Vua Charles III công khai số thuế thu nhập cá nhân đã nộp hơn 17 triệu USD

26/06/2026 - 12:48

PNO - Vua Charles III lần đầu tiên công khai số tiền thuế cá nhân với tổng giá trị lên tới 12,9 triệu bảng Anh (khoảng 17 triệu USD) trong năm 2024-2025.

Động thái được xem là bước đi chưa từng có của Hoàng gia Anh nhằm tăng cường tính minh bạch về tài chính - Ảnh: Kirsty Wigglesworth
Động thái được xem là bước đi chưa từng có của Hoàng gia Anh, nhằm tăng cường tính minh bạch về tài chính - Ảnh: Kirsty Wigglesworth

Thông tin được công bố trong báo cáo tài chính thường niên của Hoàng gia Anh ngày 25/6. Theo đó, khoản thuế được tính từ thu nhập cá nhân của nhà vua, chủ yếu đến từ Công quốc Lancaster (Duchy of Lancaster) - khối tài sản tư nhân mang lại nguồn thu cho quân chủ Anh cùng các khoản đầu tư khác.

Theo quy định của Anh, quốc vương không có nghĩa vụ pháp lý phải nộp thuế thu nhập, thuế lãi vốn hoặc thuế thừa kế. Tuy nhiên, từ năm 1993, Nữ hoàng Elizabeth II đã tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thuế, và Vua Charles III tiếp tục duy trì thông lệ này sau khi lên ngôi vào năm 2022.

Điểm đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Hoàng gia công khai con số cụ thể về khoản thuế mà một quốc vương đương nhiệm đã nộp. Với gần 13 triệu bảng Anh tiền thuế trong 1 năm, Vua Charles III được cho là nằm trong nhóm những cá nhân nộp thuế nhiều nhất tại Vương quốc Anh.

Việc công khai khoản thuế diễn ra trong bối cảnh Hoàng gia Anh đối mặt với nhiều lời kêu gọi tăng cường minh bạch về tài chính, đặc biệt sau khi Vua Charles III kế vị Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2022. Những năm gần đây, ngân sách dành cho Hoàng gia, chi phí bảo trì các cung điện và nguồn thu từ các công quốc thường xuyên trở thành chủ đề được dư luận quan tâm.

Cùng với việc công bố số thuế, Hoàng gia Anh cũng xác nhận Vua Charles III sẽ không chuyển đến sinh sống tại Cung điện Buckingham sau khi dự án cải tạo kéo dài 10 năm sẽ được hoàn tất vào năm 2027.

Thay vào đó, nhà vua và Hoàng hậu Camilla sẽ tiếp tục ở Clarence House - nơi ở chính của 2 người từ trước khi lên ngôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nữ hoàng Victoria chọn Cung điện Buckingham làm nơi ở chính thức của quân chủ Anh vào năm 1837, một vị vua quyết định không sử dụng cung điện này làm dinh thự thường xuyên.

Theo các quan chức Hoàng gia, Cung điện Buckingham vẫn sẽ là trung tâm tổ chức các nghi lễ quốc gia, quốc yến và những sự kiện ngoại giao quan trọng. Việc nhà vua không sinh sống tại đây cũng tạo điều kiện để cung điện được mở cửa phục vụ công chúng nhiều hơn sau khi dự án cải tạo hoàn tất.

Giới quan sát nhận định việc lần đầu công bố số thuế cá nhân, cùng những thay đổi trong cách sử dụng các dinh thự hoàng gia, phản ánh nỗ lực của Vua Charles III trong việc xây dựng hình ảnh một nền quân chủ hiện đại, minh bạch và gần gũi hơn với người dân.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI