Bệnh viện Trung ương Huế thành công với ca ghép tim thứ 23

22/06/2026 - 09:39

PNO - Bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô, tạng từ cùng một người hiến chết não vừa làm thủ tục xuất viện.

Sáng 22/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân P.M.D. (nam, 41 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô, tạng từ cùng một người hiến chết não, đã hồi phục ổn định sau ca ghép tim và được ra viện. Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước ghép, bệnh nhân P.M.D. được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối nằm trong danh sách chờ ghép tim tại Bệnh viện. Đây là trường hợp bệnh nặng, nguy cơ cao, cần hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO và bóng đối xung động mạch chủ.

Bệnh nhân ghép thận hồi phục nhanh và hiện tại tự ăn uống đượ
Bệnh nhân ghép thận hồi phục nhanh và hiện tại tự ăn uống được- Ảnh: BV Trung ương Huế

Trước đó, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, mê sâu, tiên lượng tử vong dù được điều trị tích cực, diễn tiến lâm sàng không cải thiện. Sau khi Hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân đã chết não, Hội đồng Ghép tạng của Bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn người nhận phù hợp từ danh sách chờ.

GS.TS. Phạm Như Hiệp Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, đội ngũ y tế của Bệnh viện đã chạy đua với thời gian, nỗ lực bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm để mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng”.

Bệnh nhân ghép gan hồi phục nhanh
Bệnh nhân ghép gan hồi phục nhanh

Trước đó, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành cùng một lúc 6 ca ghép tạng cho các bệnh nhân. Cụ thể ghép gan cho bệnh nhân S. (64 tuổi), Ghép thận cho hai bệnh nhân P. (34 tuổi), C. (30 tuổi) và ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân T. (72 tuổi), H. (76 tuổi).

Trong đó, bệnh nhân ghép gan hiện đã hồi phục tốt, ăn uống được, chức năng gan bình thường, vết mổ liền sẹo tốt, hai bệnh nhân ghép thận chức năng thận cải thiện, ăn uống và sinh hoạt tốt sau ghép. Riêng hai bệnh nhân ghép giác mạc mất thị lực gần 10 năm, đã phục hồi một phần thị giác sau ghép.

Đội ngũ, Y, Bác sĩ Bệnh viện trung ương Huế chúc mừng bệnh nhân bệnh  ghép tim P.M.D. xuất viện
Đội ngũ, Y, Bác sĩ Bệnh viện trung ương Huế tặng chúc mừng bệnh nhân bệnh ghép tim P.M.D. trước giờ xuất viện- Ảnh: BV Trung ương Huế

Như vậy, cả 6 bệnh nhân nhận mô, tạng từ người hiến chết não M.Đ.T., gồm tim, gan, thận và giác mạc, đều đã hồi phục tích cực và ra viện.

Từ một nghĩa cử hiến tạng cao đẹp, nhiều sự sống đã được tiếp nối, mang lại ánh sáng và hy vọng cho những người bệnh đang ở thời khắc khó khăn nhất.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI