Dịch vụ mai mối bùng nổ ở Trung Quốc

03/04/2026 - 10:38

PNO - Tình trạng mất cân bằng giới tính kéo dài khiến hàng chục triệu nam giới Trung Quốc gặp khó trong việc tìm bạn đời. Trong bối cảnh đó, dịch vụ mai mối đang phát triển mạnh mẽ.

Một cặp vợ chồng kết hôn ở Trung Quốc, nơi số lượng đăng ký kết hôn đã giảm xuống chỉ còn hơn một nửa so với một thập kỷ trước.
Số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc hiện nay đã giảm xuống chỉ còn hơn một nửa so với 1 thập kỷ trước

"Hồ sơ đẹp" vẫn ế

Zhao Xiangjie (33 tuổi), sống tại Thành Đô, sở hữu những điều kiện mà nhiều người cho là lý tưởng: thu nhập khoảng 300.000 nhân dân tệ/năm, có nhà riêng, xe hơi, công việc ổn định trong ngành công nghệ.

Thế nhưng, anh vẫn độc thân.

“Tôi không hiểu vì sao mình vẫn một mình. Nhiều người nói đùa rằng những người không nên độc thân lại cứ độc thân” - Zhao chia sẻ khi tìm đến dịch vụ mai mối.

Câu chuyện của anh không phải cá biệt. Ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc, kể cả những người có điều kiện kinh tế tốt, vẫn gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời.

Theo số liệu gần đây, số cặp đăng ký kết hôn tại Trung Quốc đã giảm xuống còn 6,76 triệu trong năm qua - chỉ bằng hơn một nửa so với 10 năm trước. Nguyên nhân là do tình trạng mất cân bằng giới tính kéo dài. Hệ quả của chính sách một con cùng tư tưởng chuộng con trai khiến nước này hiện có số lượng nam giới nhiều hơn nữ khoảng 30 triệu người, dẫn đến “thị trường hôn nhân” trở nên cạnh tranh hơn, đặc biệt với nam giới trong độ tuổi kết hôn.

Bên cạnh đó, áp lực công việc và nhịp sống đô thị khiến nhiều người không có thời gian mở rộng mối quan hệ. Phần lớn các tương tác xã hội chỉ giới hạn trong môi trường công sở hoặc bạn bè quen biết.

“Thông qua mai mối, tôi có thể gặp nhiều người hơn trong thời gian ngắn. Như vậy hiệu quả hơn” - một kỹ sư 33 tuổi tại Thượng Hải chia sẻ.

Không chỉ khó gặp gỡ, việc tìm được người phù hợp còn trở nên khó khăn hơn bởi những tiêu chuẩn ngày càng cao từ cả hai phía.

Nhiều phụ nữ đặt yêu cầu đàn ông phải có nhà riêng không thế chấp, có xe hơi và công việc ổn định, là nhân viên nhà nước với thu nhập ổn định và phúc lợi tốt.

Ngày càng nhiều bạn trẻ khó tìm người yêu vì yêu cầu 2 phái đều quá cao
Ngày càng nhiều bạn trẻ khó tìm người yêu vì yêu cầu 2 phái đều quá cao

Ở chiều ngược lại, không ít nam giới cũng đặt kỳ vọng cao: bạn đời phải trẻ, ngoại hình ưa nhìn, có học vấn và tính cách dễ gần.

Tuy nhiên, chính những tiêu chuẩn này lại khiến nhiều người tự thu hẹp cơ hội của mình.

“Trước đây, người ta coi trọng con người của nhau. Bây giờ nhiều người muốn tìm ngay một người có điều kiện tốt, bỏ qua giai đoạn khó khăn” - một người mai mối nhận xét.

Từ “bà mối” đến chuyên gia

Trước nhu cầu ngày càng tăng, nghề mai mối tại Trung Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ. Không còn chỉ là giới thiệu hai người gặp nhau, các dịch vụ hiện nay cung cấp hỗ trợ toàn diện: tư vấn tâm lý, huấn luyện kỹ năng giao tiếp, định hình cách thể hiện bản thân.

Các buổi hẹn thường kéo dài khoảng 20-30 phút, giúp khách hàng nhanh chóng đánh giá mức độ phù hợp. Sau mỗi lần gặp, họ nhận được phản hồi để điều chỉnh cách tiếp cận.

Người mai mối cũng đóng vai trò như “huấn luyện viên tình cảm”, hướng dẫn khách hàng tránh những sai lầm phổ biến - như đặt câu hỏi quá riêng tư ngay trong buổi hẹn đầu hoặc thể hiện sự vội vàng.

“Mục tiêu của buổi hẹn đầu tiên chỉ là có buổi hẹn thứ hai” - một người mai mối chia sẻ kinh nghiệm.

Ngành mai mối ở Trung Quốc nở rộ
Ngành mai mối ở Trung Quốc nở rộ

Ngay cả khi đã bắt đầu mối quan hệ, nhiều người vẫn cần dịch vụ tư vấn.

Zhao từng quay lại nhờ người mai mối hỗ trợ khi chuyện tình cảm gặp trục trặc. Anh được nhận xét là quá sốt sắng, khiến đối phương cảm thấy áp lực.

Dù đã cố gắng điều chỉnh, mối quan hệ cuối cùng vẫn không thành. Đây là tình huống không hiếm gặp.

Theo các chuyên gia, một trong những vấn đề phổ biến là việc lựa chọn bạn đời dựa quá nhiều vào bề nổi, trong khi sự phù hợp về tính cách và lối sống lại chưa được xem trọng đúng mức.

Dù xã hội có nhiều thay đổi, áp lực kết hôn vẫn rất lớn tại Trung Quốc.

Trong các dịp đoàn tụ gia đình, đặc biệt là tết Nguyên đán, người trẻ thường xuyên bị thúc giục chuyện lập gia đình.

Với nhiều bậc phụ huynh, hôn nhân không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn là thước đo thành công. Một người dù có sự nghiệp ổn định vẫn bị xem là “chưa trọn vẹn” nếu chưa kết hôn.

Tuy nhiên, quan niệm này đang dần thay đổi. Một số người trẻ lựa chọn sống độc thân hoặc làm cha mẹ đơn thân, coi hôn nhân là lựa chọn thay vì nghĩa vụ.

Sự phát triển của các dịch vụ mai mối, bao gồm cả hình thức trực tuyến và livestream, cho thấy nhu cầu kết nối vẫn rất lớn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, việc tìm được bạn đời phù hợp ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Với Zhao, mong muốn về một gia đình vẫn luôn hiện hữu. “Tôi muốn có một gia đình, có con cái, có một cuộc sống ổn định, nhưng điều đó không dễ dàng” - anh nói.

Thảo Nguyễn (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI