Trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non

05/04/2026 - 19:24

PNO - Ngày 5/4, 150 giáo viên, bảo mẫu ở phường An Lạc, TPHCM đã được hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em mầm non.

Buổi tập huấn với chủ đề “Phòng tránh tai nạn thương tích và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em mầm non” do Hội LHPN và Hội Chữ Thập đỏ phường An Lạc phối hợp tổ chức. Hoạt động diễn ra tại Trường Tiểu học An Lạc 3.

3 tập huấn viên của Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TPHCM là ông Trần Viết Tuấn, bà Cao Thương Thương và ông Trần Thanh Tuấn trực tiếp hướng dẫn các cô giáo.

Theo ông Trần Viết Tuấn, trẻ ở lứa tuổi mầm non đối diện nhiều nguy cơ bị tai nạn thương tích, có thể do té ngã dẫn đến trầy xước ngoài da, chảy máu, thậm chí gãy xương. Quá trình trẻ ăn uống, vui chơi cũng có nguy cơ bị hóc dị vật. Ông lưu ý các cô cần tránh cho trẻ chơi đồ chơi có kích thước nhỏ, hình nhọn. Đồ chơi phải đúng lứa tuổi và sắp xếp gọn gàng, kiểm tra kỹ sau khi trẻ tan học để tránh lẫn lộn.

Ông Trần Viết Tuấn hướng dẫn các cô giáo thao tác trong tình huống trẻ bị sặc sữa - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Trần Viết Tuấn hướng dẫn các cô giáo thao tác trong tình huống trẻ bị sặc sữa - Ảnh: Mẫn Nhi
3 tập huấn viên thực hiện thao tác làm mẫu trong trường hợp trẻ bị hóc dị vật đường thở - Ảnh: Mẫn Nhi
3 tập huấn viên thực hiện thao tác làm mẫu trong trường hợp trẻ bị hóc dị vật đường thở - Ảnh: Mẫn Nhi

Bên cạnh lý thuyết, các tập huấn viên đã thực hiện thao tác làm mẫu trên mô hình mô phỏng từng động tác sơ cấp cứu khi trẻ bị hóc dị vật, sặc sữa, chảy máu mũi, có vết thương hở, gãy tay – chân, sốt cao co giật, dị vật vào mắt. Tiếp đó, giáo viên được hỗ trợ thực hành xử lý tình huống tại chỗ với các thao tác tống dị vật đường thở, hà hơi thổi ngạt, ép tim ngoài lồng ngực, nẹp cố định xương gãy và băng bó vết thương, rửa mắt…

Tập huấn viên Cao Thương Thương làm mẫu thao tác ép tim ngoài lồng ngực - Ảnh: Mẫn Nhi
Tập huấn viên Cao Thương Thương làm mẫu thao tác ép tim ngoài lồng ngực - Ảnh: Mẫn Nhi
Các cô giáo tham gia làm mẫu để thực hiện thao tác nẹp cố định xương và băng bó vết thương - Ảnh: Mẫn Nhi
Các cô giáo tham gia làm mẫu để thực hiện thao tác nẹp cố định xương và băng bó vết thương - Ảnh: Mẫn Nhi

Sau phần lý thuyết, các cô giáo được tập huấn viên hướng dẫn thực hành thao tác hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực - Ảnh: Mẫn Nhi
Sau phần lý thuyết, các cô giáo được tập huấn viên hướng dẫn thực hành thao tác hà hơi thổi ngạt (ảnh trên) và ép tim ngoài lồng ngực - Ảnh: Mẫn Nhi

Nhiều có giáo hỏi về cách xử trí khi trẻ bị chảy máu mũi. Ông Trần Viết Tuấn nhấn mạnh, ngửa đầu ra phía sau khi chảy máu mũi có thể khiến máu chảy ngược lại cuống họng gây buồn nôn, sặc máu vào đường thở hoặc nghẹt thở. Cách làm đúng là đỡ trẻ ngồi, đầu hơi cúi về phía trước. Cô dùng 2 ngón tay ấn 2 bên cánh mũi của trẻ khoảng 10 phút. Sau 10 phút, nếu máu vẫn tiếp tục chảy thì phải đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Thêm một lưu ý nữa mà ông Trần Viết Tuấn chia sẻ với giáo viên là khi thực hiện thao tác kiểm tra và làm thông đường thở thì đối với trẻ dưới 1 tuổi không được để đầu trẻ ngửa tối đa như cách xử trí với người lớn.

Cô Nguyễn Thị Thúy – giáo viên Trường mầm non Thiên Phúc – chăm chú theo dõi và ghi chép suốt buổi tập huấn. Cô cho biết đã gắn bó với nghề dạy trẻ từ năm 2019. Chương trình tập huấn giúp cô bổ sung rất nhiều kiến thức, kỹ năng mới, nhất là các cách xử trí khi trẻ bị hóc dị vật, trầy xước do chạy chơi bị té. Việc được hướng dẫn thực hành tại chỗ cũng giúp cô bình tĩnh hơn sau mỗi thao tác.

Cô bày tỏ: “Tôi mong Hội Phụ nữ còn phối hợp tổ chức nhiều buổi tập huấn như thế này. Ngoài sơ cấp cứu thì nội dung tập huấn sẽ có thêm các nội dung hướng dẫn cách làm cho trẻ thích thú với bữa ăn hàng ngày, giúp trẻ ăn ngon và ngủ ngon”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI