Giáo hoàng Leo kêu gọi những người “châm ngòi chiến tranh” hãy chọn hòa bình

05/04/2026 - 19:04

PNO - Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi đối thoại và kêu gọi những người có quyền phát động chiến tranh hãy lựa chọn hòa bình, trong thông điệp Chủ nhật Phục sinh đầu tiên kể từ khi ngài trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo vào năm ngoái.

Phát biểu từ ban công Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Giáo hoàng Leo nói: “Chúng ta hãy từ bỏ mọi khát vọng xung đột, thống trị và quyền lực, và cầu xin Thiên Chúa ban bình an của Người cho một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, bị đánh dấu bởi hận thù và sự thờ ơ khiến chúng ta cảm thấy bất lực trước cái ác”.

Giáo hoàng Leo XIV ban phép lành cho đám đông trong Thánh lễ Phục sinh, thuộc khuôn khổ Tuần Thánh, tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican vào Chủ nhật, ngày 5/4/2026. Ảnh: Getty Images
Giáo hoàng Leo XIV ban phép lành cho đám đông trong Thánh lễ Phục sinh, thuộc khuôn khổ Tuần Thánh, tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican vào Chủ nhật, ngày 5/4/2026 - Ảnh: Getty Images

“Những ai đang có vũ khí hãy hạ vũ khí xuống. Những ai có quyền phát động chiến tranh hãy chọn hòa bình. Không phải một nền hòa bình áp đặt bằng vũ lực, mà là hòa bình đạt được qua đối thoại. Không phải với khát vọng thống trị người khác, mà là để gặp gỡ họ,” vị giáo hoàng nói thêm.

Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường để lắng nghe thông điệp của ngài, trong đó có một nhóm giơ cao tấm biểu ngữ bằng tiếng Ý: “Giáo hoàng Leo, chúng tôi ở bên ngài, hãy dẫn dắt tương lai của chúng tôi.”

Trong thông điệp của mình, Giáo hoàng Leo nhắc lại cụm từ của cố Giáo hoàng Pope Francis về “sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ”, thừa nhận rằng con người đang “dần quen với bạo lực, chấp nhận nó và trở nên vô cảm”.

Ngài nhấn mạnh sức mạnh của lễ Phục sinh – thời điểm các Kitô hữu kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết – là “hoàn toàn phi bạo lực”.

Giáo hoàng Leo cũng dùng thông điệp Phục sinh để công bố một buổi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình sẽ được tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào thứ Bảy, ngày 11/4. Trước đó, cố Giáo hoàng Phanxicô từng tổ chức một buổi cầu nguyện tương tự vào năm 2013 cho Syria – nhằm kêu gọi phản đối nội chiến và bác bỏ can thiệp quân sự – với khoảng 100.000 người tham dự.

Sau khi phát biểu, Giáo hoàng Leo gửi lời chúc mừng lễ Phục sinh bằng 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Ả Rập, tiếng Trung và tiếng Latinh. Sau đó, ngài đọc kinh Regina Coeli và ban phép lành truyền thống Urbi et Orbi, có nghĩa là “Cho thành phố và toàn thế giới”.

Tuần Thánh và lễ Phục sinh đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV diễn ra trong bối cảnh chiến tranh, và ngài bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm ra một “lối thoát” để chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ đã vác thánh giá suốt toàn bộ nghi thức “Đàng Thánh Giá” tại đấu trường Colosseum ở Rome, nơi các tín hữu lắng nghe những lời cầu nguyện dành cho trẻ em nhập cư bị trục xuất, cùng lời cảnh báo gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới rằng hành động của họ sẽ bị phán xét.

Chiều Xuân (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI