HỖ TRỢ TỐI ĐA 900.000 ĐỒNG/ TRƯỜNG HỢP
Đối với gói dịch vụ sàng lọc trước sinh, nghị định quy định phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh cơ bản: hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau, bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Đối với gói dịch vụ sàng lọc sơ sinh, trẻ sơ sinh được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh cơ bản: suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, bất thường tim bẩm sinh nặng.
 |
| Thai phụ khám thai tại Bệnh viện Hùng Vương - ẢNH: CÁT QUÂN |
Mức hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh trước sinh được thanh toán theo thực tế (chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thu thập mẫu và cơ sở y tế thực hiện các kỹ thuật sàng lọc), tối đa không quá 900.000 đồng/trường hợp. Mức hỗ trợ sàng lọc các bệnh bẩm sinh sơ sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không quá 600.000 đồng/trường hợp.
Theo thạc sĩ Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM - quy định trên góp phần nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là giai đoạn đầu đời.
Theo ông Trung, hiện TPHCM đang áp dụng Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND với chính sách hỗ trợ chi phí sàng lọc trước sinh cho phụ nữ thuộc diện nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người sống tại xã đảo. Chính sách này sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi thành phố ban hành nghị quyết mới nhằm phù hợp hơn với Luật Dân số và yêu cầu thực tiễn của công tác dân số trên địa bàn.
KỲ VỌNG THÊM NHIỀU CHÍNH SÁCH KHUYẾN SINH THIẾT THỰC
Chị Hải Nghi (30 tuổi, ngụ phường Bình Dương, TPHCM) đang mang thai con thứ hai. Chị cho biết: “Hiện bảo hiểm xã hội chỉ hỗ trợ chi phí khám thai định kỳ và hỗ trợ rất ít một số dịch vụ như: xét nghiệm máu, thử đường huyết… Riêng các dịch vụ mang tính dự phòng như xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi hoàn toàn không được hỗ trợ. Trong khi đó, chi phí cho các xét nghiệm này khá cao. Các xét nghiệm khám sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh, chi phí tiêm thêm các vắc xin ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng không hề rẻ. Việc được hỗ trợ sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các gia đình”.
 |
| Thai phụ tham gia work shop tại Bệnh viện Phương Nam về cách chăm sóc trẻ sơ sinh - ẢNH: CÁT QUÂN |
Còn chị Thanh Tâm (38 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) rất phấn khởi trước các chính sách mới. “Tuy nhiên, để khuyến khích người dân sinh con trong giai đoạn hiện nay, nên có thêm những hỗ trợ khác như: miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí tiêm thêm một số loại vắc xin cho trẻ, trợ cấp cho người chồng trong thời gian chăm sóc vợ mang thai và sinh con”.
“Từ ngày 1/1/2027, toàn bộ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sẽ được hỗ trợ các chi phí tham gia chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Riêng phụ nữ thuộc diện nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, sống tại xã đảo được hỗ trợ từ ngày 1/7/2026”. Thạc sĩ PHẠM CHÁNH TRUNG - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM
|
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho rằng nên có thêm những chính sách đột phá hơn nhằm tạo cú hích thúc đẩy tỉ lệ sinh. Bà dẫn chứng: “Hiện nay, phụ nữ mang thai được nghỉ 5 đợt, mỗi đợt 2 ngày để khám thai trong suốt thai kỳ. Đối với người dân sống ở nội thành, 2 ngày có thể đủ nhưng với người sống xa trung tâm thành phố, muốn đi đến cơ sở y tế lớn phải mất rất nhiều thời gian, có thể 2 ngày là không đủ. Chúng ta nên xem xét tăng số lượng ngày nghỉ khám thai căn cứ từng khu vực hoặc phụ nữ mang thai có thể nhận toàn bộ lương của ngày nghỉ đi khám thai”.
Cũng theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Diễm Tuyết, cần có chính sách quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của các cặp đôi trẻ đang chuẩn bị bước vào hành trình làm cha mẹ. Hiện bảo hiểm y tế hoàn toàn không chi trả các khoản phí liên quan đến điều trị hiếm muộn nên người dân khó tiếp cận các dịch vụ này.
Bà Tuyết nêu quan điểm: “Chi phí điều trị hiếm muộn hay thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam so với các nước trên thế giới tuy thấp nhưng vẫn cao so với thu nhập của người dân. Vì vậy, nếu bảo hiểm y tế hoặc Nhà nước có thể hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần sẽ là nguồn động viên rất lớn cho người dân mạnh dạn có con, tạo ra thế hệ tiếp nối”.
Bên cạnh đó, bà Tuyết còn cho rằng các kỹ thuật trữ trứng cũng là giải pháp giúp chị em chưa tìm được đối tượng kết hôn có thể duy trì khả năng sinh sản. “Tuy không khuyến khích việc kết hôn muộn nhưng chúng ta nên phần nào hỗ trợ chi phí cho việc trữ trứng nhằm tạo một con đường, giúp phụ nữ có thể thực hiện thiên chức làm mẹ trong tương lai” - bà Tuyết nói.
NHÃ CHÂN
NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI DÀNH CHO CHA MẸ TRẺ
Theo thạc sĩ Phạm Chánh Trung, một vài điểm mới tại Nghị định 168 và chính sách hiện hành của TPHCM có nội hàm khác nhau nên thành phố đang nghiên cứu phương án kế thừa phù hợp.
Trên cơ sở đó, ngành y tế dự kiến đề xuất giữ mức hỗ trợ 5 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi như một hình thức khuyến khích sinh con ở độ tuổi phù hợp, bảo đảm sức khỏe cho mẹ và con. Theo phương án đang được nghiên cứu, tất cả phụ nữ sinh con tại TPHCM từ ngày 1/1/2027 có thể được hỗ trợ mức chung 2 triệu đồng khi sinh con. Riêng trường hợp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ kiến nghị vẫn giữ mức 5 triệu đồng như đã quy định tại Nghị quyết 32. Dù vậy, đây mới là dự kiến đề xuất của ngành y tế, mức hỗ trợ cụ thể sẽ do HĐND thành phố quyết định.
Ngoài các chính sách hỗ trợ tài chính, Luật Dân số mới còn bổ sung nhiều quy định liên quan chế độ thai sản. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng thay vì 6 tháng như hiện nay. Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ tối đa 10 ngày. Riêng trường hợp sinh con thứ nhất, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ vẫn giữ mức 6 tháng.
Đặc biệt, Luật Dân số mới không còn quy định giới hạn số con đối với các cặp vợ chồng. Đây là bước chuyển quan trọng trong chính sách dân số, thể hiện rõ quyền tự quyết định của người dân trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Cát Quân (ghi)