Giới văn nghệ sĩ phim điện ảnh, truyền hình đưa ra nhiều 'đề xuất nóng' với thành phố

10/06/2026 - 23:17

PNO - Ngày 10/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng Sở Văn hóa và Thông tin TPHCM tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Phát triển điện ảnh TPHCM gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch TPHCM.

Sự kiện diễn ra tại ấp đảo Thiềng Liềng thuộc xã đảo Thạnh An (TPHCM) dưới sự chủ trì của bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, ông Lê Văn Thái - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, ông Nguyễn Tấn Kiệt - Trưởng phòng Nghệ thuật tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Buổi sinh hoạt chuyên đề thu hút đông đảo giới làm phim (Ảnh: BTC)
Buổi sinh hoạt chuyên đề thu hút đông đảo giới làm phim - Ảnh: BTC

Buổi sinh hoạt bao gồm 2 hoạt động chinh là tham quan mô hình du lịch cộng đồng đảo Thiềng Liềng và trao đổi hoạt động chuyên môn gắn với chủ đề Phát triển điện ảnh TPHCM gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch TPHCM. Nhiều diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim như vợ chồng NGƯT Mạnh Dung - Thanh Dậu, diễn viên Quyền Linh, Minh Hạnh, Mỹ Uyên, Kiều Trinh, Kim Tuyến, Hoàng Linh Chi, đạo diễn Hữu Luân, Nhâm Minh Hiền, Nguyễn Minh Cao, Khoa Nguyễn, Pom Nguyễn... hăng hái tham gia.

Nhiều người trong giới làm phim đã đưa ra các đề xuất nóng với nhà quản lý. Đề xuất được nhấn mạnh nhiều nhất là thành phố cần thành lập một Ủy ban điện ảnh (film commission) theo mô hình Seoul Film Commission hay các cơ quan tương tự ở Singapore và Mỹ. Đây sẽ là đầu mối duy nhất để các đoàn phim giải quyết mọi thủ tục, từ giấy phép đến kết nối nguồn lực, thiết bị, phim trường, thay vì phải chạy nhiều nơi như hiện nay.

Một hoạt động của buổi sinh hoạt chuyên đề là tham qua mô hình du lịch cộng đồng ở ấp Thiềng Liêng
Một hoạt động của buổi sinh hoạt chuyên đề là tham quan mô hình du lịch cộng đồng ở ấp Thiềng Liêng, nghe đờn ca tài tử

Một vấn đề cấp bách là gỡ rối giấy phép quay phim vì sau khi sáp nhập, việc xin giấy phép quay phim trở nên rắc rối khi địa phương nào cũng đòi giấy phép nhưng Sở Văn hóa lại không còn thẩm quyền cấp. Các nhà làm phim đề nghị cơ quan quản lý thống nhất quy trình rõ ràng từ trên xuống dưới. Nhiều ý kiến đồng thuận về đề xuất lập quỹ hỗ trợ điện ảnh, đặc biệt cho nhà làm phim trẻ và phim vừa, nhỏ; tổ chức các buổi thuyết trình dự án (pitching) hàng tháng hoặc hàng quý để xét chọn kịch bản, tránh tình trạng thông tin rời rạc khiến người làm phim không biết nộp hồ sơ ở đâu, khi nào.

NSND Mỹ Uyên chia sẻ ý kiến tại buổi sinh hoạt
NSND Mỹ Uyên chia sẻ ý kiến tại buổi sinh hoạt

Câu chuyện bảo vệ nhà sản xuất vừa và nhỏ trong khâu phát hành được đánh giá là vấn đề "xương máu" nhất. Đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết: "Thống kê 6 tháng đầu năm cho thấy tổng doanh thu phim Việt đạt gần 1.800 tỉ đồng, nhưng khoảng 1.300 tỉ tập trung vào 7/32 phim phát hành. Phần còn lại, hơn 20 phim, chia nhau phần doanh thu ít ỏi. Nguyên nhân là các nhà phát hành buộc phải dồn suất chiếu cho phim lớn theo quy luật thị trường". Anh đề xuất nhà nước nghiên cứu quy định "suất chiếu tối thiểu" cho mỗi phim khi ra rạp, tham khảo chính sách quota suất chiếu nội địa của Hàn Quốc, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn cho phim quy mô nhỏ.

Giới làm phim còn đề xuất việc xây phim trường, xây cụm rạp công lập như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở Hà Nội để hỗ trợ phát hành các phim nhà nước đặt hàng hoặc phim độc lập quy mô nhỏ vì hiện TPHCM không có rạp công. Đồng thời đề xuất lập "con đường điện ảnh" với các cụm rạp nhỏ, kết hợp du lịch - văn hóa, vừa tạo không gian chiếu phim đa dạng vừa thu hút khách quốc tế, theo mô hình Đường sách hay phố ẩm thực hiện có của thành phố.

Diễn viên Kim Tuyến hào hứng thưởng thức món sương sâm tại một hộ gia đình làm du lịch cộng đồng ở ấp Thiềng Liềng
Diễn viên Kim Tuyến thưởng thức món sương sâm ở ấp Thiềng Liềng

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, ông Lê Văn Thái và ông Nguyễn Tấn Kiệt đã phản hồi, giải đáp thắc mắc sau khi nghe đề xuất của giới làm phim.

Ông Nguyễn Tấn Kiệt cho biết Sở đang tham mưu thành lập ban chỉ đạo, ban cố vấn, ban vận hành để thực hiện toàn bộ các cam kết với UNESSCO, trong đó có việc lập Ủy ban điện ảnh. Về câu chuyện mức trần, mức sàn suất chiếu phim Việt tại rạp, theo ông, trong Luật Điện ảnh đã có góp ý nhưng khó thực thi vì còn bị ràng buộc bởi những luật khác như Luật Doanh nghiệp.

Clip ca sĩ Quốc Đại hát ca khúc Muối ơi của phim Hai Muối - tác phẩm quay ở ấp Thiềng Liềng :

Với đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ điện ảnh, ông cho biết: "Thành phố đang nghiên cứu để thành lập mô hình quỹ phát triển công nghiệp văn hóa theo mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm. Sở Văn hóa và Thông tin TPHCM đã có nghiên cứu để báo cáo bước đầu với lãnh đạo Thành ủy Ủy ban. Hy vọng trong thời gian tới quỹ này sẽ tạo điều kiện cho lĩnh vực điện ảnh và lĩnh vực chung của nghệ thuật". Ông thông tin thêm Sở đã có lịch đi khảo sát một số nơi như như Bình Dương, Vũng Tàu để tìm kiếm địa điểm đề xuất thành phố đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng phim trường lớn, dự kiến trên 200ha.

Bài, ảnh, clip: H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI