Biến vi khuẩn E.coli thành 'vũ khí' tiêu diệt ung thư vú

18/03/2026 - 18:58

PNO - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực điều trị ung thư, khi biến vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) thành công cụ tiêu diệt khối u từ bên trong cơ thể.

Nghiên cứu được thực hiện trên chuột mắc ung thư vú, mở ra kỳ vọng về các liệu pháp nhắm trúng đích ít độc tính hơn so với hóa trị truyền thống - Ảnh minh họa: istock
Nghiên cứu được thực hiện trên chuột mắc ung thư vú, mở ra kỳ vọng về các liệu pháp nhắm trúng đích ít độc tính hơn so với hóa trị truyền thống - Ảnh minh họa: istock

Công trình do nhóm nghiên cứu tại Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) thực hiện. Theo chia sẻ của các nhà khoa học, thay vì đưa thuốc trực tiếp vào cơ thể - vốn dễ gây tác dụng phụ toàn thân, họ đã tận dụng đặc tính sinh học của vi khuẩn để ''đưa thuốc đến đúng địa chỉ''.

Trong nghiên cứu, nhóm sử dụng chủng lợi khuẩn E. coli Nissle 1917, vốn thường tồn tại trong đường ruột và từng được ứng dụng trong điều trị bệnh tiêu hóa. Điểm đặc biệt là chủng vi khuẩn này có khả năng tập trung và phát triển trong các khối u rắn, tạo điều kiện lý tưởng để trở thành ''phương tiện vận chuyển thuốc''.

Các nhà khoa học đã biến đổi gene của vi khuẩn để chúng có thể tự sản xuất Romidepsin - một loại thuốc chống ung thư đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt trong điều trị ung thư hạch. Khi được đưa vào cơ thể chuột, vi khuẩn này ''định cư'' trong khối u và giải phóng thuốc ngay tại chỗ, giúp tấn công trực tiếp tế bào ung thư.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả đáng khích lệ. Trong số các chủng vi khuẩn được thiết kế, nhiều chủng có khả năng ức chế khối u tương đương với thuốc gốc, thậm chí có chủng cho hiệu quả cao hơn nhưng lại giảm đáng kể độc tính. Đáng chú ý, tỉ lệ tử vong ở nhóm điều trị bằng vi khuẩn thấp hơn so với nhóm sử dụng thuốc trực tiếp, cho thấy tiềm năng cải thiện độ an toàn.

Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp này có thể khắc phục hạn chế lớn của hóa trị hiện nay, khi thuốc không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn gây tổn hại đến tế bào khỏe mạnh. Việc sử dụng vi khuẩn như ''nhà máy sản xuất thuốc tại chỗ'' giúp tập trung hiệu quả điều trị vào khối u, đồng thời giảm tác động lên toàn cơ thể.

Dù vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh, nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn tiền lâm sàng và chưa được thử nghiệm trên người. Cần thêm nhiều nghiên cứu để đánh giá tính an toàn và hiệu quả trước khi có thể ứng dụng rộng rãi.

Nếu được phát triển thành công, chiến lược biến vi khuẩn thành ''vũ khí sinh học'' có thể mở ra hướng đi mới trong điều trị ung thư, đặc biệt với các loại khối u khó tiếp cận bằng phương pháp truyền thống.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI