Người Nhật tổ chức lễ ly hôn, ăn mừng khởi đầu mới

04/04/2026 - 14:22

PNO - Tại Nhật Bản, một xu hướng mới đang gây chú ý là tổ chức lễ ly hôn như cách khép lại quá khứ và chào đón một chương đời mới.

Trong các buổi lễ ly hôn, khách mời trao một món quà chia tay bằng tiền để đánh dấu sự chia ly - Ảnh:
Trong các buổi lễ ly hôn, khách mời trao một món quà chia tay bằng tiền để đánh dấu sự chia ly - Ảnh: Mainichi

Mỗi năm, hơn 180.000 cặp đôi tại Nhật Bản ly hôn, trong đó tháng 3 được xem là "mùa cao điểm". Tuy nhiên, cách nhìn về ly hôn đang dần thay đổi. Không còn đơn thuần gắn với lo âu hay cô đơn, nhiều người coi đây là bước ngoặt để bắt đầu lại cuộc sống theo cách chủ động hơn.

Một trong những biểu hiện rõ nét của xu hướng này là sự xuất hiện của các lễ ly hôn, nơi các cặp đôi công khai quyết định chia tay trước bạn bè và người thân.

Ông Hiroki Terai - người tiên phong trong lĩnh vực này từ năm 2009 - cho biết đã tổ chức hơn 700 buổi lễ. Mỗi sự kiện được dàn dựng không kém phần trang trọng so với đám cưới, nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác: khép lại, thay vì bắt đầu một mối quan hệ.

Buổi lễ thường mở đầu bằng phần dẫn giải về hành trình hôn nhân và lý do đi đến quyết định ly hôn. Hai người trong cuộc lần lượt phát biểu, chia sẻ cảm xúc sau cùng. Nếu trong đám cưới truyền thống có "nakodo" - người mai mối, thì tại đây xuất hiện "sakodo" - người "chia tách", đóng vai trò chứng kiến và khẳng định sự kết thúc.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất là nghi thức dùng búa đập vỡ nhẫn cưới, biểu tượng cho việc chấm dứt ràng buộc. Sau đó, các khách mời cùng dùng bữa, trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm, như một cách tiễn biệt quá khứ trong không khí nhẹ nhàng hơn.

Theo Terai, 80-90% khách hàng là nam giới. Nhiều người chia sẻ họ muốn "dứt khoát với những cảm xúc còn vương vấn" hoặc "chính thức thông báo với mọi người xung quanh" về quyết định của mình.

Không chỉ dừng lại ở nghi lễ, xu hướng "ăn mừng ly hôn" còn lan sang cả lĩnh vực thời trang và tiêu dùng. Thương hiệu trang sức Hakubotan tại Tokyo gần đây gây chú ý khi giới thiệu dòng "nhẫn ly hôn", món trang sức được xem như biểu tượng cho sự tái sinh cá nhân.

Theo bà Ayano Nishikubo, giám đốc sáng tạo của thương hiệu, khách hàng chủ yếu là phụ nữ trung niên - những người đã quen với việc tự thưởng cho bản thân vào các cột mốc quan trọng. "Ly hôn cũng là một dấu mốc. Đó có thể là khởi đầu của một cuộc sống mới" - bà nói.

Xu hướng này còn chịu ảnh hưởng từ quốc tế, đặc biệt sau khi người mẫu Emily Ratajkowski chia sẻ hình ảnh "nhẫn ly hôn" trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Tinh thần "tự lựa chọn cho chính mình" nhanh chóng lan tỏa và được nhiều người hưởng ứng.

Điểm đặc biệt là không có quy tắc cho việc sử dụng những chiếc nhẫn này. Một số người đeo ở tay phải như biểu tượng cá nhân, trong khi số khác cố tình đeo ở ngón áp út tay trái - vị trí của nhẫn cưới như cách tái định nghĩa ý nghĩa của nó.

Sự xuất hiện của các lễ ly hôn và sản phẩm đi kèm phản ánh một thay đổi lớn trong tư duy xã hội Nhật Bản: ly hôn không còn là thất bại, mà có thể là cơ hội để bắt đầu lại.

Trong một xã hội vốn đề cao sự ổn định và khuôn mẫu, việc công khai "ăn mừng chia tay" có thể gây bất ngờ. Tuy nhiên, với nhiều người, đó lại là cách để đối diện với thực tại một cách tích cực hơn.

"Dù là ly hôn, nhưng có lẽ rất nhiều người vẫn muốn bước tiếp về phía trước" - Terai nhận định.

Và với họ, một buổi lễ, dù là để kết nối hay chia ly vẫn luôn mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một cột mốc và mở ra một hành trình mới.

Nhật Minh (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI