Người dân khỏe mạnh, đất nước hùng cường

06/04/2026 - 05:53

PNO - Năm nay, lần đầu tiên, nước ta có ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) như một lời khẳng định rằng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội xem công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ngày này cũng trùng với ngày Sức khỏe thế giới hằng năm (7/4), do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức lần đầu vào năm 1950 với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề sức khỏe cá nhân và toàn cầu. Trong ngày này, cả nước tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội, như khám tầm soát bệnh miễn phí ở TPHCM cho 16.000 lượt người dân tại 60 điểm khám.

Dưới góc độ y học dự phòng, hoạt động khám tầm soát sức khỏe mang lại nhiều giá trị thiết thực. Ở Nhật Bản, khi phân tích số liệu người dân từ 40-74 tuổi của 3 tỉnh, thành thuộc vùng Kanto khám tầm soát sức khỏe trong giai đoạn 2008-2018, các nhà nghiên cứu nhận thấy, hoạt động này góp phần làm giảm nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, phát triển bệnh đái tháo đường và tình trạng thừa cân, béo phì ở cả nam và nữ.

Kết quả của nghiên cứu đăng trên tạp chí AJPM Focus vào tháng 5/2025 còn cho thấy, khi các cá nhân bỏ lỡ việc kiểm tra sức khỏe thì nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu tăng lần lượt 5 - 10% và 5 - 20%. Những cá nhân sau khi khám sức khỏe có nhận được sự hỗ trợ tích cực từ nhân viên y tế thì giảm được nguy cơ mắc bệnh lý mạch máu não hoặc tim mạch ở nam giới và bệnh lý mạch máu não ở nữ giới.

Ngày Sức khỏe toàn dân ở nước ta là một trong nhiều nội dung của chương trình hành động được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 282/NQ-CP nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngoài hoạt động này, Chính phủ còn giao các bộ, ngành, địa phương truyền thông, phổ biến kiến thức và tạo ý thức tự giác, chủ động trong phòng bệnh của mỗi cá nhân và toàn xã hội; giao Bộ GD-ĐT xây dựng đề án hoặc chương trình đưa nội dung giáo dục sức khỏe vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục thể chất, dinh dưỡng học đường tại cơ sở giáo dục.

Đây là bước đi chiến lược đúng đắn của các nhà quản lý trong tình hình mới, bởi hiện tại, dù đã đạt được nhiều thành tựu trong chăm sóc sức khỏe người dân như gia tăng tuổi thọ, kiểm soát bệnh tật, hạ thấp tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh nhưng Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít thách thức to lớn như gia tăng các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, ung thư, đái tháo đường, hô hấp mạn tính), đặc biệt là khi thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc, nhường chỗ cho giai đoạn dân số già và siêu già.

Nếu được tổ chức thường xuyên, bài bản và đúc kết nghiêm túc, những hoạt động được nêu Nghị quyết số 282/NQ-CP sẽ thúc đẩy sâu rộng lối sống tích cực trong cộng đồng khi mỗi cá nhân biết phát hiện bệnh từ sớm, chủ động phòng bệnh bằng những thói quen tốt đẹp trong lối sống, dinh dưỡng và tập luyện.

Sinh thời, Bác Hồ từng nói: “Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”. Điều này càng đúng khi cả nước đang bước vào kỷ nguyên mới, nơi mỗi người dân chung tay đóng góp trí tuệ và sức lực để thực hiện những mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra, từ đó nhanh chóng đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Người dân khỏe mạnh thì đất nước hùng cường, mối liên hệ này không phải bàn cãi và cần được bắt đầu bằng những hành động thiết thực của mỗi người dân về chủ động phòng bệnh và tăng cường sức khỏe.

Phan Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI