Tình trạng kháng kháng sinh ở trẻ sơ sinh ngày càng tăng trên toàn cầu

04/10/2025 - 13:53

PNO - Một nghiên cứu cảnh báo rằng, sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc ở trẻ sơ sinh đang trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe toàn cầu.

Kháng kháng sinh ở trẻ sơ sinh được cảnh báo nguy hiểm
Tính trạng kháng kháng sinh ở trẻ sơ sinh được cảnh báo ngày càng tăng - Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu đang kêu gọi thế giới khẩn cấp sửa đổi các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh, sau khi một nghiên cứu của Đại học Sydney (Úc) cho thấy các phương pháp điều trị nhiễm trùng huyết ban đầu không còn hiệu quả.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Regional Health – Western Pacific đã phân tích gần 15.000 mẫu máu được thu thập từ trẻ sơ sinh bị bệnh vào năm 2019 và 2020 tại 10 bệnh viện trên khắp năm quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Indonesia và Philippines.

Theo đó, hầu hết các trường hợp nhiễm trùng là do vi khuẩn khó có khả năng đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện đang được Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến nghị. Các phương pháp này được xây dựng dựa trên dữ liệu từ các quốc gia có thu nhập cao, thay vì sử dụng dữ liệu địa phương, vốn có thể chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Phó giáo sư Phoebe Williams - Giảng viên cao cấp và Nghiên cứu viên NHMRC tại Trường Y tế Công cộng Sydney, tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi nêu bật nguyên nhân gây nhiễm trùng nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh tại các quốc gia Đông Nam Á có tỷ lệ nhiễm trùng huyết sơ sinh cao, và cho thấy gánh nặng đáng báo động của kháng kháng sinh khiến nhiều liệu pháp hiện có không hiệu quả đối với trẻ sơ sinh" .

“Các hướng dẫn phải được cập nhật để phản ánh đặc điểm vi khuẩn tại địa phương và các mô hình kháng thuốc đã biết. Nếu không, tỷ lệ tử vong sẽ tiếp tục tăng cao", ông nói.

Tiến sỹ Michelle Harrison - đồng tác giả, Điều phối viên dự án NeoSEAP tại Trường Y tế Công cộng Sydney - cho biết thêm rằng, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do thiếu các loại thuốc kháng khuẩn mới đang được phát triển dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

"Phải mất khoảng 10 năm để một loại kháng sinh mới được thử nghiệm và phê duyệt cho trẻ sơ sinh" - Harrison cho biết.

Phó giáo sư Williams cho biết, khi điều trị cho trẻ sơ sinh, các bác sĩ không có thời gian chờ đợi xét nghiệm để xác nhận nguyên nhân chính xác của nhiễm trùng và thường đưa ra phỏng đoán dựa trên dữ liệu đã công bố. Các xét nghiệm này cũng thường bị trì hoãn hoặc cho kết quả âm tính giả, do khó khăn trong việc lấy mẫu máu.

Tiến sĩ Harrison giải thích rằng, những phát hiện này cho thấy tầm quan trọng có liên quan trong việc hướng dẫn việc ra quyết định điều trị y tế thường quy.

“Chúng ta cần giám sát cụ thể hơn theo từng khu vực, để định hướng các quyết định điều trị. Nếu không, sẽ có nguy cơ đảo ngược những tiến bộ đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.

Kết quả của chúng tôi cũng cho thấy nhiễm trùng nấm gây ra gần 1/10 số ca nhiễm trùng nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh – tỷ lệ cao hơn nhiều so với các quốc gia có thu nhập cao. Chúng ta cần đảm bảo các bác sĩ kê đơn thuốc có khả năng cứu sống trẻ sơ sinh tốt nhất" - bà nói.

Trọng Trí (theo Tân Hoa Xã)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI