Tranh cãi quanh chuyện vợ chồng trẻ chọn không sinh con để đi chu du thế giới

29/12/2021 - 05:38

PNO - Câu chuyện của anh Trịnh Nam Thái và chị Bích Ngọc đang nhận được sự quan tâm của dư luận, với những ý kiến trái chiều.

Họ kết hôn được 4 năm. Cả hai quyết định không sinh con, để thời gian đi chu du thế giới. Anh Thái quan niệm, hôn nhân là để hai người được đến với nhau hợp pháp, chứ không phải chuyện sinh con.

Anh hiểu vợ sợ đau, sợ già, sợ xấu. Anh không sợ áp lực từ xã hội mà chỉ sợ làm người yêu thương buồn. Trước đó, khi anh Thái cầu hôn, chị Ngọc nói chưa muốn sinh con, nhưng nếu anh muốn chị sẽ suy nghĩ. Chị Ngọc từng xem một bộ phim thấy người phụ nữ khi sinh con rất vất vả, lại phải đánh đổi nhiều thứ khi trở thành vợ, thành mẹ. Chị nghĩ bản thân không đủ sự hy sinh như thế.

Thậm chí, khi bố mẹ hai bên đề nghị sinh con, sau đó giao cháu cho ông bà nuôi, rồi hai vợ chồng dành thời gian cho sở thích du lịch, nhưng cả hai không đồng ý. Họ nghĩ khi có con phải trả lời được 3 câu hỏi: Có chăm sóc được cho con hay không? Chăm sóc con như thế nào? Có dành thời gian được cho con không? Nhưng cả hai không tìm được câu trả lời.

Cách đây 8 tháng, họ đã trình bày thẳng quyết định không sinh con với bố mẹ hai bên. Anh Thái nói họ không ích kỷ, chỉ là mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng trong cuộc sống.

Anh Nam Thái và chị Bích Ngọc
Anh Nam Thái và chị Bích Ngọc

Hiện, nhiều người quan tâm câu chuyện này với những quan điểm khác biệt. Trong đó, có một nhóm cho rằng việc có con thực sự cần thiết trong hôn nhân, duy trì hạnh phúc, sự gắn kết gia đình: "Mỗi người chọn cách sống riêng. Khi còn trẻ, bạn có thể nghĩ đơn giản rằng sợ trách nhiệm, sợ đau, sợ xấu... nhưng khi về già mới thấy giá trị của tiếng cười trẻ con, con cháu quây quần. Tôi đã chứng kiến nhiều người không có con, về già họ lủi thủi rất buồn. Có con dĩ nhiên sẽ vất vả, nhưng như trồng cây vậy, thời gian đầu mất nhiều công chăm sóc thì sau sẽ cho quả ngọt để tận hưởng".

"Tôi từng chẳng muốn sinh con. Nhưng khi có con rồi mới thấy có động lực để phấn đấu hơn. Vợ chồng có xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì còn đứa con để gắn kết, chịu hiểu, bao dung cho nhau. Nếu có điều kiện tôi còn muốn có đông con hơn nữa".

"Từ bỏ thiên chức đến 15, 20 năm sau khi nhìn lại chắc chắn các bạn sẽ có sự hối hận", "Tôi quen với cặp vợ chồng lúc trẻ cũng nghĩ không sinh con, nhưng những năm cuối đời điều này khiến họ ân hận nhất", "Cuộc sống gia đình chắc chắn không bao giờ cứ mãi màu hồng như thời gian đầu. Đứa con sẽ là chất xúc tác quan trọng để hạnh phúc bền vững"...

Một số người phản bác nặng nề: "Tôi không đồng tình với quan điểm này. Để cha mẹ buồn phiền cũng là bất hiếu. Tôi không ủng hộ lối sống ích kỷ này", "Nghe lời anh chị nói có thể cũng rất vừa tai, nhưng tôi lại cho rằng anh chị hơi ích kỷ khi không nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ",

"Sợ xấu, sợ đau tôi không thể thông cảm được việc này. Hơn nữa, các hành xử của anh chị cũng khiến người lớn buồn lòng. Thà nói rõ từ đầu, nhưng lại để cha mẹ hai bên trông ngóng, hy vọng nhiều năm rồi lại hành xử như thế"...

Những ý kiến trái chiều quanh câu chuyện của vợ chồng anh Nam Thái, chị Bích Ngọc
Những ý kiến trái chiều quanh câu chuyện của vợ chồng anh Nam Thái, chị Bích Ngọc

Tuy nhiên cũng có những ý kiến ủng hộ sự lựa chọn của vợ chồng anh Nam Thái và chị Bích Ngọc: "Mỗi người có cuộc sống riêng, không ai giống ai. Miễn lựa chọn đó giúp cả hai hạnh phúc là đủ", "Việc sinh con cũng chịu sự chi phối của nhiều yếu tố. Có thể, người trong cuộc có những vấn đề riêng nữa khó thể chia sẻ", "Nhiều người cho rằng đẻ con để sau này có người phụng dưỡng. Tôi lại nghĩ rằng hãy cứ sống vui vẻ, không lệ thuộc ai là tốt nhất. Tôi nghĩ nên bỏ quan niệm trên, đừng trở thành gánh nặng cho con trẻ",

"Quan điểm đi ngược chiều số đông nhưng không hẳn các bạn sai", "Sinh con là một chuyện, nuôi nấng, giáo dục còn nặng trách nhiệm hơn rất nhiều. Có thể, họ nghĩ mình không đủ sức thì không sinh con cũng là lựa chọn phù hợp", "Chúng ta không thể sống thay người trong cuộc được. Như tôi cũng không thích vợ sinh vì thấy quá đau đớn, vất vả", "Khi cả hai cùng chung suy nghĩ thì tôi cho rằng sẽ khó có điều gì có thể làm ảnh hưởng đến họ"...

Hiện, câu chuyện này vẫn đang được chia sẽ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn bình luận trên các diễn đàn.

Hà Anh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI