Biến thể COVID-19 'Ve sầu' có đáng lo ngại?

03/04/2026 - 18:07

PNO - Một biến thể mới của virus gây COVID-19 mang tên BA.3.2, được giới khoa học đặt biệt danh "Ve sầu" (Cicada), đang thu hút sự chú ý khi có dấu hiệu lây nhiễm ở trẻ em nhiều hơn người lớn.

Các chuyên gia cho rằng biến thể này hiện chưa gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng - Ảnh: Getty Images
Các chuyên gia cho rằng biến thể này hiện chưa gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng - Ảnh: Getty Images

BA.3.2 là một nhánh của biến thể Omicron, đã được phát hiện tại hơn 20 quốc gia và xuất hiện trong các mẫu nước thải tại nhiều bang ở Mỹ. Dù vậy, mức độ lây lan vẫn ở ngưỡng thấp và chưa tạo thành làn sóng dịch lớn như các biến thể trước đây.

Điểm đáng chú ý của BA.3.2 là số lượng đột biến lớn. Biến thể này có khoảng 53 thay đổi ở protein gai - bộ phận giúp vi rút xâm nhập vào tế bào và gần 70 đột biến so với chủng vi rút ban đầu xuất hiện năm 2019. Những biến đổi này có thể giúp vi rút né tránh miễn dịch từ vắc xin hoặc các lần nhiễm trước đó.

Tuy nhiên, trái với lo ngại ban đầu, BA.3.2 không cho thấy khả năng lây lan vượt trội. Các nhà khoa học nhận định biến thể này dường như đã mất đi một phần khả năng bám vào thụ thể tế bào - yếu tố quan trọng giúp vi rút gây nhiễm. Điều này khiến BA.3.2 trở thành một "đối thủ trung bình" trong cuộc cạnh tranh giữa các biến thể COVID-19.

Tên gọi "ve sầu" (Cicada) được đặt dựa trên đặc điểm "biến mất rồi tái xuất" của biến thể này. Nhánh BA.3 từng được phát hiện từ năm 2022 nhưng sau đó gần như biến mất khỏi các hệ thống giám sát. Các chuyên gia cho rằng vi rút có thể đã tồn tại âm thầm trong một ca nhiễm kéo dài, liên tục đột biến trước khi quay trở lại dưới dạng BA.3.2 vào cuối năm 2024.

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là BA.3.2 có xu hướng lây nhiễm ở trẻ em từ 3-15 tuổi hơn so với người lớn. Một số dữ liệu cho thấy trẻ em có khả năng nhiễm biến thể này cao hơn nhiều lần so với các biến thể khác, dù tỉ lệ chung vẫn còn thấp.

Các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Thứ nhất, miễn dịch ở trẻ em có thể suy giảm nhanh hơn sau tiêm chủng hoặc nhiễm bệnh. Thứ 2, trẻ có ít "kinh nghiệm miễn dịch" hơn người lớn, do chưa từng tiếp xúc với nhiều biến thể vi rút . Ngoài ra, môi trường học đường và sinh hoạt tập thể cũng khiến trẻ dễ bị lây nhiễm hơn.

Dù vậy, điều quan trọng là BA.3.2 không làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh. Các dữ liệu hiện tại không cho thấy sự gia tăng về số ca nhập viện hoặc tử vong liên quan đến biến thể này. Vắc xin hiện hành vẫn được đánh giá là có khả năng bảo vệ nhất định.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng chưa cần thiết phải cập nhật vắc xin chỉ để đối phó với BA.3.2. Thay vào đó, việc theo dõi diễn biến của biến thể và chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản mới vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh COVID-19 đã trở thành bệnh lưu hành, sự xuất hiện của các biến thể mới là điều không thể tránh khỏi. BA.3.2 "Ve sầu" là một ví dụ cho thấy vi rút vẫn đang tiến hóa, nhưng không phải mọi biến thể đều dẫn đến nguy cơ lớn.

Giới chuyên môn khuyến nghị người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh cơ bản và theo dõi thông tin chính thống. Đặc biệt với trẻ em - nhóm có thể dễ nhiễm hơn với biến thể này, việc giữ gìn vệ sinh và theo dõi sức khỏe vẫn đóng vai trò quan trọng.

Gia Vũ (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI