Iran bắn hạ máy bay Mỹ, treo thưởng cho người bắt sống thành viên của phi đội

04/04/2026 - 09:01

PNO - Cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran tiếp tục diễn biến căng thẳng, khi các lực lượng hai bên chạy đua trong nỗ lực tìm kiếm phi công của một máy bay chiến đấu Mỹ bị rơi tại lãnh thổ Iran vào sáng sớm ngày 4/4.

Tình hình Trung Đông hiện vẫn hết sức phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Máy bay Mỹ bị Iran bắn hạ. Tình hình Trung Đông hiện vẫn hết sức phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 4/4, Iran tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích F-15 của Mỹ tại không phận miền Trung. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm đã giải cứu được một thành viên trong tổ lái, người còn lại hiện vẫn mất tích và đang bị Iran ráo riết truy tìm.

Quân đội Iran đồng thời khẳng định đã bắn hạ thêm một máy bay tấn công A-10 của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh, song phía Mỹ cho biết phi công đã được giải cứu an toàn.

Xung đột hiện nay bắt nguồn từ các cuộc không kích của Mỹ–Israel cách đây hơn một tháng, khiến lãnh đạo tối cao Iran - Ali Khamenei - thiệt mạng. Diễn biến này đã châm ngòi cho làn sóng trả đũa lan rộng khắp Trung Đông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu và đời sống hàng triệu người.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc, song ông khẳng định sự cố này “không ảnh hưởng” đến các cuộc đàm phán với Iran.

Về phía Iran, một phát ngôn viên quân đội tuyên bố máy bay Mỹ đã bị hệ thống phòng không của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tiêu diệt hoàn toàn, đồng thời các hoạt động truy tìm phi hành đoàn đang được triển khai. Truyền hình nhà nước Iran còn đưa tin bất kỳ ai bắt sống phi hành đoàn Mỹ sẽ nhận được “phần thưởng có giá trị”.

Trong khi đó, các cuộc không kích mới tiếp tục diễn ra tại Iran, Israel, Lebanon và nhiều quốc gia vùng Vịnh. Nhiều cơ sở hạ tầng, bao gồm cầu đường và khu dân cư, đã bị phá hủy, gây thương vong cho dân thường. Riêng tại tỉnh Alborz (Iran), một cuộc tấn công được cho là đã khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Các cuộc tấn công ngày càng nhắm vào cơ sở năng lượng và công nghiệp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu, đặc biệt tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng năng lượng thế giới.

Trong một diễn biến đáng chú ý, cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi Tehran đạt được thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt chiến tranh, thông qua việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

Ở Lebanon, quân đội Israel cho biết đã tiến hành hơn 3.500 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Hezbollah trong tháng qua. Các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, bao gồm cả cầu đường chiến lược tại khu vực Bekaa.

Theo Bộ Y tế Lebanon, giao tranh đến nay đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương, trong khi tình hình nhân đạo tiếp tục xấu đi với làn sóng người dân phải di tản quy mô lớn.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI