Tường Hoàng thành thời Nguyễn đổ sập do mưa lũ bây giờ ra sao?

10/06/2026 - 15:54

PNO - Đơn vị thi công cũng sử dụng vữa truyền thống cho các mạch liên kết và lớp tô hoàn thiện đảm bảo nguyên tắc bảo tồn yếu tố gốc bờ tường.

ngày 2/11/2025, xảy ra sự cố sập đổ một đoạn tường Hoàng Thành mặt phía Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía Đông. Đoạn tường bị sập đổ có chiều dài 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3m. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025.
Chiều ngày 2/11/2025 đã xảy ra sự cố sập đổ một đoạn tường Hoàng Thành mặt phía Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân (TP Huế) cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía Đông. Đoạn tường bị sập có chiều dài 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3m. Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025.
Sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện các biện pháp rào chắn, chống đỡ kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra
Sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện các biện pháp rào chắn, chống đỡ kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra.
Ngày 26/3, UBND thành phố Huế phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết công trình, với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng.
Đến ngày 26/3/2026, UBND thành phố Huế phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết công trình, với tổng kinh phí gần 1,9 tỉ đồng.
Sau gần hai tháng triển khai tu bổ khẩn cấp, đoạn tường Hoàng thành Huế bị đổ sập do mưa lũ cuối năm 2025 đã cơ bản hoàn thành thi công. Công trình hiện được xử lý màu sắc bề mặt để nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
Sau hơn hai tháng thi công, đoạn tường Hoàng thành Huế đã cơ bản hoàn thành. Công trình hiện được xử lý màu sắc bề mặt để nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
Trước những ý kiến về đoạn Hoàng thành mới phục hồi “quá mới”, trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẳng định công trình được thực hiện theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy chuẩn bảo tồn hiện hành
Trước những ý kiến về đoạn Hoàng thành mới phục hồi “quá mới”, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẳng định công trình được thực hiện theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy chuẩn bảo tồn hiện hành.
“Không thể cố tình làm lệch hay làm giả cũ để tạo cảm giác cổ kính. Khi đặt cạnh những đoạn tường đã phong hóa hàng trăm năm thì sự khác biệt về thị giác là điều khó tránh khỏi”, ông Trung nói.
“Không thể cố tình làm lệch hay làm giả cũ để tạo cảm giác cổ kính. Khi đặt cạnh những đoạn tường đã phong hóa hàng trăm năm thì sự khác biệt về thị giác là điều khó tránh khỏi” - ông Trung nói.
Hiện trong thiết kế có lớp bả màu nhằm tạo sắc độ tương đồng tương đối với phần tường xung quanh. “Đơn vị thi công đang tiếp tục lựa chọn phương án bả màu phù hợp chứ chưa phải diện mạo hoàn thiện cuối cùng của đoạn Hoàng thành được tu bổ”, ông Trung cho hay.
Hiện trong thiết kế có lớp bả màu nhằm tạo sắc độ tương đồng tương đối với phần tường xung quanh. “Đơn vị thi công đang tiếp tục lựa chọn phương án bả màu phù hợp chứ chưa phải diện mạo hoàn thiện cuối cùng của đoạn Hoàng thành được tu bổ” - ông Trung cho hay.
Cũng theo ông Trung, trong quá trình thi công, các viên gạch cũ được thu gom, phân loại để tái sử dụng tối đa. Những phần gạch còn khả năng chịu lực tiếp tục được đưa vào công trình, trong khi các vật liệu không còn đủ chất lượng sẽ được tận dụng cho những hạng mục phụ trợ khác trong di tích.
Cũng theo ông Trung, trong quá trình thi công, các viên gạch cũ được thu gom, phân loại để tái sử dụng tối đa. Những phần gạch còn khả năng chịu lực tiếp tục được đưa vào công trình, trong khi các vật liệu không còn đủ chất lượng sẽ được tận dụng cho những hạng mục phụ trợ khác trong di tích.
Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, màu sắc hiện nay chỉ là giai đoạn đầu sau tu bổ. Việc theo dõi, đánh giá và tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia vẫn sẽ được thực hiện trong thời gian tới
Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, màu sắc hiện nay chỉ là giai đoạn đầu sau tu bổ. Việc theo dõi, đánh giá và tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia vẫn sẽ được thực hiện trong thời gian tới.
Đáng chú ý, đoạn tường vừa được phục dựng còn được xem là công trình thí điểm phục vụ kế hoạch tu bổ tổng thể hệ thống tường Hoàng thành Huế trong tương lai.
Đáng chú ý, đoạn tường vừa được phục dựng còn được xem là công trình thí điểm phục vụ kế hoạch tu bổ tổng thể hệ thống tường Hoàng thành Huế trong tương lai.
Các giải pháp về kỹ thuật, vật liệu và màu sắc sẽ tiếp tục được nghiên cứu để áp dụng cho những dự án bảo tồn có quy mô lớn hơn.
Các giải pháp về kỹ thuật, vật liệu và màu sắc sẽ tiếp tục được nghiên cứu để áp dụng cho những dự án bảo tồn có quy mô lớn hơn.
Khi tu bổ công trình, chủ đầu tư đã làm lại theo nguyên bản xưa và có kiến trúc như vòng tường trong cùng của Tử Cấm thành Huế được phục dựng trước đó.
Khi tu bổ công trình, chủ đầu tư đã làm lại theo nguyên bản xưa và có kiến trúc như vòng tường trong cùng của Tử Cấm thành Huế được phục dựng trước đó.
Ngoài ra, do đoạn tường được phục hồi chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng chiều dài hơn 2km của toàn bộ tường Hoàng thành nên dễ tạo hiệu ứng thị giác khác biệt.
Ngoài ra, do đoạn tường được phục hồi chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với tổng chiều dài hơn 2km của toàn bộ tường Hoàng thành nên dễ tạo hiệu ứng thị giác khác biệt.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=