Kỳ vọng đưa ẩm thực, di sản văn hóa TPHCM 'phủ sóng' đa nền tảng

10/06/2026 - 07:02

PNO - Là vùng đất giàu giá trị văn hóa - lịch sử, ẩm thực phong phú và hàng loạt điểm đến ấn tượng, TPHCM mong muốn quảng bá “vốn quý” của địa phương trên đa nền tảng.

Chiều 9/6, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM đã có cuộc gặp với đại diện TikTok Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cùng đại diện các phường: Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn để bàn về chương trình Chạm di sản do TikTok Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam khởi xướng, tổ chức.

Tại cuộc gặp, ông Đào Trọng Kiên - đại diện Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam - cho biết, chương trình Chạm di sản, chủ đề Ký ức đô thị được khởi xướng nhằm tạo nên một hành trình khám phá, nơi mỗi phường, mỗi xã trở thành một điểm đến văn hóa di sản, ẩm thực hấp dẫn.

Nhà thờ Đức Bà lung linh về đêm từng là hình ảnh thu hút đông đảo giới trẻ đến check-in
Nhà thờ Đức Bà lung linh về đêm từng là hình ảnh thu hút đông đảo giới trẻ đến check-in

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình mong muốn thúc đẩy văn hóa, du lịch, quảng bá những món ăn đặc trưng và đưa hình ảnh địa phương trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. Đây cũng là dịp để tôn vinh di sản của TPHCM, khẳng định giá trị lịch sử và bản sắc độc đáo của từng vùng đất.

Đại diện TikTok Việt Nam cho hay, trong 5 năm, giai đoạn từ 2026 - 2030, nền tảng dự kiến triển khai chương trình “Đi Local”, hướng tới mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi số cho các xã, phường trên cả nước. Đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo cho đại diện 168 xã, phường trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ việc xây dựng và quản lý nền tảng.

Với chương trình Chạm di sản, đại diện TikTok thông tin sẽ triển khai thí điểm tại 3 phường là Bến Thành, Chợ Lớn và Sài Gòn. Ở mỗi phường, TikTok Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam sẽ kết hợp thực hiện các video ngắn và livestream trực tiếp.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết, chương trình Chạm di sản nằm trong định hướng ứng dụng truyền thông đa nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Ông Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Thông qua chương trình, thành phố kỳ vọng sẽ giới thiệu được những đặc trưng riêng về văn hóa, di sản, ẩm thực của từng xã, phường đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu thụ đặc sản địa phương trên các sàn thương mại điện tử, kích cầu kinh tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cho hay từng mong muốn chương trình đến với các địa phương vùng xa hơn trước vì những địa phương này còn nhiều điều chưa được công chúng biết đến. Tuy nhiên, sáng kiến giới thiệu trước các phường thuộc vùng lõi di sản của thành phố như Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn, theo ông cũng là ý kiến hay.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng đưa ra 2 lưu ý quan trọng cho hoạt động quảng bá di sản văn hóa trên nền tảng số. Thứ nhất, nội dung quảng bá phải từ địa phương. Có nghĩa là địa phương phải kết hợp cùng nền tảng số đưa ra những điểm đến mang nét độc đáo, hàng quán, đặc sản chất lượng. Để đảm bảo yếu tố này, các nền tảng phải đưa ra kế hoạch cụ thể, sau đó địa phương sẽ xem và thống nhất nội dung.

Thứ hai, việc thực hiện các hoạt động livestream phải đảm bảo an toàn về không gian công cộng, giao thông, đặc biệt là an ninh trên môi trường số. Điều này đòi hỏi các đơn vị cần phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo quá trình livestream quảng bá an toàn.

Trong thời gian tới, các đơn vị thực hiện chương trình cùng đại diện 3 phường sẽ tiếp tục trao đổi về kế hoạch, phương thức triển khai trước khi tổ chức thực tế.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI