Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Đội thanh thiếu niên phòng chống thiên tai

26/01/2026 - 12:43

PNO - Tại nhiều trường học ở Nhật Bản, phòng chống thiên tai không chỉ là kỹ năng cá nhân mà là một phần của giáo dục công dân.

Theo một bài viết đăng trên website Văn phòng Quan hệ công chúng của Chính phủ Nhật Bản (Public Relations Office - The Government of Japan) vào tháng 12/2025, trường học từ lâu đã đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực giáo dục cho học sinh sẵn sàng ứng phó thiên tai, bao gồm các buổi diễn tập sơ tán và nhiều chương trình khác.

Người dân nghỉ ngơi sau khi sơ tán tại một nhà kính được chuyển đổi thành điểm trú ẩn tạm thời sau trận động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 2/1/2024 - Nguồn ảnh: Reuters
Người dân nghỉ ngơi sau khi sơ tán tại một nhà kính được chuyển đổi thành điểm trú ẩn tạm thời sau trận động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 2/1/2024 - Nguồn ảnh: Reuters

Trong một chuyến tham quan dành cho báo chí do Chính phủ Nhật Bản tổ chức, phóng viên Anadolu Agency có dịp quan sát hoạt động tập huấn tại Trường THCS Koyo, thuộc khu Odaiba, Tokyo, nơi học sinh thành lập đội Thanh thiếu niên phòng chống thiên tai.

Trong các buổi tập huấn, học sinh luân phiên tham gia 4 nhóm ứng phó thiên tai, bao gồm hỗ trợ sơ tán, sơ cứu, chữa cháy và chuẩn bị lương thực. Một số em hướng dẫn người cao tuổi và trẻ nhỏ trong các kịch bản động đất giả định; những em khác học cách sử dụng bình chữa cháy hoặc nấu lượng lớn cơm để phân phát sau tình huống khẩn cấp.

Do khu vực trường nằm ở địa bàn du lịch, nơi du khách cũng có thể cần được hỗ trợ sơ tán khi xảy ra thảm họa, Phó hiệu trưởng Iwasaki Minoru cho biết học sinh cũng được tập huấn cách thực hiện sơ tán trong các tình huống đó.

Theo ông Morimoto Shinya - cựu chuyên viên nghiên cứu về giáo dục an toàn thuộc Cục Chính sách giáo dục của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) - điểm khác biệt của giáo dục sẵn sàng ứng phó thiên tai ở Nhật Bản nằm ở mục tiêu cuối cùng của nó.

“Theo định hướng của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, việc đào tạo không chỉ dừng ở việc giúp học sinh tự bảo vệ bản thân mà còn nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ tính mạng của những người xung quanh, đồng thời bồi dưỡng năng lực để các em có thể đóng góp vào sự an toàn chung của xã hội” - ông Morimoto Shinya chia sẻ.

Lam Thu

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu”

Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh.

Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại.

Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI