Hà Lan và Đức nghiên cứu “tử cung nhân tạo” để cứu sống trẻ sinh non

07/11/2025 - 21:08

PNO - Các nhà khoa học Hà Lan và Đức chế tạo thiết bị mô phỏng tử cung, để hỗ trợ những em bé sinh non.

Bác sĩ Myrthe van der Ven và bác sĩ Frans van de Vosse đang thử nghiệm thiết bị chuyển phôi của “tử cung nhân tạo” — Ảnh: Đại học Công nghệ Eindhoven
Bác sĩ Myrthe van der Ven và bác sĩ Frans van de Vosse đang thử nghiệm thiết bị chuyển phôi của “tử cung nhân tạo” - Ảnh: Đại học Công nghệ Eindhoven

Các nhà khoa học tại Công ty khởi nghiệp AlphaWomb và Đại học Công nghệ Eindhoven, đều ở Hà Lan, đã công bố bước tiến mới trong nghiên cứu về “hệ thống hỗ trợ sự sống giống như tử cung”. Đây là thiết bị được kỳ vọng thực hiện nhiệm vụ mà ngay cả máy thở và lồng ấp hiện tại cũng không làm được: duy trì sự sống cho những em bé chào đời quá sớm, báo The Guardian đưa tin ngày 6/11.
Bác sĩ Myrthe van der Ven - nhà đồng sáng lập kiêm CEO của AquaWomb - cho biết: “Với những trẻ sơ sinh chào đời bình thường, hơi thở đầu tiên của chúng sẽ kích hoạt phản xạ thở, tiếng khóc báo hiệu phổi hoạt động”. Nhưng những trẻ chào đời trong khoảng từ tuần thứ 22 đến tuần thứ 24 không làm được như vậy, phổi của chúng thậm chí còn không hô hấp được, đừng nói là nuôi dưỡng não bộ và cơ thể, nên chúng hầu như không sống được".
Bác sĩ van der Ven chia sẻ, “tử cung nhân tạo” của AlphaWomb là một bể kính, chứa đầy nước ối được giữ ở nhiệt độ 37,7°C. Một túi 2 lớp được treo ở giữa bể, lớp bên trong là “nhau thai”, có thể uốn cong theo sự phát triển của em bé, từ kích thước bằng quả lựu ở tuần thứ 23 đến bằng quả cà tím ở tuần thứ 28.
Vị bác sĩ kiêm kỹ thuật viên giải thích, vấn đề mấu chốt để giữ trẻ sinh non sống là duy trì hô hấp. Khi trẻ được chuyển thành công vào “tử cung nhân tạo”, các bác sĩ sẽ nối lại dây rốn với “nhau thai nhân tạo”, được gắn các ống thông hút carbon dioxide từ máu, đưa ô xy và chất dinh dưỡng vào em bé. Nếu thành công, cơ thể của em bé sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động sống và bài tiết như thể đang trong bụng mẹ, vẫn không nhận ra mình đã chào đời.
Giáo sư Frans van de Vosse - chuyên gia về cơ tim mạch tại Đại học Công nghệ Eindhoven, cố vấn cho dự án - cho biết rằng trong thử nghiệm gần đây nhất ở Aachen, Đức, thiết bị đã duy trì sự sống cho thai nhi trong 28 ngày, chứng minh rằng “tử cung nhân tạo” có thể duy trì tuần hoàn máu và sự phát triển các cơ quan của em bé.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI