Đường hầm chống sạt lở trở thành điểm 'check-in' hot ở Nhật Bản

11/06/2026 - 06:00

PNO - Những đường hầm ngầm sâu trong lòng núi vốn được xây dựng để ngăn ngừa thiên tai đang bất ngờ trở thành điểm tham quan hút khách tại Nhật Bản.

Từ Osaka đến Nagano hay Toyama, ngày càng nhiều du khách tìm đến các công trình chống sạt lở để khám phá những không gian hiếm khi được mở cửa cho công chúng.

Đầu tháng 4, một nhóm du khách đã tham gia chuyến tham quan dự án chống sạt lở Kamenose tại tỉnh Osaka. Cầm theo đèn pin, họ đi bộ qua các đường hầm thoát nước ngầm khổng lồ và khám phá tuyến hầm đường sắt cổ từng bị chôn vùi trong một trận sạt lở lịch sử.

Du khách khám phá đường hầm Kamenose thuộc tuyến đường sắt Osaka cũ - Ảnh: Kyodo
Du khách khám phá đường hầm Kamenose thuộc tuyến đường sắt Osaka cũ - Ảnh: Kyodo

Không giống các điểm du lịch truyền thống, sức hút của Kamenose đến từ chính quy mô đồ sộ và câu chuyện phía sau những công trình kỹ thuật được xây dựng để bảo vệ hàng triệu người dân khỏi nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Một du khách đến từ tỉnh Nara cho biết bà đặc biệt ấn tượng khi tận mắt chứng kiến hệ thống đường hầm dưới lòng đất. "Tôi không nghĩ những công trình chống thiên tai lại lớn và kỳ vĩ đến như vậy. Các cháu tôi cũng rất thích trải nghiệm khám phá này" - bà chia sẻ.

Sự quan tâm dành cho các tour tham quan hạ tầng phòng chống thiên tai đang tăng nhanh tại Nhật Bản. Trung tâm giới thiệu dự án Kamenose sau khi mở cửa trở lại vào năm 2024 liên tục đón lượng khách đông đảo. Nhiều tour phải đặt trước từ sớm vì thường xuyên kín chỗ.

Du khách tham quan con đập chống sạt lở ở Otari, tỉnh Nagao - Ảnh: Kyodo
Du khách tham quan con đập chống sạt lở ở Otari, tỉnh Nagao - Ảnh: Kyodo

Không chỉ Osaka, nhiều địa phương khác cũng đang biến các công trình chống sạt lở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Tại làng Otari thuộc tỉnh Nagano, các tour tham quan đập chống xói mòn đã duy trì sức hút suốt hơn một thập kỷ.

Trong khi đó, khu vực miệng núi lửa Tateyama ở tỉnh Toyama nổi tiếng với hệ thống đập bậc thang đồ sộ trải dài trên sườn núi, tạo nên khung cảnh ngoạn mục như thác nước nhân tạo khổng lồ.

Đập chống sạt lở ở miệng núi lửa Tateyama ở tỉnh Toyama - Ảnh: Kyodo
Đập chống sạt lở ở miệng núi lửa Tateyama ở tỉnh Toyama - Ảnh: Kyodo

Giới chức Nhật Bản xem đây là cách tiếp cận mới nhằm kết hợp phát triển du lịch với giáo dục cộng đồng về thiên tai. Trong bối cảnh các đợt mưa cực đoan và lũ quét xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu, những chuyến tham quan không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn giúp du khách hiểu rõ hơn về các rủi ro thiên nhiên và tầm quan trọng của công tác phòng chống thảm họa.

Từ những công trình kỹ thuật khô khan, các đường hầm chống sạt lở đang trở thành điểm 'check-in' mới lạ, thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho cách Nhật Bản biến những thách thức từ thiên nhiên thành cơ hội phát triển du lịch bền vững.

Hải Vân (theo Kyodo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI