Khuyến sinh là nhiệm vụ sống còn

02/01/2026 - 07:42

PNO - Trong năm 2025-2026, thế giới đã và sẽ chứng kiến sự phân hóa dân số sâu sắc chưa từng có.

Các y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Hàn Quốc - Nguồn ảnh: Yonhap
Các y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Hàn Quốc - Nguồn ảnh: Yonhap

Trong khi dân số toàn cầu dự kiến chạm mốc 8,3 tỉ người vào giữa năm 2026, thì trọng tâm của những tiếng khóc chào đời lại dồn hẳn về châu Á và châu Phi. Ngược lại, tại các nền kinh tế phát triển như châu Âu và Đông Á lại đang đối mặt với “cơn gió ngược” khi tỉ lệ sinh lao dốc không phanh, đẩy nhiều quốc gia vào tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng và những bất đồng chính trị do làn sóng nhập cư.

Già hóa dân số không còn là dự báo. Nhật Bản - quốc gia siêu già - có mức sinh thấp kỷ lục, dưới 670.000 trẻ trong năm 2025, đánh dấu năm thứ 18 liên tiếp dân số suy giảm tự nhiên. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang báo động về một thảm họa nhân khẩu học khi tỉ lệ sinh tụt xuống dưới mức thay thế. Tại châu Âu, sự già hóa khiến gánh nặng an sinh xã hội ngày càng lớn...

Đứng trước nguy cơ thiếu hụt thế hệ kế cận, các quốc gia đã đưa ra những chính sách chưa từng có tiền lệ. Trung Quốc vừa công bố kế hoạch táo bạo: miễn phí hoàn toàn chi phí sinh con trên toàn quốc từ năm 2026, bao gồm cả khám thai và sinh nở, nhằm xóa bỏ gánh nặng tài chính cho các gia đình trẻ.

Hàn Quốc cũng bắt đầu thấy những tia hy vọng khi số trẻ chào đời tăng nhẹ trong 16 tháng liên tiếp nhờ các gói hỗ trợ mạnh tay. Trong khi đó, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã thành lập các cơ quan chiến lược cấp quốc gia, xem việc khuyến sinh là nhiệm vụ sống còn.

Ngọc Hạ (theo Newsweek, Modern Diplomacy,
Korea Times, Worldometer
)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI