ ghi nhận nhiều bệnh nhân trưởng thành mắc viêm não Nhật Bản với các biến chứng nặng nề như liệt tứ chi, teo cơ, suy kiệt cơ thể và yếu nửa người.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút viêm não Nhật Bản gây ra.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải - Hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec - cho biết, vắc-xin là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm não Nhật Bản. Tiêm chủng đầy đủ giúp cơ thể tạo miễn dịch chống lại virus, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm đáng kể khả năng diễn tiến nặng và tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần rà soát lại lịch tiêm của trẻ, đặc biệt không bỏ sót các mũi nhắc. Bên cạnh đó, cần chủ động phòng chống muỗi đốt bằng cách ngủ màn, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và tăng cường bảo vệ trẻ trong mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm.

Trong bối cảnh liên tiếp ghi nhận các ca bệnh nặng với tổn thương não không thể phục hồi, việc tiêm đủ và tiêm nhắc đúng lịch vẫn là "lá chắn" hiệu quả nhất giúp phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm có thể để lại di chứng suốt đời hoặc cướp đi tính mạng người bệnh chỉ sau vài ngày khởi phát.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI