Giới siêu giàu đang khiến trái đất nóng lên nhanh hơn

10/06/2026 - 15:47

PNO - Một báo cáo mới chỉ ra rằng tầng lớp siêu giàu có thể đang góp phần khiến trái đất nóng lên nhanh hơn thông qua những doanh nghiệp và tài sản mà họ sở hữu.

Nhóm người giàu nhất thế giới bị cáo buộc góp phần đẩy nhanh biến đổi khí hậu - Ảnh minh họa: canva
Nhóm người giàu nhất thế giới bị cho là góp phần đẩy nhanh việc biến đổi khí hậu - Ảnh minh họa: canva

Một nghiên cứu mới của Greenpeace (hay còn gọi là Tổ chức Hòa bình Xanh) cho rằng phần lớn tác động của người siêu giàu đến khí hậu không đến từ tiêu dùng cá nhân mà đến từ những tài sản và khoản đầu tư mà họ đang nắm giữ.

Theo báo cáo, nhóm 1% người giàu nhất thế giới hiện kiểm soát khoảng 25% lượng khí thải nhà kính toàn cầu thông qua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản và các tài sản tài chính khác. Nếu quy đổi thành thiệt hại đối với môi trường, lượng phát thải này được cho là gây ra gần 1.000 tỉ USD tổn thất khí hậu mỗi năm.

Điều đáng chú ý là phần lớn lượng khí thải nói trên không xuất phát từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Thay vào đó, chúng đến từ việc sở hữu cổ phần trong các ngành công nghiệp phát thải cao như dầu khí, than đá, vận tải, sản xuất năng lượng và bất động sản quy mô lớn.

Greenpeace ước tính nhóm 1% giàu nhất chịu trách nhiệm cho khoảng 40% lượng phát thải liên quan đến sở hữu tài sản. Trong đó, nhóm 0,1% giàu nhất chiếm khoảng 17%, còn 0,01% giàu nhất chiếm tới 9%. Ngược lại, một nửa dân số nghèo nhất thế giới chỉ tạo ra khoảng 3% lượng phát thải cùng loại.

Bà Clara Thompson - Giám đốc chiến dịch toàn cầu về hệ thống kinh tế - xã hội của Greenpeace International - cho rằng, cuộc tranh luận về biến đổi khí hậu lâu nay chủ yếu tập trung vào hành vi tiêu dùng của cá nhân, trong khi tác động từ các khoản đầu tư lại ít được chú ý.

"Đây không chỉ là câu chuyện về máy bay riêng hay lối sống xa hoa. Khi nói đến ô nhiễm do giới siêu giàu gây ra, quyền sở hữu tài sản còn quan trọng hơn cả tiêu dùng. Một phần lớn lượng phát thải gắn liền với những doanh nghiệp và khoản đầu tư sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch" - bà nhận định.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Nhiều chuyên gia cho rằng chi phí ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay đang đè nặng lên các hộ gia đình và người lao động, trong khi những người hưởng lợi nhiều nhất từ các ngành công nghiệp phát thải cao lại chưa phải gánh trách nhiệm tương xứng.

Từ đó, Greenpeace đề xuất các chính phủ xem xét áp dụng thuế tài sản hoặc các cơ chế tài chính mới đối với giới siêu giàu. Theo tổ chức này, nếu những người đóng góp nhiều nhất vào cuộc khủng hoảng khí hậu có trách nhiệm tài chính lớn hơn, nguồn lực dành cho quá trình chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường sẽ được tăng cường đáng kể.

Nghiên cứu cũng làm dấy lên cuộc tranh luận mới về khái niệm "nợ khí hậu" - tức trách nhiệm của những cá nhân và tổ chức hưởng lợi nhiều từ nền kinh tế carbon đối với những thiệt hại môi trường mà thế giới đang phải đối mặt. Trong bối cảnh các quốc gia chuẩn bị cho Hội nghị Khí hậu Liên Hợp Quốc COP31, vấn đề công bằng khí hậu và vai trò của giới siêu giàu được dự báo sẽ tiếp tục là chủ đề nóng trên bàn đàm phán.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI