12 thứ tuyệt đối đừng đổ xuống đường ống xả trong nhà

04/04/2026 - 08:00

PNO - Tắc nghẽn đường ống nước không chỉ gây bất tiện, bừa bộn mà còn tốn kém. Bạn không phải lúc nào cũng ngăn được việc ống bị nghẹt, nhưng có một số điều bạn có thể làm, bắt đầu từ những thứ đổ xuống cống.

Chuyên gia Josh Mitchell (Plumbing Lab), Roy Barnes và Hendrik Vandepoll (Service Force Plumbing) cùng Mehdi Khachani (JMK Plumbing) khuyên nên tránh đổ những thứ dưới đây xuống cống thoát nước của gia đình, để giữ cho hệ thống ống nước luôn hoạt động tốt.

Bã cà phê

Josh Mitchell cho biết, bã cà phê có thể tích tụ trong đường ống, hoạt động như cặn bẩn và gây tắc nghẽn, theo thời gian, có thể phải sửa chữa tốn kém. Do đó, đừng đổ bã cà phê xuống bồn rửa mà hãy cho vào thùng ủ phân hoặc thùng rác.

Vỏ trứng

Đổ vỏ trứng xuống cống sẽ làm tắc nghẽn đường ống. “Vỏ trứng nghiền tạo ra các mảnh vụn có thể kết hợp với các chất khác, như mỡ, và gây tắc nghẽn hệ thống ống nước” - Mitchell cho biết, đồng thời khuyên nên cho vỏ trứng vào thùng ủ phân hữu cơ.

Mỡ và dầu ăn

Mỡ có thể đóng cứng và tạo lớp dính, còn dầu thừa có thể bám vào thành ống, khiến rác khác bị kẹt. Vandepoll cho biết: “Điều cấm kỵ nhất là mỡ. Mỡ sẽ nguội nhanh trong các ống tối, kín và trở thành một lớp dính, có thể gây tắc cống hoặc bám rác khác theo đường ống”.

“Dầu cũng là mối nguy. Nó bám vào thành ống và theo thời gian trở nên dính, khiến rác khác dễ bị kẹt và gây tắc. Bạn không nên đổ dầu thừa xuống cống” - Barnes, đồng nghiệp của Vandepoll - nói.

Nên gom mỡ và dầu thừa vào lon hoặc hũ (tránh đồ nhựa, dễ chảy) rồi để nguội cho đông lại và vứt vào thùng rác.

Cơm và mì ống

Khi nấu gạo và mì ống trong nước, chúng nở ra, và điều tương tự xảy ra nếu bạn đổ chúng xuống cống rồi xả nước. “Những thực phẩm này vẫn nở khi gặp nước, ngay cả khi đã nấu chín” - Mitchell cho biết - “Đổ cơm hay mì Ý xuống cống khiến chúng nở ra và làm tắc nghẽn đường ống, cần đến thợ chuyên nghiệp xử lý".

Thực phẩm nhiều chất xơ

Theo chuyên gia Mehdi Khachani, những thực phẩm như cần tây và vỏ hành tây nên cho vào thùng ủ phân hoặc thùng rác, vì bỏ chúng xuống cống có nguy cơ gây tắc nghẽn.

Thuốc

Mặc dù thuốc sẽ không gây tắc nghẽn đường ống nước, nhưng việc đổ thuốc xuống cống có thể làm ô nhiễm nguồn nước địa phương, gây hại cho sinh vật thủy sinh. "Phải vứt bỏ thuốc thông qua các kênh thích hợp, chẳng hạn như các chương trình thu hồi của nhà thuốc" - Mitchell nói.

Sơn

Sơn thừa là chất thải nguy hại, nếu đổ xuống cống, nó có thể làm hỏng ống nước và ô nhiễm nguồn nước. Nên để sơn khô hoàn toàn trước khi vứt vào thùng rác.

Với sơn gốc dầu hoặc epoxy, hãy trộn với cát, đất, giấy thấm để sơn khô rồi bỏ vào thùng rác. Với sơn acrylic hoặc latex, cần để sơn khô hoàn toàn, sau đó bỏ vào thùng rác sinh hoạt.

Điều quan trọng là không đổ sơn lỏng xuống cống để tránh tắc nghẽn và ảnh hưởng môi trường.

Nhãn dán trái cây

Những nhãn dán nhỏ trên táo và chuối trông có vẻ vô hại, nhưng nếu vứt quá nhiều xuống cống (cố ý hoặc vô tình) có thể gây tắc nghẽn. "Những vật nhỏ này có thể dính vào đường ống và kết hợp với các mảnh vụn khác để gây tắc nghẽn" - Mitchell nói - "Ngoài ra, chúng còn có thể gây ra vấn đề tại các cơ sở xử lý nước".

Xương và hạt trái cây

Ống nước không được thiết kế để xử lý các vật cứng như xương hoặc hạt trái cây. Nếu đổ những thứ này xuống cống, chúng có thể gây tắc nghẽn hoặc làm hỏng hệ thống ống nước, dẫn đến sửa chữa tốn kém. Hãy vứt chúng vào thùng rác hoặc thùng ủ phân.

Vỏ khoai tây

Khoai tây chứa nhiều tinh bột, vỏ của nó khi gặp nước trong cống có thể tạo thành một hỗn hợp dính gây tắc nghẽn đường ống. Tinh bột này có thể kết hợp với các rác khác trong ống, làm cống bị tắc nhanh chóng. Bạn nên vứt vỏ khoai tây vào thùng rác hoặc thùng ủ phân.

Thuốc tẩy

Thuốc tẩy có tính ăn mòn cao và có thể ăn mòn đường ống. Nó cũng có thể phản ứng hóa học với vụn thức ăn hoặc các chất tẩy rửa khác và tạo ra các hợp chất hóa học nguy hiểm như chloroform. Cách an toàn là để thuốc tẩy khô hoặc pha loãng rồi vứt theo hướng dẫn xử lý chất thải nguy hại, tránh đổ trực tiếp xuống cống.

Mật ong

Mật ong rất dính, khiến nó dễ gây tắc nghẽn ống nước. Nó cũng có thể cứng lại và kết tinh, tạo thêm nguy cơ tắc cống. Đừng bao giờ đổ mật ong xuống cống mà nên vứt vào thùng rác hoặc cho vào thùng ủ phân hữu cơ.

Thanh Vân (theo RS)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI