Tổng thống Donald Trump tiếp tục ra tối hậu thư với Iran

06/04/2026 - 07:10

PNO - Ông Trump cảnh báo Iran phải mở lại eo biển Hormuz trước ngày 7/4, nếu không sẽ phải đối mặt với "địa ngục".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cung cấp ảnh  được cho là hình ảnh xác máy bay bị rơi ở miền trung Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cung cấp ảnh được cho là hình ảnh xác máy bay bị rơi ở miền trung Iran.

Mới đây, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump lại thông báo dời hạn chót tấn công các nhà máy điện và công trình hạ tầng của Iran đến thứ Ba (7/4).

Chủ tịch quốc hội Iran cũng lập tức đáp trả bằng lời cảnh báo: "những hành động liều lĩnh" của tổng thống Mỹ sẽ khiến "toàn bộ khu vực của chúng ta bốc cháy".

Đây là mối đe dọa leo thang mới nhất trong cuộc chiến kéo dài hơn 5 tuần, trong bối cảnh lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu được thành viên phi hành đoàn thứ hai của chiếc máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi, kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài 2 ngày sau khi máy bay này rơi xuống tây nam Iran.

Iran đã công bố những hình ảnh cho thấy xác của một số máy bay, nhưng không phủ nhận việc lực lượng Mỹ đã giải cứu viên sĩ quan đang ẩn náu trong một khu vực miền núi.

Ông Trump đã gia hạn thời hạn ít nhất hai lần cho Iran mở lại eo biển Hormuz. Kể từ lúc cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu, giá dầu trên thế giới đã tăng vọt.

Iran thừa nhận đã có những thông điệp được chuyển giữa hai bên, kể cả thông qua Pakistan. Nhưng Tehran khẳng định họ chưa tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo các nhà ngoại giao trung gian, các quan chức Iran cũng lo ngại rằng họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công khi công khai tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Hiện, các nhà máy sản xuất thép, nhà máy hóa dầu, trường đại học và cơ sở y tế của Iran đều bị ném bom.

Theo chính quyền Iran, khoảng 81.000 địa điểm dân sự đã bị hư hại, bao gồm 61.000 nhà ở, 19.000 cơ sở thương mại, 275 trung tâm y tế và gần 500 trường học.

Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu - cho biết đã phá hủy 70% sản lượng thép của Iran, số thép này được sử dụng để chế tạo tên lửa. Ông cũng xác nhận các cuộc tấn công vào các nhà máy hóa dầu.

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (Kuwait Petroleum Corporation) cho biết một số cơ sở của họ đã bị máy bay không người lái của Iran tấn công, gây ra hỏa hoạn và "thiệt hại vật chất đáng kể".

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI