Hơn 500 triệu trẻ em có nguy cơ béo phì, sống chung với bệnh tật

04/03/2026 - 09:21

PNO - Liên đoàn Béo phì Thế giới cho biết hơn 500 triệu trẻ em sẽ bị thừa cân và kêu gọi các chính phủ hành động để tạo ra môi trường lành mạnh hơn.

Phần lớn các chính phủ - bao gồm nhiều chính phủ ở châu Âu - đang cho phép ngành công nghiệp thực phẩm nhắm mục tiêu vào trẻ em mà không bị hạn chế. Ảnh: Jo Fairey / Alamy
Các nhà khoa học cho rằng việc ngành công nghiệp thực phẩm nhắm mục tiêu vào trẻ em là điều cần cảnh báo - Ảnh: Getty

Ngày 4/3, một báo cáo quốc tế cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ và quyết liệt, hơn 220 triệu trẻ em trên toàn cầu có thể rơi vào tình trạng béo phì vào năm 2040.

Theo dữ liệu mới nhất từ Liên đoàn Béo phì Thế giới, hiện nay thế giới có khoảng 180 triệu trẻ em bị béo phì. Tuy nhiên, con số này được dự báo sẽ tăng lên 227 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 19 vào năm 2040. Đồng thời, hơn nửa tỷ trẻ em sẽ rơi vào tình trạng thừa cân.

Bản đồ Béo phì Thế giới năm 2026 của tổ chức này cho thấy ít nhất 120 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học có thể xuất hiện những dấu hiệu sớm của các bệnh mãn tính liên quan đến chỉ số khối cơ thể (BMI) cao.

Theo phân loại y khoa, một người được coi là béo phì khi BMI từ 30 trở lên và thừa cân khi BMI trên 25.

Bà Johanna Ralston, Giám đốc điều hành Liên đoàn Béo phì Thế giới, cho rằng sự gia tăng nhanh chóng tình trạng béo phì ở trẻ em phản ánh sự thiếu nghiêm túc trong ứng phó toàn cầu.

“Thật không đúng khi lên án cả một thế hệ phải sống chung với bệnh béo phì và các bệnh không lây nhiễm nguy hiểm thường đi kèm,” bà nhấn mạnh.

Báo cáo cho biết Mỹ hiện có khoảng 27 triệu trẻ em từ 5 đến 19 tuổi có chỉ số BMI cao, chỉ đứng sau Trung Quốc (62 triệu) và Ấn Độ (41 triệu). Điều này đồng nghĩa cứ 5 trẻ em Mỹ thì có 2 em bị thừa cân hoặc béo phì.

Tại Anh, khoảng 3,8 triệu trẻ em có BMI cao – mức kỷ lục, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì cao nhất châu Âu, gấp đôi so với Pháp và Ý.

Đáng lo ngại, đến năm 2040, Anh được dự báo sẽ có khoảng 370.000 trẻ em xuất hiện dấu hiệu bệnh tim mạch và 271.000 trẻ có biểu hiện tăng huyết áp trong nhóm tuổi 5–19.

Báo cáo cũng chỉ ra sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực. Mười quốc gia có hơn một nửa số trẻ em trong độ tuổi đi học bị thừa cân hoặc béo phì đều thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương và châu Mỹ. Trong khi đó, tốc độ gia tăng nhanh nhất lại tập trung tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Các chuyên gia nhấn mạnh béo phì ở trẻ em không chỉ là vấn đề cá nhân mà là hệ quả của môi trường sống.

Tiến sĩ Kremlin Wickramasinghe, cố vấn khu vực về dinh dưỡng, hoạt động thể chất và béo phì tại Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu, cho rằng đây là “sự thất bại của môi trường”. Ông kêu gọi các chính phủ áp dụng các biện pháp bắt buộc nhằm hạn chế tiếp thị thực phẩm không lành mạnh tới trẻ em, thay vì chỉ dựa vào cam kết tự nguyện của doanh nghiệp.

“Điều chúng ta cần là ý chí chính trị đủ mạnh để hành động và chống lại sự can thiệp của ngành công nghiệp thực phẩm,” ông nói.

Bà Katharine Jenner, Giám đốc điều hành Liên minh Sức khỏe Béo phì, nhấn mạnh rằng béo phì ở trẻ em không phải là "điều không thể tránh khỏi”. Bà nhẫn mạnh những dự báo gia tăng bệnh tim mạch, cao huyết áp ở trẻ nhỏ đang là lời cảnh tỉnh đối với các chính phủ.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI