Tứ chứng Fallot không còn là “án tử” với trẻ sơ sinh

07/11/2025 - 16:12

PNO - Tại Hội nghị Tim mạch Nhi khoa Pháp - Việt lần thứ 3 chủ đề: “Tứ chứng Fallot và không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất” do Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM tổ chức ngày 7/11, các bác sĩ cho biết, kỹ thuật hiện đại như đặt stent đường thoát thất phải là “cầu nối sự sống” giúp trẻ lấy lại ô xy, phát triển tốt, sẵn sàng cho phẫu thuật hoàn chỉnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Đại Bằng - Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết, trong 3 năm gần đây, bệnh viện đã thực hiện 20 ca đặt stent buồng thoát thất phải cho bệnh nhân, khoảng 60% là trẻ sơ sinh.

Trong đó, em bé nhỏ nhất chỉ 1 ngày tuổi, nặng 1,8kg vẫn được can thiệp thành công. Sau đặt stent, đa số bệnh nhi đều được xử trí ổn và tỉ lệ an toàn cao, cải thiện SpO2 rõ rệt.

Ê-kíp bác sĩ Bện viện Nhi Đồng 2 phẫu thuật tim bẩm sinh cho bệnh nhi, ảnh BVCC
Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phẫu thuật cho bệnh nhi mắc tim bẩm sinh - Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Bằng, trước đây, trẻ tím nặng thường phải truyền thuốc duy trì ống động mạch, tạo cầu nối chủ giúp tăng lưu lượng máu lên phổi, đặt stent ống động mạch, kỹ thuật có nhiều quy trình phức tạp, nhiều rủi ro. Nhưng gần đây, nhiều trung tâm tim mạch bẩm sinh đã ứng dụng kỹ thuật đặt stent đường thoát thất phải an toàn, tỉ lệ thành công tăng. Đây là bước tiến quan trọng, hữu ích cho trẻ sơ sinh nhẹ cân, tím nhiều, hoặc động mạch phổi quá nhỏ.

Bác sĩ Bằng cho biết: “Đặt stent đường thoát thất phải giúp mở rộng đường ra của thất phải, giúp máu lên phổi nhiều hơn, nên sau đặt stent, trẻ bớt tím rõ rệt. Kỹ thuật này còn tạo điều kiện cho động mạch phổi phát triển, thuận lợi cho phẫu thuật về sau. Nhất là trđược can thiệp mà không cần mở ngực, từ đó giảm nguy cơ dính mô, giảm biến chứng. Nhiều trẻ sau can thiệp, độ bão hòa ô xy đã tăng từ 65-75% lên 85-90%, giúp trtăng cân và sẵn sàng cho ca mổ lớn”.

Bác sĩ nhận định, các kỹ thuật hiện đại như đặt stent đường thoát thất phải đang trở thành “cầu nối sự sống” giúp trẻ lấy lại ô xy, phát triển tốt và sẵn sàng cho phẫu thuật hoàn chỉnh. Chính vì vậy, ngày nay Tứ chứng Fallot không còn là “án tử” đối với trẻ sơ sinh.

Bác sĩ CK2 Trịnh Hữu Tùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 ký hợp tác với các bệnh viện Pháp, ảnh Phạm An
Bác sĩ CK2 Trịnh Hữu Tùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 - ký hợp tác với các bệnh viện Pháp - Ảnh: Phạm An

Tại hội nghị, bác sĩ CK2 Trịnh Hữu Tùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM - nhấn mạnh hợp tác y khoa Pháp - Việt có vai trò đặc biệt trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước, và luôn được củng cố qua từng năm giữa các trung tâm y khoa của 2 quốc gia.

Tiền thân của Bệnh viện Nhi đồng 2 là Bệnh viện Grall, được người Pháp xây dựng từ năm 1867. Nhiều thế hệ bác sĩ của bệnh viện đã được đào tạo tại Pháp. Hôm nay, nhiều cựu bác sĩ nội trú đang có mặt tại hội nghị là niềm tự hào và cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển chuyên môn của bệnh viện.

“3 năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và các đối tác Pháp như Viện, Trường Grenoble-Alpes, Bệnh viện Necker cùng các bệnh viện thuộc hệ thống Paris đã đạt được nhiều thành quả. Nhiều lượt bác sĩ trẻ của bệnh viện đã được sang Pháp thực tập ngắn hạn và dài hạn, tích lũy kinh nghiệm và cập nhật các kỹ thuật tiên tiến. Đây là những nỗ lực góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho trẻ em Việt Nam” - bác sĩ Tùng nói.

Hiện nay, đội ngũ chuyên gia tim mạch nhi của Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có khả năng tự chủ nhiều kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên, với nhóm bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chẩn đoán hình ảnh, thông tim can thiệp, phẫu thuật và hồi sức tim mạch. Vì vậy, Giám đốc bệnh viện kỳ vọng hội nghị sẽ mang đến kinh nghiệm thực tiễn và các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

“Năm nay, chúng tôi rất vui khi mối quan hệ hợp tác được mở rộng thêm sang lĩnh vực thông tim can thiệp, mở ra cơ hội phát triển mới cho đội ngũ bác sĩ của bệnh viện. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các giáo sư, bác sĩ và chuyên gia đến từ Pháp, những người đã đồng hành và hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện suốt thời gian qua” - bác sĩ Tùng nói.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI