Giới trẻ Trung Quốc chi tiền để thuê 'chị gái' tâm sự

22/06/2026 - 18:57

PNO - Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ cảm thấy cô đơn và thiếu chỗ dựa tinh thần, một dịch vụ mới mang tên "chị gái đồng hành" đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc.

Một khách hàng cho biết cô cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ bí mật với những người chị em của mình hơn là với những người khác trong cuộc sống. Ảnh: Shutterstock
Nhiều khách hàng cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ bí mật với ''chị gái thuê'' hơn là với những người trong gia đình - Ảnh: Shutterstock

Xu hướng này cho phép những phụ nữ trưởng thành "cho thuê" thời gian, kinh nghiệm sống và sự lắng nghe của mình để hỗ trợ các cô gái trẻ đang gặp áp lực trong công việc, học tập hay cuộc sống cá nhân.

Được biết đến với tên gọi "sister commission" (tạm dịch: thuê chị gái đồng hành), dịch vụ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi nhiều phụ nữ ở độ tuổi 30-40 đăng bài giới thiệu bản thân và nhận đồng hành cùng khách hàng trẻ tuổi.

Khác với các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, những "chị gái" này chủ yếu đóng vai trò người lắng nghe, chia sẻ trải nghiệm và mang đến cảm giác được thấu hiểu.

Mức phí dao động từ 150 nhân dân tệ (khoảng 22 USD) cho mỗi buổi gặp đến 300 nhân dân tệ mỗi giờ. Một số người thậm chí không thu phí, chỉ yêu cầu khách hàng chia sẻ chi phí ăn uống hoặc các hoạt động cùng tham gia.

Một trong những người tham gia xu hướng này là Kiki, 27 tuổi, cựu sinh viên Đại học Phúc Đán và từng có thời gian du học nước ngoài. Trước đây, cô làm công việc hóa thân thành các nhân vật "bạn trai ảo" theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, Kiki quyết định chuyển sang kết nối với mọi người bằng chính con người thật của mình.

Cô tự nhận là người hướng ngoại và có khả năng duy trì cuộc trò chuyện một cách tự nhiên để khách hàng không cảm thấy ngượng ngùng hay bị bỏ rơi. Theo Kiki, độ tuổi hiện tại giúp cô đủ trưởng thành để lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm sống, nhưng vẫn đủ gần gũi để không tạo cảm giác lên lớp hay phán xét.

Những phụ nữ tham gia dịch vụ này thường sở hữu trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp đáng chú ý. Họ tự phân loại mình là người thiên về lý trí hoặc thiên về cảm xúc để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu.

Một khách hàng cho biết cô cảm thấy được chấp nhận khi ở bên "chị gái đồng hành" của mình. Một người khác chia sẻ rằng họ cảm thấy dễ dàng tiết lộ những bí mật cá nhân với các "chị gái thuê" hơn là với người thân hoặc bạn bè xung quanh. Theo các chuyên gia tâm lý, sự xuất hiện của các dịch vụ này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về kết nối xã hội và hỗ trợ cảm xúc trong giới trẻ Trung Quốc.

Nhiều người đang tìm kiếm những mối quan hệ có thể bù đắp cảm giác cô đơn và áp lực trong các tương tác xã hội thường ngày. Xu hướng "thuê chị gái đồng hành" cũng gắn liền với phong trào "girls help girls" (phụ nữ hỗ trợ phụ nữ) đang phát triển mạnh tại Trung Quốc những năm gần đây.

Một minh chứng rõ nét là sự bùng nổ của các cộng đồng dành riêng cho nữ giới trên nền tảng mạng xã hội Douban. Trong vài năm qua, khoảng 500 nhóm dành cho phụ nữ đã được thành lập trên nền tảng này. Trong đó, gần 70 nhóm hoạt động sôi nổi, tập trung vào các chủ đề nghề nghiệp, sở thích và hỗ trợ cuộc sống.

Các nhóm thường chỉ chấp nhận thành viên nữ và áp dụng nhiều hình thức xác minh để đảm bảo môi trường sinh hoạt riêng tư. Theo những người sáng lập, mục tiêu là tạo ra không gian nơi phụ nữ có thể hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh xã hội vẫn còn nhiều định kiến và áp lực giới.

Nhiều thành viên cho biết họ cảm thấy an toàn hơn khi chia sẻ khó khăn, cảm xúc và các vấn đề cá nhân mà không lo bị phán xét hay công kích. Bên cạnh đó, việc gọi nhau bằng từ "chị em" trên mạng cũng giúp những người xa lạ nhanh chóng hình thành cảm giác gần gũi và gắn kết.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Đông Nam Trung Quốc cho thấy những cộng đồng này góp phần trao quyền cho phụ nữ, giúp họ hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, quyền lợi của bản thân và tự tin hơn trong việc bảo vệ tiếng nói của mình.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI